Hoa Kỳ

Bị thương nặng vì phòng chế cần sa phát nổ

Wednesday, 08/03/2017 - 07:47:02

Người đàn ông được đưa vào bệnh viện UCI và đang trong tình trạng ổn định. Sau khi được xuất viện, người này sẽ bị truy tố tội đại hình về việc điều hành phòng tinh chế cần sa.

GARDEN GROVE – Vào rạng sáng thứ Tư, tổng đài 911 đã nhận một cuộc điện thoại, nhưng sau đó người gọi lại tắt máy. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát tìm thấy 1 người đàn ông 32 tuổi, bị phỏng nặng do hệ thống tinh chế cần sa, lắp đặt trái phép tại nơi ở của người này, phát nổ vào 1 giờ sáng. Người đàn ông sống trong một căn nhà nhỏ, ở sân sau của 1 ngôi nhà trên đường Santa Catalina. Người này bị phỏng nặng ở mặt, cánh tay, và chân.
Cảnh sát cho biết, nghi can đã lắp đặt một hệ thống tinh chế cần sa trái phép, và đang trong quá trình chiết xuất tinh dầu từ lá cần sa thì vụ nổ xảy ra. Không có ai khác bị thương trong tai nạn. Việc chiết xuất tinh dầu cần sa rất nguy hiểm, vì quá trình này cần dùng đến chất butane, là một hóa chất hết sức dễ cháy. Người đàn ông được đưa vào bệnh viện UCI và đang trong tình trạng ổn định. Sau khi được xuất viện, người này sẽ bị truy tố tội đại hình về việc điều hành phòng tinh chế cần sa.

Hành khách gây rối vì chiếc mền giá $12
LOS ANGELES – Một chuyến bay từ Las Vegas đến Hawaii đã phải đổi hướng đến phi trường LAX vào hôm thứ Tư, sau khi một hành khách gây rối vì giá cả của một chiếc mền được bán trên chuyến bay. Chuyến bay số 7 của hãng hàng không Hawaii đang bay cách bờ biển miền nam California vài dặm, thì 1 hành khách 66 tuổi yêu cầu được cung cấp mền, và được cho biết rằng giá của chiếc mền là $12 Mỹ kim.
Người hành khách tỏ ra tức giận, và đòi được biết số điện thoại của hãng hàng không để gọi đến than phiền. Dù không có xung đột nghiêm trọng xảy ra, nhưng phi hành đoàn cũng vẫn từ chối phục vụ người này, và máy bay hạ cánh tại LAX lúc 10:15 sáng. Người hành khách nam giới được đưa ra khỏi máy bay, nhưng ông sẽ không bị truy tố.

Xe Uber tự lái tiếp tục thử nghiệm tại California
LOS ANGELES – Các xe hơi tự lái của hãngUber sẽ xuất hiện trở lại trên các con đường của California. Tuy nhiên, hãng xe này chưa có ý định đưa xe tự lái vào phục vụ khách hàng. Nha Lộ Vận (DMV) California hôm thứ Tư cho biết, cơ quan này đã cho phép Uber được thử nghiệm 2 xe tự lái Volvo SUV trên các con đường công cộng.
DMV cũng chuẩn thuận cho 48 người làm tài xế phòng hờ cho xe tự lái. Các tài xế này sẽ luôn ngồi trên xe, để điều khiển xe trong trường hợp xe có trục trặc. Vào tháng 12 năm ngoái, Uber đã gặp rắc rối khi tung ra dịch vụ xe tự lái tại San Francisco mà không có sự chấp thuận của nhà chức trách tiểu bang. Sau vài ngày thử nghiệm, Uber đã đưa các xe này sang Arizona. Uber cho biết, hiện tại, hãng chưa có ý định dùng xe tự lái để đưa đón khách hàng tại California.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT