Hoa Kỳ

Bị truy tố vì cỡi lên lưng rùa biển

Sunday, 27/09/2015 - 05:51:42

Nhà chức trách cũng đã xác định danh tính cô gái thứ hai, nhưng chưa bắt giữ. Moore bị bắt sau khi cảnh sát nhận được tin báo về một vụ mâu thuẫn gia đình ở Melbourne. Khi đến nơi, họ phát hiện Moore đang có lệnh truy nã nên đã bắt giữ cô ta. Rùa biển là động vật đang bị đe dọa tại Florida, và các nhà bảo vệ động vật hy vọng Moore sẽ nhận hình phạt thích đáng.

FLORIDA – Một cô gái 20 tuổi sống tại Florida đã bị bắt vào hôm thứ Bảy, sau khi cô đã cỡi lên lưng một con rùa biển trên bãi cát để chụp hình, và đăng tấm ảnh này lên mạng xã hội vào đầu tháng 7 vừa qua. Stephanie Moore, cư dân Melbourne, đang đối mặt với tội quấy rối rùa biển và ổ trứng, vốn là một tội đại hình theo luật bảo vệ động vật ở Florida.


Cô bị giam tại nhà tù Brevard County lúc 7 giờ sáng, và được ấn định mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $2,000 Mỹ kim. Theo lời cảnh sát, Moore là 1 trong 2 cô gái đã xuất hiện trong các bức ảnh đăng trên Facebook vào đầu tháng 7. Trong đó, 2 cô gái đã thay phiên nhau cỡi lên lưng một con rùa biển đang lên bãi cát đẻ trứng. “Các bức ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, và nhiều người dân đã báo tin cho Ủy ban bảo vệ động vật Florida,” cảnh sát cho biết.

Nhà chức trách cũng đã xác định danh tính cô gái thứ hai, nhưng chưa bắt giữ. Moore bị bắt sau khi cảnh sát nhận được tin báo về một vụ mâu thuẫn gia đình ở Melbourne. Khi đến nơi, họ phát hiện Moore đang có lệnh truy nã nên đã bắt giữ cô ta. Rùa biển là động vật đang bị đe dọa tại Florida, và các nhà bảo vệ động vật hy vọng Moore sẽ nhận hình phạt thích đáng.

Truy tìm kẻ sàm sỡ trẻ em
LOS ANGELES – Cảnh sát vừa ra lệnh truy tìm một nam nghi can, sau khi kẻ này đã sàm sỡ một trẻ em trong một trận đá banh tại trường đại học UCLA. Sự việc xảy ra lúc 9:20 tối thứ Sáu, nạn nhân đang ngồi xem một trận đá banh nữ của trường UCLA tại sân vận động Drake, thì nghi can đã sờ soạng cơ thể em này một cách không đứng đắn, khi cả hai đang ngồi trên băng ghế dài trên khán đài.
Tuổi tác và giới tính của nạn nhân không được tiết lộ. Nghi can đã bị bắt gặp và bị chất vấn bởi một nhân viên của trường, và kẻ này sau đó đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Nghi can được mô tả là người Latino, khoảng 25 tuổi, cao 5 feet 8 inch, nặng khoảng 160 pound. Hắn ta có mái tóc chải ngược về phía sau và mặc áo thun trắng, quần jean màu tối.

Học sinh lên tiếng sau khi cứu bạn bị đánh
HUNTINGTON BEACH – Sau khi đoạn video về việc một học sinh cứu bạn học khiếm thị khỏi một kẻ bắt nạt được lan truyền trên mạng xã hội, em học sinh đã ra tay cứu bạn đã lên tiếng vào hôm thứ Sáu vừa qua. Trong sự việc xảy ra tại trường trung học Huntington Beach, em Cody Pine, 17 tuổi, xuất hiện trong video khi em nhảy ra đấm ngã kẻ bắt nạt, khi kẻ này đang tát và đấm vào mặt một học sinh khiếm thị.
Khi video được đăng lên mạng, hàng ngàn người đã đứng về phía em Pine và soạn một thỉnh nguyện thư trên mạng, yêu cầu trường Huntington Beach không nên trừng phạt em Pine, bất chấp trường học đã có nội quy về việc cấm đánh nhau. Trong một hành động bất ngờ, em Pine đã lên tiếng bảo vệ cho nam sinh bị cáo buộc là kẻ bắt nạt đã gây ra vụ đánh nhau. Em Pine nói: “Em đã gặp cậu ấy vào hôm nay (thứ Sáu). Cậu ấy đã xin lỗi và em mong mọi người sẽ không ghét bỏ cậu ấy nữa, vì cậu ấy đã học được bài học của mình.”
Nam sinh bị cáo buộc là kẻ bắt nạt đã bị cảnh sát bắt vì tội tấn công trẻ vị thành niên bị tàn tật, và sau đó được trả về cho gia đình. Về phần mình, em Pine không bị bất cứ hình phạt nào từ cảnh sát và trường học.

Tỷ phú xây dinh thự trên đất của sếp cũ cho hả giận
NEW YORK – Một tỷ phú đã mua lại khu đất nhà của một vị sếp cũ, rồi cho san phẳng mọi thứ và xây lên một biệt thự to gấp đôi, để trả mối hận thù cách đây 18 năm. Ông David Tepper đã mua lại khu dinh thự sang trọng tại thành phố Sagaponack, New York, từ người vợ cũ của ông Jon Corzine, cựu giám đốc điều hành ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, năm 2010 với giá $43.5 triệu Mỹ kim.
Ông Tepper sau đó cho san phẳng mọi thứ và xây dinh thự lớn gấp đôi công trình cũ. Biệt thự hoàn thành sau 5 năm, nhìn ra biển, với đầy đủ tiện nghi như bến đậu du thuyền, hồ bơi, garage 3 xe hơi, và sân tennis. Ông Tepper từng là thuộc cấp của Jon Corzine khi còn làm việc tại Goldman Sachs. Ông là người có công lớn trong việc bảo vệ công ty khỏi một vụ bê bối tài chính vào những năm 1980, nhưng lại không được thăng chức vì có quan hệ không tốt với sếp.
Ông Tepper quyết định rời Goldman Sachs để thành lập quỹ đầu tư Appaloosa năm 1993 và trở thành tỷ phú trong vòng 10 năm. Theo tạp chí Forbes, ông nằm trong nhóm những nhà quản lý quỹ tài chính được trả lương cao nhất Hoa Kỳ, kiếm $3.5 tỷ Mỹ kim riêng trong năm 2013.
Sau khi mua lại nhà sếp cũ, ông Tepper nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, "mọi người có thể coi đó là chút công lý trên thế giới.”'

Kiến trúc giống bãi đá Stonehenge trên Hỏa Tinh
WASHINGTON - Ảnh chụp bề mặt sao Hỏa từ phi thuyền của Cơ Quan Không Gian NASA cho thấy một cấu trúc vòng tròn có hình dáng rất giống bãi đá cổ Stonehenge ở Anh. Được những người tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ đặt tên là Marshenge, khối kiến trúc mới phát hiện có vẻ như gồm nhiều khối đá lớn nằm trên một mặt cong. Những khối đá nằm ở phía bên ngoài dường như được sắp thành 2 vòng tròn đồng tâm.
“Cấu trúc này rất đáng chú ý. Có hai vòng tròn đá và một hình vuông ở giữa", theo lời ông Scott Waring, chuyên gia về Vật thể bay không xác định UFO. Quần thể được phát hiện trên sao Hỏa trông rất giống bãi đá Stonehenge ở Wiltshire, Anh quốc, có từ thời tiền sử của Trái Đất.
Tàu thăm dò Curiosity của NASA đang nghiên cứu bề mặt sao Hỏa, nhưng vẫn chưa phát hiện dấu hiệu của sự sống. Theo NASA, tất cả phát hiện về vật thể lạ thông qua ảnh chụp sao Hỏa của tàu thăm dò chỉ là ảo giác pareidolia. Đây là hiện tượng khiến con người có xu hướng tưởng tượng ra hình ảnh quen thuộc từ những vật thể không liên quan.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT