Người Việt Khắp Nơi

Biệt Đội Văn Nghệ tổ chức buổi Văn Nghệ Vinh Danh Người Lính QL/VNCH

Sunday, 20/06/2021 - 04:31:54

Trong cuộc chiến, chính nghĩa Quốc Gia đã thắng chủ thuyết cộng sản, mỗi khi Việt Cộng đến đâu, đồng bào ta đều chạy về phía Quốc Gia để mong được an thân, không một người nào chạy về phía Việt Cộng.


Đông đảo chiến hữu và đồng hương tham dự buổi văn nghệ do Biệt Đội Văn Nghệ tổ chức. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Để chào mừng 56 năm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (19.6.1965 – 19.6.2021), Biệt Đội Văn Nghệ do Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải làm Biệt Đội Trưởng đã tổ chức buổi trình diễn văn nghệ mang chủ đề “Vinh Danh Người Lính QL/VNCH” vào chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 6, 2021 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, Suite 214-215, Garden Grove, CA 92843.

Đến tham dự có rất đông các niên trưởng và cựu quân nhân QL/VNCH cùng một số phu nhân và phóng viên báo chí ngồi chật kín các dãy ghế trong hội trường Thư Viện Việt Nam. Trong lúc chờ khai mạc, một số chiến hữu đã lên trình diễn các ca khúc về lính. Sau đó, vào lúc 5 giờ 30 chương trình bắt đầu.

Theo sự điều động của Biệt Đội Trưởng Vũ Long Sơn Hải, các thành viên trong Biệt Đội mặc quân phục chỉnh tề gồm bốn nữ ca sĩ: Minh Tài (Không Quân), Kim Phượng (Hải Quân), Yên Ly (Biệt Động Quân), Thu Cúc (Nhảy Dù), và nam ca sĩ Trần Xuân Tính (Người Nhái) tiến lên sắp hàng ngang trên sân khấu để cử hành nghi thức chào quốc kỳ Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời dành phút mặc niệm các chiến sĩ QL/VNCH và đồng minh đã hy sinh bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, các đồng bào đã tử nạn trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do, và các Quân, Cán, Chính VNCH đã chết tức tưởi trong lao tù Cộng Sản.

 


 

Sau nghi thức khai mạc, Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải lần lượt giới thiệu thành phần tham dự, trong đó có các cựu sĩ quan cấp Tá: La Trinh Tường, Phan Kỳ Nhơn, Đặng Kim Thu và phu nhân, Nhan Hữu Hậu và phu nhân, Hà Công Minh, Hà Ngọc Bé, Nguyễn Hồng Thái và phu nhân, các niên trưởng Hoàng Đình Khuê, Hòa Đào, Võ Tấn Kha, Lê Quang Dật, Bùi Trọng Nghĩa, Trạch Gầm, Hồ Nô, Phạm Quang Hiền, Trần Quang Phước, một số phu nhân trong đó có hai chị Xuân Mai và chị Bích là hai nữ lưu không vắng mặt trong bất cứ sinh hoạt nào của QL/VNCH cũng như các cuộc biểu tình chống cộng trước đây.

Ngoài ra có ông Hồ Ngọc Minh Đức và ông Bob Harrison (Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ), cùng ba cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam cũng đến tham dự, và rất đông chiến hữu khác không ghi tên nên ban tổ chức không xướng danh được.

Sau phần giới thiệu, Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải cũng không quên nêu quý danh các mạnh thường quân đã kẻ ít người nhiều giúp tài chánh và phẩm vật như hoa đèn, trái cây và thực phẩm để phục vụ cho buổi trình diễn và cúng trước bàn thờ các vị tướng tuẫn tiết đặt trong Thư Viện.

 


Đốc Sự Bùi Đắc Danh phát biểu về lịch sử Ngày Quân Lực. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Sau đó, Đốc Sự Bùi Đắc Danh (Quản Thủ Thư Viện) được mời lên nói về lịch sử Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu. Là một cựu viên chức hành chánh được đào tạo dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Đốc Sự Bùi Đắc Danh đã chứng tỏ là một người có kiến thức sâu rộng, hiểu biết tường tận về guồng máy tổ chức hành chính và quân sự của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa qua hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH khi ông trình bày một cách mạch lạc, lưu loát về nguyên nhân dẫn đến có Ngày Quân Lực VNCH từ 1965 đến nay.

Chỉ tay vào hai lá cờ Hoa Kỳ và cờ VNCH, vị Đốc Sự cho biết, “Các chiến hữu QL/VNCH cũng như đồng minh đã hy sinh, máu của họ đã nhuộm màu cờ, và chúng ta biết rằng, trong cuộc chiến, chính nghĩa Quốc Gia đã thắng chủ thuyết cộng sản, điều này thấy rõ, mỗi khi Việt Cộng đến đâu, đồng bào ta đều chạy về phía Quốc Gia để mong được an thân, không một người nào chạy về phía Việt Cộng. Qua hai cuộc di cư vĩ đại 1954 và 1975, chúng ta cũng thấy rõ điều đó, nên hôm nay, chúng ta có mặt tại đây là để vinh danh, cảm tạ các chiến hữu QL/VNCH và đồng minh đã dũng cảm chiến đấu cho chúng ta được sống.”

Bài nói chuyện của Đốc Sự Bùi Đắc Danh được các cử tọa nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng.

 


Biệt Đội Văn Nghệ trong bản hợp ca “Có Những Người Anh.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Tiếp theo, Biệt Đội Văn Nghệ mở màn cho chương trình văn nghệ Vinh Danh người Lính QL/VNCH bằng màn hợp ca với nhạc phẩm “Có Những Người Anh.” Sau bản hợp ca, các thành viên trong biệt Đội lần lượt lên đơn ca, song ca, hợp ca nhiều nhạc phẩm khác viết về người lính VNCH.

Ngoài Biệt Đội Văn Nghệ là thành phần trình diễn chính, một số chiến hữu tham dự cũng lên đóng góp tiếng hát của mình như anh Văn Hải Giang (Thiết Giáp) với bài “Chiến Sĩ Vô Danh,” anh Đức với nhạc phẩm “Đêm Nguyện Cầu,” v.v.. Trong lúc vừa thưởng thức văn nghệ, mọi người còn được mời dùng bữa tối với những món ăn ngon miệng do Biệt Đội khoản đãi nhờ lòng hảo tâm của quý mạnh thường quân .

 


Chiến hữu Thiết Giáp Văn Hải Giang trình bày nhạc phẩm “Chiến Sĩ Vô Danh.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Buổi Văn Nghệ chào mừng Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 năm 2021 do Biệt Đội Văn Nghệ QL/VNCH tổ chức được coi là rất thành công sau thời gian tạm ngưng vì đại dịch Covid -19. Mọi người hy vọng từ nay sẽ được tiếp tục thưởng thức các chương trình văn nghệ khác do Biệt Đội Văn Nghệ tổ chức với những tiếng hát trầm ấm của bốn nữ và một nam ca sĩ, nhất là giọng nói đầy chất lính của Biệt Đội Trưởng Vũ Long Sơn Hải trong nghi thức khai mạc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT