Hoa Kỳ

Bỏ 38 triệu gallon nước vì tiểu tiện

Sunday, 20/04/2014 - 10:33:13

Trong khi Nam California đang bị thiếu nước, Oregon sẵn sàng xả bỏ hàng triệu lít nước chỉ vì có người tiểu bậy. Trong tuần này các viên chức thủy cục Portland đã quyết loại bỏ 38 triệu gallon nước uống, sau khi một thanh niên 19 tuổi bị bắt gặp đang đi tiểu vào trong một hồ chứa nước của thành phố.



Hồ chứa nước Mount Tabor

PORTLAND, Oregon – Trong khi Nam California đang bị thiếu nước, Oregon sẵn sàng xả bỏ hàng triệu lít nước chỉ vì có người tiểu bậy.

Trong tuần này các viên chức thủy cục Portland đã quyết loại bỏ 38 triệu gallon nước uống, sau khi một thanh niên 19 tuổi bị bắt gặp đang đi tiểu vào trong một hồ chứa nước của thành phố.

Một camera an ninh ghi hình anh này đi tiểu vào lúc khoảng 1 giờ sáng thứ Tư 16/4, tiểu qua qua một hàng rào sắt vào trong hồ chứa nước Mount Tabor Reservoir No. 5, ở mạn đông nam thann phố Portland theo quản trị viên David Shaff của Thủy Cục Portland cho biết. Mấy phút sau, hai anh thanh niên khác, tuổi từ 18 và 19, tìm cách trèo qua hàng rào và một trong hai anh đã bước vào hồ chứa nước.

Cả ba người đều đã bị bắt, và bị gọi ra tòa vì tội xâm nhập, và bị cấm trở lại bề chứa Mount Tabor Park, 19 tuổi, cũng đã bị gọi ra tòa vì tiểu tiện nơi công cộng. Hiện chưa biết danh tánh của họ và lý do gây ra sự việc này.

Cảnh sát xem lại phim video giám sát, để xác định có nên đưa ra những cáo buộc bổ sung hay không.

Mặc dù thừa nhận rằng nguy cơ gây hại cho sức khỏe là nhẹ, không đáng kể, ông quản trị viên David Shaff nói, “Những người dùng nước của chúng tôi kỳ vọng rằng nước của họ không bị cố ý làm cho ô nhiễm. Chúng tôi có khả năng đáp ứng niềm kỳ vọng đó, trong khi giảm thiểu những mối lo ngại về sức khỏe công chúng.”

Các hồ chứa lộ thiên này chứa nước đã được làm sạch và chảy trực tiếp vào những đường ống chính để phân phối cho các khách hàng. Mount Tabor Reservoir No.5 là một trong năm hồ chứa nước mà thành phố đang xúc tiến thay thế bằng những chỗ lưu trữ dưới lòng đất, để tuân thủ theo quy định của liên bang.

Được xây vào năm 1911, hồ chứa hình trám này giữ 50 triệu gallon nước. Nó được tháo nước để làm sạch vào mỗi mùa xuân và mùa thu, và việc thoát nước mùa xuân đã được thực hiện cách đây chừng ba tuần, theo thủy cục cho biết .

Khoảng 38 triệu gallon sẽ được cho thoát vào trong hệ thống nước thải, tới tận một nhà máy làm sạch trước khi đổ vào sông Columbia River. Nếu số lượng nước này được phân phối đến nhà dân, tiền nước lên tới $175,000.

Trong năm 2011, thành phố xả bỏ 8 triệu gallon, một khối lượng 160,000 nước tắm, từ Mount Tabor Reservoir No. 1, sau khi một nam thanh niên ông 22 tuổi, ở Molalla, Oregon, thừa nhận có tiểu tiện vào hồ chứa ấy. Cuối cùng, anh ta đã nhận tội lạm dụng một hồ chứa, và đã lãnh bản án làm việc phục vụ cộng đồng.

Trong trường hợp đó, ty thủy cục phải tốn mất 32,700 Mỹ kim, số tiền này trut qua các khách hàng, để tháo nước ra khỏi hồ chứa, và quyết định đó gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội từ nhiều người nói rằng đó là một phản ứng không cần thiết.

Ông Shaff nói rằng loài chim thường phóng uế vào hồ nước, nhưng nước tiểu của người thì hiếm khi xảy ra. Ông cho biết thành phố có đầy đủ nước, bỏ 38 triệu gallon là chuyện không đáng kể. Ông nói, “Chúng tôi không ở Texas hay Oklahoma.”

Bà Floy Jones, đồng sáng lập viên của hội Friends of the Reservoirs, chỉ trích quyết định xả nước. Bà nói rằng các viên chức không có chứng cớ cho thấy nước tiểu đã tan vào nước uống, mới chỉ nằm trong hồ dự trữ. Ngoài ra, cho dù nước tiểu có vào tận nước dùng thì cũng không chết ai.

“Thật là quá phí phạm,” bà nói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT