Hoa Kỳ

Biển Đông giảm căng thẳng tại hội nghị ASEAN

Monday, 01/07/2013 - 10:59:53

Thế nhưng nhiều vấn đề xảy ra trong nước, và việc Mỹ đang xúc tiến chuyển “trục” chiến lược sang Á Châu, có nghĩa là các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc đã quyết định đây không phải là lúc đẩy mạnh vấn đề.

Ông John Kerry của Hoa Kỳ đã cao hơn hẳn các ngoại trưởng trong lúc đi dự một chương trình văn hóa cùng Ngoại Trưởng Úc Bob Carr (bên phải) và Ngoại Trưởng Brunei Mohamed Bolkiah (thứ nhì bên phải) chiều thứ Hai. (Hình: Getty Images)


HỒNG KÔNG – Trung Quốc đã đồng ý tổ chức những cuộc đàm phán chính thức với các nước láng giềng ở phía đông nam, về việc thiết lập một “bộ quy tắc ứng xử” để giảm bớt căng thẳng hàng hải trong Biển Đông. Đây là một bước tiến quan trọng trong cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm.
Một bản tuyên bố được đưa ra sau một cuộc họp cuối tuần của các bộ trưởng ngoại giao từ 10 nước thành viên Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc tại Brunei, cho biết rằng các nước này “nhắm tới mục tiêu là đạt được việc hoàn tất một Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông, sẽ phục vụ cho việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.”
Biển Đông là nơi xảy ra căng thẳng vì những tuyên bố giành chủ quyền lãnh thổ giữa các nước Trung Quốc, Brunei, Mã lai, Phi Luật Tân, Đài Loan và Việt Nam. Các quốc gia này tranh chấp chủ quyền trên các quần đảo và các vùng biển lân cận. Những khu vực tranh chấp bao gồm những ngư trường dồi dào cá và những trữ lượng tài nguyên thiên nhiên có thể rất phong phú ở dưới đáy biển.
Bà Stephanie Kleine-Ahlbrandt, giám đốc đặc trách Đông Bắc Á tại tổ chức International Crisis Group ở Bắc Kinh, nói rằng đây là một bước “phát triển tích cực”, và bộ quy tắc ứng xử là một điều cấp bách cần phải có, giữa lúc Trung Quốc gia tăng những chuyến tuần tra thực thi công lực và những cuộc tập trận ở Biển Đông.
Bà cho biết thêm rằng trước đó Trung Quốc tuyên bố rằng họ muốn giải quyết song phương các tranh chấp ở Biển Đông. Thế nhưng nhiều vấn đề xảy ra trong nước, và việc Mỹ đang xúc tiến chuyển “trục” chiến lược sang Á Châu, có nghĩa là các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc đã quyết định đây không phải là lúc đẩy mạnh vấn đề.
Hôm thứ Hai, Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry nói với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN rằng ông ủng hộ một bộ quy tắc ứng xử có bề thế, để giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Người tiền nhiệm của ông là bà Hilary Clinton đã nhiều lần nhấn mạnh đến sự cần thiết của một giải pháp đa phương cho vấn đề này.
Ngoại trưởng Kerry nói, “Là một quốc gia trong vùng Thái Bình Dương, và một cường quốc cư ngụ trong khu vực này, Hoa Kỳ có quyền lợi quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại hợp pháp không bị cản trở, và tự do hàng hải ở Biển Đông.”
”Như chúng tôi đã nói nhiều lần trước đây, mặc dù chúng tôi không có một lập trường về những tuyên bố chủ quyền cạnh tranh nhau trên các vùng lãnh thổ, nhưng chúng tôi quan tâm mạnh mẽ tới cung cách giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông được, và tới lối xử sự của các bên,” ông Kerry nói.
Những vụ đụng chạm giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân đã gia tăng trong năm nay, sau nhiều bế tắc hải quân, Manila thách thức việc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên những vùng biển ở ngoài khơi Phi Luật Tân, tại một tòa án trọng tài quốc tế.
Ian Storey, chuyên viêb cao cấp tại Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói rằng bộ quy tắc ứng xử là một cách thức để quản lý chứ không giải quyết tranh chấp, và Trung Quốc có thể kéo dài các cuộc đàm phán.
Ông Storey nói thêm rằng Trung Quốc đã yêu cầu thành lập một “ủy ban chuyên gia” làm cố vấn cho việc soạn thảo bộ quy tắc ứng xử, và yêu cầu này có thể làm chậm lại các cuộc thương lượng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT