Thế Giới

Bị chê, Bắc Hàn gọi nhà ngoại giao đào tị là "cặn bã"

Monday, 22/08/2016 - 09:08:08

Một bài bình luận của thông tấn xã KCNA đã không nêu tên của nhà ngoại giao này. Nhưng hôm thứ Tư vừa qua, Nam Hàn thông báo rằng ông Thae Yong-ho, từng là phó đại sứ ở Tòa Đại Sứ Bắc Hàn tại London, đã đến Nam Hàn xin tị nạn cùng với gia đình ông.

Ông Thae Yong-ho khi còn làm việc cho cộng sản Bình Nhưỡng. (Getty Images)

 

Giới truyền thông Cộng Sản Bắc Hàn đã tố cáo ông Thae Yong-ho, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Bắc Hàn đã đào thoát từ Anh Quốc sang Nam Hàn. Bình Nhưỡng vu khống rằng ông chạy trốn là để tránh bị sự trừng phạt vì nhiều tội khác nhau, trong đó có tội hiếp dâm trẻ em mà họ muốn dẫn độ ông về nước trị tội.

Một bài bình luận của thông tấn xã KCNA đã không nêu tên của nhà ngoại giao này. Nhưng hôm thứ Tư vừa qua, Nam Hàn thông báo rằng ông Thae Yong-ho, từng là phó đại sứ ở Tòa Đại Sứ Bắc Hàn tại London, đã đến Nam Hàn xin tị nạn cùng với gia đình ông.

Chính phủ Nam Hàn cho biết ông Thae là nhà ngoại giao cấp cao nhất đào tẩu từ Bắc Hàn qua Nam Hàn.
Đài cộng sản KCNA nói, “Trong tháng Sáu, kẻ chạy trốn ấy nhận được lệnh triệu tập vì tội biển thủ nhiều ngân khoản nhà nước, bán các bí mật nhà nước, và phạm tội hiếp dâm trẻ em.”

Bắc Hàn đã nói với London về điều mà họ nói là những tội ác của ông và yêu cầu giao nộp ông.
Thay vì vậy, theo Bắc Hàn nói, Anh Quốc đã tự làm hoen ố hình ảnh của một một quốc gia tuân thủ pháp luật, bằng cách “giao những kẻ đào tẩu không có passport cho bọn bù nhìn Nam Hàn, và bỏ lơ nhiệm vụ bảo vệ các nhà ngoại giao đang sống trong chính nước Anh.”

Một phát ngôn viên của văn phòng ngoại giao Anh không có lời bình luận ngay lúc đó.
Ông Thae và gia đình ông đang được chính phủ Nam Hàn bảo vệ ở nơi bí mật.

Đài KCNA nói, “Người này hoàn toàn đáng bị pháp luật trừng phạt vì những tội đã phạm. Nhưng ông đã chứng minh rằng ông là thứ cặn bã của con người, không có lòng trung thành căn bản với tư cách là một con người, và không có lương tâm và đạo đức, bằng cách chạy trốn để sống sót và từ bỏ quê hương, cha mẹ và anh chị đã nuôi ông và đứng bên cạnh ông.”

Bắc Hàn và Nam Hàn trong thực tế vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, vì cuộc xung đột 1950-1953 của họ kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, chứ không phải bằng một hiệp ước hòa bình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT