Người Việt Khắp Nơi

Binh chủng TQLC mừng sinh nhật thứ 62 và chiến thắng Quảng Trị

Thursday, 22/09/2016 - 08:07:12

Sau đó, ban tổ chức mời các niên trưởng và chiến hữu lên cắt chiếc bánh sinh nhật. Trong lúc cắt bánh, các chiến hữu MX cùng nhau cất tiếng hát bài TQLC Hành Khúc và Cờ Bay thật hào hùng.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Trưa Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016 tại Diamond Seafood Restaurant ở Garden Grove, các chiến hữu mũ xanh (MX) Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Việt Nam Cộng Hòa định cư tại Nam California đã tổ chức mừng kỷ niệm ngày ra đời của binh chủng cách nay 62 năm, và mừng chiến thắng tại Quảng Trị và Cổ Thành năm 1972.

Chương trình được tổ chức thật đơn giản. Dưới sự điều động của MX Nguyễn Phục Hưng, Hội Trưởng Hội TQLC Nam Cali và chiến hữu Lý Khải Bình, các chiến hữu và hậu duệ TQLC mặc quân phục xếp thành hai hàng ngay ngắn trước sân khấu để làm lễ chào cờ Mỹ - Việt, đồng thời dành phút mặc niệm để tưởng nhớ tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, đến chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do, tưởng nhớ đến anh em TQLC đã hy sinh bảo vệ miền Nam VN trước hiểm họa cộng sản.

Các chiến hữu mũ xanh TQLC, hậu duệ và phu nhân trong nghi thức chào cờ kỷ niệm sinh nhật thứ 62 của binh chủng ngày Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016 tại Garden Grove. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, MX Nguyễn Phục Hưng chào mừng và giới thiệu quý niên trưởng, chiến hữu, thân hữu và gia đình TQLC, trong đó có niên trưởng MX Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, nguyên Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát và phu nhân, cùng một số niên trưởng khác trong binh chủng Mũ Xanh.
Kế đến, ban tổ chức giới thiệu một hậu duệ TQLC ưu tú là cô Thu Hà Nguyễn ra tranh cử chức vụ Nghị Viên HĐTP Garden Grove, địa hạt 3. Niên trưởng MX Thiếu Tá Tô Văn Cấp đã có lời giới thiệu chi tiết về hậu duệ Thu Hà Nguyễn, con gái một chiến sĩ Mũ Xanh đã hy sinh và đề nghị các chiến hữu MX hỗ trợ tích cực cho hậu duệ Thu Hà Nguyễn cả về tinh thần lẫn vật chất.

Ngay sau đó, nhiều MX đã trao tặng một số tài chánh cho Thu Hà Nguyễn, và cô đã lên sân khấu trong bộ quân phục TQLC, chào và cảm tạ lòng thương mến của các niên trưởng và chiến hữu binh chủng MX, đồng thời hứa sẽ hết lòng tận tụy lo cho cư dân địa hạt 3 nếu cô được đại diện tại Hội Đồng Thành Phố Garden Grove trong kỳ bầu cử vào đầu tháng 11 này.

Chiến hữu MX Nguyễn Phục Hưng, Hội Trưởng Hội Ái Hữu TQLC Nam California phát biểu trong ngày kỷ niệm chiến thắng Quảng Trị. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau đó, ban tổ chức mời các niên trưởng và chiến hữu lên cắt chiếc bánh sinh nhật. Trong lúc cắt bánh, các chiến hữu MX cùng nhau cất tiếng hát bài TQLC Hành Khúc và Cờ Bay thật hào hùng.

Ngồi trên chiếc xe lăn do vừa bị té ngã nặng, cựu Thiếu tá Trần Thị Huy Lễ cũng nói mấy lời cám ơn đến ban tổ chức và chuyển món quà kỷ niệm của phu nhân cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang đến Hội Ái Hữu TQLC Nam Cali, chúc mừng binh chủng mũ xanh lần sinh nhật thứ 62.

Chương trình chuyển qua tiệc mừng hội ngộ và văn nghệ với những nhạc phẩm như Saigon Đẹp Lắm Saigon Ơi, Trên Bốn Vùng Chiến Thuật, Rừng Lá Thấp, Xin Đời Một Nụ Cười, Một Ngày Việt Nam, và Đêm Nhớ Về Saigon, do các chiến hữu TQLC trong đó có các bác sĩ Trung Chỉnh, Trương Minh Cường, phu nhân và hậu duệ MX thay phiên nhau trình bày.

Trong dịp này, Hội Ái Hữu TQLC Nam Cali cũng phát hành Đặc San Sóng Thần 2016 dày 306 trang, trong đó có nhiều bài và hình ảnh về chiến thắng Quảng Trị và Cổ Thành cũng như sinh hoạt của binh chủng Mũ Xanh. Đặc biệt có bài thuyết trình tại Đại Hội TQLC 2015 tại Houston, Texas “Trận Tái Chiếm Thị Xã Quảng Trị và Cổ Thanh” của tác giả MX Lê Quang Liễn. Tác giả ghi rằng, “Ngày 27 tháng 7 năm 1972, Sư Đoàn TQLC được giao nhiệm vụ tái chiếm Thị Xã và Cổ Thành Quảng Trị từ Sư Đoàn Nhảy Dù theo lệnh của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư Lệnh Quân Đoàn 1. TQLC phải mất 51 ngày đêm để đánh chiếm từng tất đất, từng ngôi nhà trong Thị Xã và Cổ Thành Quảng Trị, đã tiêu diệt 5542 quân CSBV, bắt sống 83 tên, tịch thu trên 3300 vũ khí đủ loại…”

Trong bài thuyết trình trên, tác giả có nhắc đến hồi ký của Tướng VC Lê Tự Đồng nêu rõ các đơn vị chính quy VC đã tham chiến trong trận đánh chiếm Quảng Trị và Cổ Thành bị thiệt hại hơn 80% quân số. Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng, ngày 7 tháng 4, 2015 lần đầu tiên công khai thú nhận một phần sự thật với phái đoàn các cựu cán binh CS còn sống sót sau 81 ngày đêm chiếm giữ Cổ Thành là có 16,000 bộ đội bị tử thương và 3000 mất xác.

Về binh chủng MX/VNCH “Chỉ trong 51 ngày đêm tấn công liên tục, hai Lữ Đoàn 147 và 258 TQLC đã sử dụng tất cả 9 tiểu đoàn tác chiến, 3 tiểu đoàn pháo binh cơ hữu, luân phiên hoán đổi lên tuyến đầu để đánh địch trên nhiều hướng. Từ tháng 6/1972 đến 16.9.1972 trên 3500 quân nhân TQLC hy sinh, nhiều ngàn quân nhân bị thương nhưng cuối cùng đã lấy lại được Thị Xã Quảng Trị và cắm cao ngọn cờ vàng trên Cổ Thành giữa sự vui mừng khôn tả của toàn thể Quân, Dân, Cán, chính VNCH.

“Sau chiến thắng trên, Trung Tướng Ngô Quang Trưởng đã gửi bưu điệp đến Chuẩn Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC khen ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của binh chủng Mũ Xanh QL/VNCH. Trong số nhiều tướng lãnh Hoa Kỳ hết lời ca ngợi chiến thắng của TQLC/VNCH có Thiếu Tướng Howard H. Cooksey, Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn I viết: “Chiến thắng của Sư Đoàn TQLC tại Quảng Trị là một chiến thắng trên tất cả những chiến thắng. Không đơn vị nào so sánh được.”

Hôm nay, kỷ niệm trận chiến lẫy lừng này, các chiến hữu binh chủng Mũ Xanh QL/VNCH có quyền hãnh diện với lới ngợi khen trên.

Cần liên lạc với Hội Ái Hữu TQLC xin gọi (949) 241-1416.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT