Thể Thao

Blatter, Platini và Valcke bị FIFA đình chỉ công tác trong 90 ngày

Thursday, 08/10/2015 - 07:16:30

Trong ba người nói trên thì Platini là người duy nhất trước ngày thứ Năm vẫn giữ nguyên cương vị Chủ Tịch của UEFA.

Từ trái là Sepp Blatter, Michel Platini và Jerome Valcke

 

Blatter, Platini và Valcke bị FIFA đình chỉ công tác trong 90 ngày

ZURICH - Như vậy là chuyện có chiều hướng xảy ra thì đã xảy ra. Ủy ban kiểm tra tác phong công vụ của FIFA -”Ethics Committee” - đã ra quyết định đình chỉ công tác trong thời hạn 90 ngày về mọi hoạt động có liên quan đến FIFA đối với Chủ Tịch Sepp Blatter cùng với Tổng Thư Ký Jerome Valcke của FIFA, tổ chức bóng đá thế giới, và Michel Platini, Chủ Tịch của UEFA, tổ chức bóng đá Âu Châu; tổ chức bóng đá của châu nào thì cũng đều là thành viên của FIFA.

Trong ba người nói trên thì Platini là người duy nhất trước ngày thứ Năm vẫn giữ nguyên cương vị Chủ Tịch của UEFA. Riêng Blatter thì đã tuyên bố sẽ từ chức khi có Chủ Tịch mới, sau khi đương sự được tái cử vào cuối tháng Năm 2015 liền ngay sau vụ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cáo buộc 14 nhân vật cao cấp của FIFA về tôi hối lộ, tham nhũng, tống tiền, tẩu tán tiền bạc bằng những mưu lược bất hợp pháp.

Trước ngày Blatter được tái cử thì Bộ Tư Pháp Thụy Sĩ đã bắt giữ bảy nhân vật cao cấp của FIFA khi nhóm người này tập họp ở một khách sạn để chuẩn bị cho cuộc bầu Chủ Tịch. Sau khi một đại hội bất thường của FIFA đã quyết định tổ chức ngày bầu cử tân Chủ Tịch vào ngày 26 tháng Hai, 2016 thì Blatter vẫn tại chức nhưng riêng Tổng Thư Ký Jerom Valcke, một “cận thần” của Blatter thì đã bị FIFA đình chỉ công tác vô thời hạn kể thừ tháng Chín vừa qua trong việc bị tình nghi có trược tiếp nhúng tay vào vụ Nam Phi hối lộ $10 triệu Mỹ kim qua trung gian của Jack Warner để trúng thầu tổ chức kỳ World Cup 201 tại Nam Phi. Bây giờ đến phiên ủy ban kiểm tra tác phong công vụ của FIFA đình chỉ công tác của Valcke trong thời hạn 90 ngày.

Tuần lễ cuối tháng Chín vừa rồi, Bộ Tư Pháp Thụy Sĩ đã tiến hành điều tra trực tiếp Blatter trong hai vụ. Vụ thứ nhất là việc Blatter bị tình nghi toa rập với cựu Chủ Tịch Jack Warner của CONCACAF, hiệp hội bóng đá Bắc, Trung Mỹ và vùng biển Caribbean, kiêm chức phó Chủ Tịch của FIFA, trong việc bán đặc quyền truyền hình cho giải World Cup năm 2010 tại Nam Phi với cái giá chỉ bằng vài phần trăm của giá đích thực về mặt kinh doanh. Người ta nghi vấn là số sai biệt đã được Warner cùng với Blatter thông đồng để mưu cầu lợi riêng.

Vụ thứ hai là năm 2011 Blatter, trên cương vị Chủ Tịch của FIFA, đã chi trả $2 triệu cho Platini về “công sức nhân vật này đóng góp cho FIFA 9 năm trước đó”. Người ta đặt nghi vấn tại sao việc chi trả đó lại chỉ được thực hiện 9 năm sau khi Platini đã đóng góp công sức gì đấy cho FIFA, nhưng lại trùng hợp với thời điểm năm 2011- khi Platini rút tên ra khỏi danh sách ứng cử vào chức vụ Chủ Tịch FIFA - phải chăng để Blatter rộng đường tranh cử? Tuần lễ vừa qua, song song với việc trực tiếp điều tra Blatter về hai vụ nêu trên với tư cách là nghi can thì Bộ Tư Pháp Thụy Sĩ đã điều tra, lấy cung của Platini trên danh nghĩa “vừa là nhân chứng vừa là nghi can”.

Cả Blatter lẫn Valcke và Platini đều có quyền kháng cáo đối với quyết định của ủy ban kiểm tra tác phong công vụ của FIFA thế nhưng nếu họ kháng cáo thì những hệ quả của nó sẽ có thể như sau:

Một: kháng cáo thì thể nào cũng giây dưa mất khá nhiều thời gian trong khi cuộc bầu cử sắp tới chỉ còn trên 4 tháng. Hai: thời gian họ kháng cáo sẽ là dịp để báo chí cùng dư luận xoáy vào những tình tiết mà cả ba người liên can đó bấy nay đều muốn tránh. Ba : với dư luận thế giới ngày nay bất lợi như vậy đối với tai tiếng của FIFA thì khó có cấp nào thụ lý việc kháng cáo lại đi ngả về phía ba nhân vật nói đây.

Trong khi Blatter bị đình chỉ công tác ở cương vị Chủ Tịch thì hệ quả trước mắt là ông ta, cũng như Platini, không được hành động, phát biểu điều gì với tư cách là Chủ Tịch của FIFA hay Chủ Tịch của UEFA. Platini thời gian gần đây vẫn được coi như ứng cử viên sáng giá nhất để tranh cử vào cuối tháng Hai năm tới, nhưng với tình hình này thì ai nấy đều thấy là với tì vết như vậy, Platini khó còn hy vọng. Và mọi con mắt đều hướng về ông Hoàng người Jordanie Ali Bin Hussein, hiện là một trong các Phó Chủ Tịch của FIFA.

Phó Chủ Tịch có thâm niên hơn hết là người Cameroon, tên Issa Hayatou, sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ Tịch với tư cách xử lý thường vụ cho đến ngày có cuộc bầu cử tân Chủ Tịch. Điều đáng nói là nhân vật này đã từng bị Ủy Ban Thế Vận Thế Giới -International Olympic committee- kỷ luật hồi năm 2011 về tội nhận tiền hối lộ của công ty Internation Sports and Leisure trong một kỳ Thế Vận cũng như bị tình nghi có hành tung mờ ám trong việc Qatar trúng thầu để tổ chức kỳ World Cup 2022 tại xứ này.

Hayatou đã thanh minh là mình không có dính dáng gì vào vụ Qatar tuy không chối bỏ vụ kia. Về phía UEFA thì đệ nhất phó Chủ Tịch là người Tây Ban Nha Angel Maria Villar Llona sẽ tạm lên thay thế. Nhân vật này đã không chịu hợp tác với Ủy Ban Kiểm Tra Tác Phong Công Vụ của FIFA suốt 22 tháng liền khi bộ phận này tiến hành điều tra về hai vụ Nga và Qatar trúng thầu trong việc tổ chức World Cup tại Nga và Qatar.

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT