Thế Giới

Bỉ phá vỡ âm mưu khủng bố của các chiến binh trở về từ Syria

Monday, 22/09/2014 - 01:30:12

Theo ước tính, có khoảng 400 người quốc tịch Bỉ đã tới Syria tham gia chiến đấu cùng các phiến quân và được biết khoảng 90 người đã trở về nước. Nguồn tin ẩn danh cho biết, theo ước tính dè dặt nhất, cứ trong 9 người trở về thì có 1 người lên kế hoạch cho một vụ tấn công khủng bố.

BRUSSELS, Bỉ - Nhà chức trách Bỉ đã ngăn chận được nhiều vụ tấn công, được lên kế hoạch bởi các tay súng cực đoan trở về từ Syria, và những kẻ ủng hộ cho nhóm khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo ISIL. Nhiều nước châu Âu đang lo ngại, các công dân nước này tham gia chiến đấu cùng phiến quân Hồi giáo ở Syria và Iraq sẽ trở về nước, và sau đó sẽ lên kế hoạch tấn công từ bên trong các nước này.

Theo nguồn tin ẩn danh cho biết vào ngày Thứ Bảy, các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch giống như cuộc tấn công vào Bảo Tàng Do Thái ở trung tâm Brussels hồi tháng 5 vừa qua, khiến 4 người thiệt mạng.
Trong vụ tấn công hồi tháng 5, nghi can Frenchman Medhi Nemmouche đã một mình dùng súng trường bắn vào những người trong Viện bảo tàng. Cảnh sát sau đó điều tra được, kẻ này đã tham chiến cùng những kẻ Hồi giáo cực đoan ở Syria hơn 1 năm. Nemmouche hiện đang bị cảnh sát Bỉ giam giữ vì những cáo buộc giết người trong một vụ tấn công khủng bố.
Theo ước tính, có khoảng 400 người quốc tịch Bỉ đã tới Syria tham gia chiến đấu cùng các phiến quân và được biết khoảng 90 người đã trở về nước. Nguồn tin ẩn danh cho biết, theo ước tính dè dặt nhất, cứ trong 9 người trở về thì có 1 người lên kế hoạch cho một vụ tấn công khủng bố.
Vì lý do an ninh, các nguồn tin không cho biết chi tiết về các vụ tấn công được lên kế hoạch, hay những hoạt động ngăn chặn chúng. Nhiều vụ bắt giữ đã được thực hiện, liên quan đến các âm mưu tấn công này.
Bỉ giống như nhiều nước châu Âu khác, đang càng lúc càng lo ngại về việc công dân các nước này tới Syria và Iraq tham gia các cuộc thánh chiến Hồi giáo, sau đó quay trở về nước và gây đe dọa cho đất nước.
Hồi tháng 6, một tòa án tại Bỉ đã ra lệnh khởi tố 46 người nghi là thành viên của Sharia4Belgium, một nhóm Hồi giáo cực đoan được tin là liên quan đến việc gởi các tay súng trẻ tới Syria. Những công dân phương Tây này, sau thời gian chiến đấu, thường sẽ trở thành cực đoan, và coi quốc gia cũ của họ là những kẻ ngoại đạo cần phải tiêu diệt.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT