Hoa Kỳ

Bị tù vì gây thương tích trầm trọng cho em bé 9 tháng

Monday, 23/09/2019 - 07:04:01

Một phụ nữ gốc Á Châu đã nhận tội ném một em bé xuống giường “thật mạnh” suốt mấy ngày, trong lúc nhận chăm sóc em này trong lúc cha mẹ của em đi làm.


Lam Yen Mei (Dakota County Sheriffs Office)


BURNSVILLE, Minnesota – Một phụ nữ gốc Á Châu đã nhận tội ném một em bé xuống giường “thật mạnh” suốt mấy ngày, trong lúc nhận chăm sóc em này trong lúc cha mẹ của em đi làm.
Tin của nhật báo Pioneer Press cho biết trong tuần qua, Lam Yen Mei, 33 tuổi, đã bị tuyên án một năm tù và 20 tù treo.
Trước đó, vào tháng Tám, Lam Yen Mei, 33 tuổi, đã thỏa thuận với công tố viên Hạt Dakota để có thể tránh bị bản án 86 tháng tù giam, tức là dài hơn 7 năm. Cô cũng bị yêu cầu phải bồi thường hơn $78,000 cho gia đình của em bé.

Vụ án này bắt đầu vào tháng Tám 2018. Lúc đó Lam Yen Mei bị bắt vì gây thương tích trầm trọng cho một em bé mới có 9 tháng tuổi. Em trai bị thương tích trong não bộ và xương sống, và trên hai bắp đùi.
Em bé từng được xe cứu thương chở tới bệnh viện Fairview Ridges Hospital, sau đó được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện nhi khoa của trường đại học University of Minnesota. Các bác sĩ đã giải phẫu não bộ để cứu em bé.
Các công tố viên nói rằng, em bé tuy sống sót nhưng sẽ bị tật nguyền vì bị chấn thương trên não và xương sống.

Trong thông báo dành cho truyền thông ngày thứ Hai, 23 tháng 9, Chánh Biện Lý James Backstrom nói, “Sự đánh đập một em bé là hành động vô lương tâm. Chúng tôi vẫn cầu nguyện cho em bé này sẽ tiếp tục được hồi phục, và chúng tôi cũng cầu nguyện cho cha mẹ và gia đình của em.”
Hồ sơ điều cho biết Lam Yen Mei đã chăm sóc em trai này được một tuần. Vào ngày 5 tháng 2, 2018, cô gọi số 911 và báo tin rằng em bé đã bị mắc nghẹn thức án và nôn ói, sau đó em ngưng thở. Các nhân viên cứu thương đã đến kịp thời để chở em bé vào nhà thương cấp cứu.

Ban đầu thì Lam Yen Mei nói với cảnh sát Burnsville rằng cô “chỉ đặt em bé xuống giường.” Sau đó thì cô nhìn nhận đã quăng em bé xuống giường nhiều lần và có lúc “thật mạng” trong thời gian chăm sóc đứa bé này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT