Hoa Kỳ

Biến thể Mu xuất hiện trên toàn Hoa Kỳ

Tuesday, 07/09/2021 - 08:26:03

Virus này đã xuất hiện ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn và 49 tiểu bang Hoa Kỳ. California là tiểu bang có số người nhiễm biến thể Mu cao nhất


Học sinh đang trở lại trường trong ngày khai giảng tại Novi, Michigan hôm thứ Ba, 7 tháng 9, 2021. (Getty Images)

 

Các ca nhiễm Mu, một biến thể của coronavirus có nguy cơ kháng vaccine Covid-19, đã được phát hiện tại 49 trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nebraska là tiểu bang duy nhất ở Hoa Kỳ chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm biến thể Mu.

Dòng virus này đã xuất hiện ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn và 49 tiểu bang Hoa Kỳ. California là tiểu bang có số người nhiễm biến thể Mu cao nhất với 384 người, gồm cả 167 người ở Los Angeles.

"Việc xác định được các biến thể như Mu và sự lan rộng của các biến thể trên toàn cầu cho thấy người dân phải tiếp tục thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân và mọi người,” giám đốc y tế công cộng Los Angeles County, bà Barbara Ferrer, cho biết.

Bà Ferrer nói rằng các biến thể cũng cho thấy tầm quan trọng của việc chích ngừa và bảo vệ nhiều lớp, nhằm phá vỡ chuỗi lây nhiễm và hạn chế nguy cơ virus đột biến thành các dòng nguy hiểm hơn.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm 30 tháng 8 đã đưa biến thể Mu vào nhóm đáng lo ngại, vì khả năng lây nhiễm cao hơn các dòng khác.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Hoa Kỳ, Bác Sĩ Anthony Fauci, cho biết các cơ quan y tế đang theo dõi chặt chẽ biến thể Mu, dù dòng virus này khó có thể trở thành biến thể nổi trội tại Hoa Kỳ.

Mu được xác định lần đầu ở Colombia hồi tháng Giêng và đã lan đến hơn 40 nước. Các chuyên gia y tế lo ngại dòng virus này có khả năng lây nhiễm cao và kháng vaccine Covid-19.

Hoa Kỳ vẫn đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 40.8 triệu ca bệnh và hơn 666,000 ca tử vong do Covid-19. Tỷ lệ người đã chích ít nhất 1 liều vaccine là 61.6% dân số, trong khi 52.3% dân số đã chích ngừa đầy đủ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT