Thế Giới

Bị cháy rừng, dân Úc chạy ra bãi biển

Monday, 19/03/2018 - 09:57:10

Trận cháy thiêu rụi 1,200 hectare rừng, tràn vào thị xã duyên hải Tathra ở New South Wales (NSW) vào đêm Chủ Nhật.

Một trận cháy rừng rất lớn đã nhận chìm trong biển lửa một thành phố nhỏ ở miền đông nam nước Úc, phá hủy hơn 100 tòa nhà và buộc hàng trăm người phải chạy tránh lửa, tìm đến các bãi biển hoặc di tản đến các thị trấn ở gần đó.

Trận cháy thiêu rụi 1,200 hectare rừng, tràn vào thị xã duyên hải Tathra ở New South Wales (NSW) vào đêm Chủ Nhật.

Theo bà Gladys Berejiklian, thống đốc tiểu bang NSW cho biết, nhiệt độ nóng bức và những trận gió mạnh đã góp phần làm cho trận cháy rừng lan nhanh, dẫn đến những cuộc di tản hàng loạt.

Không có báo cáo nào về các cư dân bị mất tích hoặc bị thương nặng, mặc dù một số người đã được điều trị vì hít phải khói, theo bà thống đốc cho biết.

Các nhân viên cứu hỏa đã cứu được chừng 400 ngôi nhà khỏi đám cháy, nhưng có 69 ngôi nhà bị phá hủy và 39 ngôi nhà bị hư hại, theo Cơ Quan Cứu Hỏa Nông Thôn cho biết. Trận cháy rừng này cũng phá hủy 30 chiếc xe caravan hoặc cabin.

Một số cư dân đã chạy trốn ra bãi biển để tránh đám cháy, lúc nhiệt độ tăng lên tới 41 độ Celsius (106 độ Farenheit), theo hãng Reuters đưa tin.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT