Thế Giới

Bộ ảnh cổ được bán với giá hơn $1 triệu Mỹ kim

Tuesday, 03/05/2016 - 11:37:14

Theo nhà đấu giá Sothebys, số lượng ảnh được con người trên khắp thế giới chụp trong vòng 2 phút ở thời nay còn nhiều hơn số lượng ảnh được chụp trong suốt thế kỷ 19, đó là lý do tại sao những bức ảnh cổ lại quý giá đến vậy.

Một bức ảnh trong bộ ảnh cổ.

 

LONDON - Một bộ ảnh cổ đồ sộ, ghi lại quang cảnh thánh địa Jerusalem, đã vừa gây bất ngờ tại một cuộc đấu giá khi bán được với giá gần… 1 triệu bảng Anh (gần $1.4 triệu Mỹ kim). Ngay sau khi mức giá bán được ấn định, bộ ảnh này đã trở thành một trong những bộ ảnh du lịch đáng nhớ nhất trong lịch sử các cuộc đấu giá.

Bộ ảnh cổ gồm hơn 1,000 bức ảnh đen trắng, có những bức được chụp từ thập niên 1840 khi ngành nhiếp ảnh mới trong thời sơ khai. Bộ ảnh ghi lại những địa danh nổi tiếng ở thành phố Trung Đông Jerusalem như núi Zion, nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, nghĩa trang của người Do Thái…

Bộ ảnh rất sự đa dạng về thể loại và chủ đề, thông qua các bức ảnh, người xem sẽ có những hình dung chi tiết về đời sống người dân Jerusalem trong thế kỷ 19. Qua các bức ảnh, ngoài các địa điểm quen thuộc của Jerusalem, người ta còn thấy hình ảnh những người dân du mục Ả Rập, những tín đồ đạo Hồi, những thánh đường Hồi giáo, những tượng đài và cảnh quan ấn tượng…

Bộ ảnh đã được sưu tầm trong vòng 25 năm bởi một nhà quý tộc có hứng thú đặc biệt với Jerusalem - vùng đất có những yếu tố đặc biệt về lịch sử, chính trị, văn hóa, và tôn giáo. Bộ ảnh vừa được nhà đấu giá Sothebys rao bán tại London, trong một buổi đấu giá theo chủ đề du lịch và lịch sử tự nhiên.

Ban đầu, nhà đấu giá cho rằng bộ ảnh sẽ chỉ có giá vào khoảng 300,000 bảng Anh, nhưng một cuộc chiến về giá đã diễn ra trong buổi đấu giá, giữa hai người mua ẩn danh, trả giá thông qua điện thoại. Cuối cùng, bộ ảnh đã bán được với giá hơn gấp 3 lần ước tính ban đầu – 960,000 bảng ($1.4 triệu Mỹ kim).

Theo nhà đấu giá Sothebys, số lượng ảnh được con người trên khắp thế giới chụp trong vòng 2 phút ở thời nay còn nhiều hơn số lượng ảnh được chụp trong suốt thế kỷ 19, đó là lý do tại sao những bức ảnh cổ lại quý giá đến vậy.

Những bức ảnh được chụp trong giai đoạn 1840-1860 là những bức ảnh cổ nhất trong lịch sử nhiếp ảnh. Trong bộ ảnh có những bức được thực hiện bởi những nhiếp ảnh gia tiên phong, rất nổi tiếng trong lịch sử ngành nhiếp ảnh.

Bộ ảnh này được hãng Sothebys đánh giá là bộ ảnh lớn nhất từng xuất hiện tại một cuộc đấu giá. Bên cạnh những bức ảnh chụp ở thánh địa Jerusalem, còn có những bức ảnh chụp ở những quốc gia lân cận như Ai Cập, Lebanon, Syria

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT