Hoa Kỳ

Bị thương vì làm thí nghiệm tại nhà

Saturday, 29/03/2014 - 10:28:16

Một người lớn và 2 thiếu niên đã bị thương sau khi một cuộc thí nghiệm tại nhà đã bị thất bại. Trưởng Hướng đạo Eric Moore 43 tuổi cho biết, ông đã làm thí nghiệm này hàng chục lần tại nhà. Nhưng vào tối thứ Năm, một sai lầm gì đó đã xảy ra trong nhà bếp của ông và đã xảy ra một vụ nổ

Bị thương vì làm thí nghiệm tại nhà

IOWA - Một người lớn và 2 thiếu niên đã bị thương sau khi một cuộc thí nghiệm tại nhà đã bị thất bại. Trưởng Hướng đạo Eric Moore 43 tuổi cho biết, ông đã làm thí nghiệm này hàng chục lần tại nhà. Nhưng vào tối thứ Năm, một sai lầm gì đó đã xảy ra trong nhà bếp của ông và đã xảy ra một vụ nổ, khi hàng chục hướng đạo sinh nhỏ tuổi đang đứng xem thí nghiệm.

Nhiều người đã bị chảy máu và bị phỏng. Được biết, khi đó, cả nhóm đang làm thử nghiệm có liên quan đến thuốc súng. Các nhà điều tra vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ. Nhà chức trách cảnh báo mọi người không nên làm thí nghiệm với chất nổ trong nhà. Ông Moore hiện đã hồi phục và được xuất viện. Hai thiếu niên còn lại vẫn đang được chữa trị tại khoa Phỏng của bệnh viện Lincoln, và chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Tượng Marilyn được dời khỏi Palm Spring

CALIFORNIA – Hơn 1,000 người đã tham dự buổi chia tay bức tượng khổng lồ của nữ diễn viên Marilyn Monroe, vốn là một hình ảnh quen thuộc của du khách và người dân địa phương suốt 2 năm nay, sau khi hết hạn mượn của Tổ chức Điêu khắc. Buổi chia tay được tổ chức vào tối thứ Năm, với chương trình biểu diễn của dàn đồng ca Palm Springs Gay Men.

Bức tượng cao 26 feet, nặng 34,000 pound, có tên là Forever Marilyn, sẽ được đưa tới Hamilton, New Jersey vào đầu tháng 4, cho cuộc triển lãm tôn vinh nhà thiết kế Seward Johnson. Theo kế hoạch trước đó, bức tượng sẽ được đặt tại tại Palm Springs từ tháng 5 năm 2012 đến hết tháng 6 năm 2013, nhưng Tổ chức Điêu khắc đã gia hạn thêm đến cuối tháng 3 năm 2014. Bức tượng được làm dựa trên tấm ảnh của Bruno Bernard, chụp Marilyn Monroe khi cô đang đóng phim The Seven Year Itch năm 1955. Khi được đưa tới Palm Springs, các cơ sở thương mại địa phương đã giúp trả chi phí vận chuyển và lắp ráp là $78,000 Mỹ kim. Hiện chưa rõ điểm đến của bức tượng sau thành phố Hamilton sẽ là nơi nào.

Hai phụ nữ nuôi 130 con mèo trong nhà

TEXAS – Nhà chức trách đã rất bất ngờ khi phát hiện gần 130 con mèo ở một ngôi nhà thuộc Quận Harris, Texas. Những người hàng xóm nói họ thấy ngôi nhà có vẻ cũ kỹ và dơ bẩn, nhưng không biết là có hơn 100 con mèo sống bên trong, vì gió không thổi về hướng nhà họ. Tất cả các con mèo đều không được chăm sóc đầy đủ, và cả 2 chị em sinh đôi 60 tuổi, chủ nhân chúng, cũng gầy ốm như vậy. Một người bị mắc bệnh ung thư, còn người kia không đủ sức để làm việc nhà một mình. Họ sống trong ngôi nhà bẩn thỉu có mùi hôi thối nồng nặc.

Nhiều xác mèo chết lâu ngày nằm chất đống trong góc phòng, và lớp phân mèo cao 4 feet bên trong nhà để xe. Nhà chức trách phải mất gần 1 tiếng đồng hồ để di dời các con mèo. Người phụ nữ mắc bệnh ung thư đã được đưa tới bệnh viện, còn người kia chuyển tới sống với một thân nhân.

Tiếp tục tìm kiếm bé Relisha Rudd

WASHINGTON, DC – Nhà chức trách vẫn đang cố gắng tìm kiếm dấu vết của bé Relisha Rudd, 8 tuổi, lần cuối cùng nhìn thấy còn sống vào ngày 1 tháng 3, cùng với tù nhân bị kết án Kalil Tatum, làm người quét dọn tại nhà tạm trú cho người vô gia cư, nơi Relisha và mẹ bé đang sống. Nghi can Tatum hiện đã bị FBI đưa vào danh sách truy nã, vì bị cáo buộc đã sát hại vợ ông ta.

Nhiều nguồn tin nói rằng, Tatum đã mua 1 cái xẻng, vôi, và nhiều bao rác lớn vào ngày 2 tháng 3, trước khi xuất hiện tại 1 công viên. Mẹ nạn nhân là Shemieka Young, đã cho phép cô bé Relisha đi với Tatum, sau khi báo với nhà trường rằng Tatum là một bác sĩ, khi ông ta đưa cô bé ra khỏi lớp. Shemieka đã nói dối với cảnh sát rằng Relisha cùng đi với cha đỡ đầu và cô bé vẫn ổn. Cảnh sát đã bắt giam Shemieka vì tội cung cấp thông tin sai, làm chậm trễ cuộc điều tra của nhà chức trách. Trước đó Tatum có những mối quan hệ đáng ngờ với 3 hoặc 4 cô bé trong nhà tạm trú.

Putin gọi điện cho Obama về vấn đề Ukraine

MOSCOW - Có tin cho hay, ông Putin đã gọi điện nói chuyện với TT Obama về vấn đề Ukraine vào tối Thứ Sáu. TT Obama vẫn giữ lập trường là ‘Nga phải rút quân và không được lấn sâu thêm vào Ukrane’. Tòa Bạch Ốc loan báo, chính ông Putin đã chủ động gọi điện cho ông Obama, ngay sau khi ông Obama vừa diện kiến Nhà Vua Abdullah của Ả Rập Saudi và trở về khách sạn.

Đây là lần đầu tiên ông Putin gọi điện thoại cho ông Obama, kể từ khi vụ khủng hoảng Ukraine xảy ra. Được biết, ông Putin muốn thảo luận về đề nghị một giải pháp cho Ukraine, mà Ngoại Trưởng John Kerry đề cập với người đồng nhiệm của ông là Sergei Lavrov của Nga, tại cuộc gặp gỡ ở Hòa Lan giữa 2 ông này trước đó. Hoa Kỳ đề nghị Nga phải cho các phái đoàn thanh sát quốc tế vào Ukraine, để chắc là người gốc Nga sống ở Ukraine được an toàn. Một viên chức Mỹ cho hay cuộc nói chuyện giữa hai nguyên thủ là “trực tiếp và thẳng thắn”.

Lãnh tụ đối lập của Venezuela bị khước từ tại ngoại

CARACAS - Một tòa án của Venezuela đã từ chối không cho lãnh tụ đối lập là ông Leopold Lopez được quyền tại ngoại, vốn bị bắt trong tháng 2 năm 2014. Ông Lopez đang bị giam trong một nhà tù quân sự nằm bên ngoài thủ đô Caracas. Chính phủ Venezuela tố cáo ông đã tổ chức những cuộc biểu tình bạo động chống chính phủ. Đã có ít nhất 37 người chết và trên 500 người khác bị thương, trong các cuộc biểu tình từ đầu tháng 2 đến nay.

Trong lúc ông Lopez bác bỏ các cáo trạng thì các luật sư của ông cho rằng, lẽ ra ông phải được tự do trong lúc nhà chức trách tiến hành điều tra. Ông Lopez đã tự nộp mình cho cảnh sát sau khi trốn tránh sự bố ráp của chính phủ trong vòng 1 tuần. Ông nói: “Chính phủ này muốn bắt giam tất cả các công dân Venezuela xuống đường tranh đấu ôn hòa”. Tình hình Venezuela bất ổn đến độ Đức Giáo Hoàng cũng phải từng lên tiếng kêu gọi bình tĩnh.

Taliban tấn công trụ sở Ủy Ban Bầu Cử Afghanistan

KABUL - Cảnh sát Afghanistan cho hay, tất cả các tay súng Taliban tham gia vào vụ tấn công trụ sở của Ủy Ban Bầu Cử Afghanistan đều đã bị hạ sát. Bọn tấn công đã giả dạng làm phụ nữ đột nhập vào tòa nhà lân cận, sau đó nổ súng bắn vào tòa nhà của Ủy Ban Bầu Cử. Lực lượng cảnh sát đặc biệt của Afghanistan đã bắn chết 4 tay súng Taliban, trong lúc con số của Bộ Nội Vụ Afghanistan đưa ra là 5 người.

Vụ tấn công diễn ra chỉ 1 tuần truớc khi cuộc bầu cử Tổng Thống Afghanistan được tiến hành, và Taliban cho hay sẽ phá vỡ cuộc bầu cử này bằng mọi cách. Phát ngôn nhân Zabiullah Mujahid của Taliban xác nhận, Taliban đứng đàng sau vụ tấn công này. Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ Afghanistan cho hay, có 2 cảnh sát bị thương trong vụ tấn công. Được biết không ai bị thương trong phái bộ IEC của Ủy Ban Bầu Cử, vốn là nhóm giám sát độc lập diễn biến bầu cử tuần sau.

Số người chết vì Ebola tăng nhanh

GUINEA - Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO loan báo, con số bệnh nhân tử vong ở Cộng Hòa Guinea của Châu Phi vì virus Ebola đã tăng đến 66 người vào cuối tuần. Trong bản tin được cập nhật, WHO cho hay Bộ Y Tế của Guinea xác nhận 4 trường hợp tử vong vì Ebola trong thủ đô Conakry đã được các phòng thí nghiệm loan báo, còn nạn nhân thứ 5 thì chưa rõ.

Như thế tổng số người bị mắc bệnh Ebola đã lên đến 103 người, trong số này có 66 người tử vong, trong số đó có 4 nhân viên y tế cũng chết vì bị lây nhiễm bệnh. Nhóm bệnh nhân nhiều nhất nằm trong lứa tuổi từ 15 đến 59 tuổi. WHO đã cảnh cáo dân chúng là ‘tình hình đang diễn biến nhanh và khuyến cáo khách du lịch phải cẩn thận’. Hiện các giới chức dang điều tra nguồn lây bệnh.

Hàng chục ngàn người biểu tình ở Thái Lan

BANGKOK – Hàng chục ngàn người đã xuống đường chống chính phủ khắp thủ đô Bankok trong ngày Thứ Bảy, trước khi cuộc bầu cử Thượng Viện sẽ diễn ra vào Chủ Nhật. Vẫy cờ, trương biểu ngữ và thổi kèn, họ kéo đi từ công viên Lumpini tiến về các khu vực thương mại của trung tâm Bangkok. Một cố vấn an ninh của Thủ Tướng Thái Lan nhận xét: “Cuộc tuần hành rất hòa bình và rất trật tự, chúng tôi tưởng đâu phải có trên 50,000 người, nhưng chỉ khoảng 30,000 người đã xuống đường”.

Một quả lựu đạn cũng phát nổ khi đoàn người kéo nhau qua Bộ Ngoại Giao, nhưng không ai bị thương. Cảnh sát chưa rõ ai là thủ phạm. Thái Lan vẫn chưa thoát ra được khủng hoảng chính trị đã kéo dài 5 tháng qua, với 23 người dã thiệt mạng và cuộc bầu cử Hạ Viện vào đầu tháng 2 đã bị Tòa Bảo Hiến Thái tuyên bố vô giá trị.

Bắc Hàn công kích nữ Tổng Thống Nam Hàn

BÌNH NHƯỠNG – Bình Nhưỡng đã chỉ trích mạnh mẽ những nhận định về chương trình vũ khí nguyên tử ở Bắc Hàn của nữ Tổng Thống Park Geun-hye, tố cáo bà là đã ‘ba hoa như một mụ nông dân’. Tại Hội Nghị về An Ninh Nguyên Tử tổ chức ở Hague, Hòa Lan, bà Park lên tiếng cảnh báo với thế giới là vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn có thể lọt vào tay bọn khủng bố quốc tế, và nếu như xảy ra một tai họa nguyên tử ở nhà máy nguyên tử Yongbyon lớn nhất của Bắc Hàn, thì hậu quả còn tàn khốc hơn cả vụ nhà máy nguyên tử Chernobyl của Liên Xô trước đây.

Một viên chức Bắc Hàn đã hăm dọa là ‘nếu bà Tổng Thống muốn thực tình cải thiện mối bang giao gữa hai nước, thì bà nên kín đáo một chút và không nên muốn nói gì thì nói”. Bình Nhưỡng còn tố cáo bà Park đã vi phạm quy ước hai bên đã đạt trong tháng 2 là ‘không được nói xấu lẫn nhau’.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT