Hoa Kỳ

Bị tù vì gọi quấy rối cơ quan chính phủ 10,000 lần

Friday, 19/06/2020 - 06:54:11

Một ôngđã gọi hơn 10,000 cuộc điện thoại quấy rối các văn phòng chính phủ và đe dọa tấn công các nhân viên quốc hội.

NAM CALIFORNIA – Một người đàn ông sống tại Twentynine Palms đã bị kết án 1 năm và 1 ngày tù, vì đã gọi hơn 10,000 cuộc điện thoại quấy rối các văn phòng chính phủ và đe dọa tấn công các nhân viên quốc hội, là những người đã trả lời điện thoại.

Bị cáo Robert Stahlnecker, 48 tuổi, bị tuyên án vào thứ Năm. Trước đó vào tháng 2, Stahlnecker đã bị tuyên có tội đối với các tội đe dọa và quấy rối qua điện thoại, đồng thời được miễn 2 tội đe dọa nhân viên liên bang.

Stahlnecker đã gọi 8 cuộc điện thoại trong vòng 7 phút tới văn phòng ở Hoa Thịnh Đốn của Nghị Sĩ Sherrod Brown của Ohio, mắng mỏ người nhân viên trả lời điện thoại, xúc phạm cô bằng những từ ngữ thô tục, và đe dọa sẽ tìm tới văn phòng nghị sĩ để giết cô.

Công tố viên cũng cho biết Stahlnecker đã gọi nhiều cuộc điện thoại với văn phòng của các thành viên Quốc Hội, từ tháng 9 tới tháng 11, 2019.

Tổng cộng, Stahlnecker đã thực hiện hơn 10,000 cuộc điện thoại tới các cơ quan chính phủ và các viên chức dân cử, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái. Trong đó, bị cáo gọi khoảng 3,600 cuộc điện thoại tới đường dây nhận than phiền của Cơ Quan Cựu Quân Nhân, và 2,500 cuộc điện thoại tới các nghị sĩ liên bang của California. Stahlnecker bị bắt vào tháng 12 năm ngoái và bị giam cho tới nay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT