Hoa Kỳ

Bộ Ngoại Giao ra khuyến cáo an ninh khi du lịch đến Mễ Tây Cơ

Saturday, 09/03/2019 - 09:51:15

Lệnh khuyến cáo an ninh nhắc nhở các du khách cần phải biết rõ về những người cùng uống rượu với họ, và nên đi chung với một nhóm bạn bè thân quen. Bộ Ngoại Giao cũng kêu gọi du khách phải mua bảo hiểm y tế cho chuyến đi đến Mexico của họ.

Trước tình trạng hàng ngàn người Mỹ đang chuẩn bị du lịch đến Mexico nhân kỳ nghỉ mùa xuân, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và ngày thứ Sáu đã đưa ra lệnh khuyến cáo an ninh liên quan đến quốc gia láng giềng này. Chính phủ Hoa Kỳ đã nhắc nhở du khách phải hết sức thận trọng, sau khi có nhiều báo cáo về các vụ tấn công tình dục và một số người đã được cho uống các loại rượu bị pha chế, khiến họ mất ý thức. Lệnh khuyến cáo an ninh nhắc nhở các du khách cần phải biết rõ về những người cùng uống rượu với họ, và nên đi chung với một nhóm bạn bè thân quen. Bộ Ngoại Giao cũng kêu gọi du khách phải mua bảo hiểm y tế cho chuyến đi đến Mexico của họ.

Bé trai không chích ngừa suýt chết vì bệnh uốn ván
OREGON – Một bé trai 6 tuổi sống ở Oregon, không được chích ngừa các bệnh thông thường, đã phải nằm viện suốt 2 tháng và suýt chết vì bệnh uốn ván (tetanus), sau khi bị một vết cắt sâu khi đang chơi đùa ở nông trại, theo báo cáo y tế được Cơ Quan Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC công bố hôm thứ Sáu. Sự việc, xảy ra năm 2017, là ca bệnh uốn ván ở trẻ em đầu tiên tại Oregon trong hơn 30 năm qua và khiến các chuyên gia về bệnh nhiễm trùng lo ngại, do bệnh uốn ván gần như không còn xuất hiện tại Hoa Kỳ kể từ khi việc chích ngừa được thực hiện rộng rãi vào thập niên 40.
Bé trai đã được cho dùng 1 liều khẩn cấp vaccine uốn ván tại bệnh viện, nhưng cha mẹ của em từ chối không cho cậu bé dùng liều thứ 2 – và mọi loại thuốc ngừa cho các bệnh khác – sau khi cậu bé hồi phục.
“Khi tôi đọc báo cáo, tôi gần như không thể tin được. Đó là một bi kịch và là một hiểu lầm nghiêm trọng,” theo lời Tiến Sĩ William Schaffner, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện đại học Vanderbilt, ở Nashville, Tennessee. “Đó là một căn bệnh khủng khiếp, nhưng chúng ta có cách phòng ngừa, và lý do giúp Hoa Kỳ không còn ca bệnh uốn ván nào chính là vì chúng ta chích ngừa cho mọi người.”  
Tin tức về ca bệnh uốn ván được công bố giữa lúc các nhà lập pháp tại Oregon và Washington đang cân nhắc dự luật bắt buộc chích ngừa cho mọi trẻ em, ngoại trừ việc không thể chích ngừa vì lý do y tế. Uốn ván là bệnh do vi khuẩn gây ra. Người sống sót sau ca bệnh uốn ván vẫn không được đề kháng và vẫn có thể nhiễm bệnh lại nếu không được chích ngừa. Bệnh uốn ván lây lan khi bào tử vi khuẩn trong môi trường lọt vào các vết thương sâu trên cơ thể con người.

Tài tử phim Empire bị truy tố 16 tội đại hình
ILLINOIS – Một đại bồi thẩm đoàn ở Illinois đã truy tố Jussie Smollett, tài tử phim Empire, 16 tội đại hình vì báo án giả với cảnh sát, theo Phòng công tố Cook County. Đại bồi thẩm đoàn đã trình ra 2 bộ cáo trạng, trong đó, bộ đầu tiên liên quan đến việc Smollett nói với cảnh sát rằng anh ta bị tấn công, trong đó những kẻ tấn công đã gọi anh ta bằng những từ ngữ kỳ thị, và đổ hóa chất lên người anh ta. Bộ cáo trạng thứ hai liên quan đến cuộc thẩm vấn lần 2 của Smollett với cảnh sát sau đó trong ngày, cũng nói về vụ tấn công. Smollett đã tuyên bố không nhận tội đối với cáo buộc phá rối trật tự. Anh ta đã được lệnh phải giao nộp passport, sau đó bị bắt giữ và được thả tại ngoại sau khi đóng $100,000 Mỹ kim tiền bảo lãnh.
Smollett trước đó nói với cảnh sát rằng anh ta bị 2 người đàn ông mang mặt nạ tấn công gần khu chung cư của anh tại Chicago, lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 29 tháng 1. Smollett nói những kẻ tấn công còn hô khẩu hiệu “Make American Great Again” quen thuộc của Tổng Thống Donald Trump. Cảnh sát đã xác định và thẩm vấn “hai người cần quan tâm,” xuất hiện trong camera an ninh ở gần hiện trường. Hai người đàn ông bị bắt ngày 13 tháng 2, nhưng sau đó được thả và không bị truy tố. Cảnh sát thông báo 2 người này không còn bị coi là nghi can.
Khi trả lời thẩm vấn của cảnh sát, hai anh em này nói Smollett đã trả cho họ $3,500 Mỹ kim để giàn dựng vụ tấn công. Smollett được cho là đã tức giận khi một lá thư đe dọa gởi cho anh ta và được giao đến studio của hãng Fox, nơi quay bộ phim Empire, đã không thu hút nhiều chú ý.

Giới trẻ Hoa Kỳ dần dần rời khỏi Facebook
CALIFORNIA - Hơn 17 triệu thanh niên trẻ Hoa Kỳ đã đã “chia tay” Facebook trong 2 năm qua, sau nhiều bê bối rò rỉ dữ liệu cá nhân liên quan tới mạng xã hội này. Hãng nghiên cứu thị trường Edison Research cho biết giới trẻ trong độ tuổi từ 12-34 đã không còn mặn mà với Facebook và “đổ” về mạng xã hội Instagram. Theo nghiên cứu, trong năm 2017 có 67% dân số Mỹ ở độ tuổi ngoài 12 sử dụng Facebook. Đến năm 2018 và 2019 tỷ lệ này giảm xuống lần lượt là 62% và 61%. Nhóm tuổi từ bỏ Facebook nhiều nhất là từ 12-34. Theo đó, 2 năm qua có 17 triệu người Mỹ trong độ tuổi này đã rời Facebook.
Trong khi đó, những người ở độ tuổi ngoài 55 đang gia tăng sử dụng Facebook, từ 49% trong năm 2017 lên 53% trong năm 2019. Ngoài ra, lượng người sử dụng mạng xã hội Twitter tại Hoa Kỳ cũng đang giảm dần, từ 36% trong năm 2017 xuống 29% trong năm 2019. Trong khi đó, 2 năm qua, số thanh niên Hoa Kỳ sử dụng Snapchat vẫn ổn định ở mức 62%. Mạng xã hội hấp dẫn nhất hiện nay tại Hoa Kỳ là Instagram với 64% người sử dụng trong năm 2017, và tăng lên 66% trong năm 2019. Tuy giới trẻ Hoa Kỳ không còn quá “nghiện” Facebook, nhưng mạng xã hội này vẫn có số người sử dụng nhiều nhất. Hiện tại có khoảng 172 triệu người Mỹ đang dùng Facebook.

Hoa Kỳ chỉ có thêm 20,000 việc làm vào tháng trước
Nền kinh tế Hoa Kỳ chỉ tạo thêm được 20,000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự kiến, theo Bộ Lao Động cho biết hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ 4% trong tháng 1 xuống còn 3.8% trong tháng 2. Mức tăng việc làm trong tháng 2 thấp hơn rất nhiều so với con số 180,000 việc làm được dự đoán bởi các nhà phân tích, và cũng là số tăng ít nhất tính từ tháng 9, 2017.
Ngoài ra, số việc làm trong tháng 2 cũng thấp đáng kể so với 311,000 việc làm tạo ra trong tháng 1. Tiền lương trung bình trong tháng 2 cao hơn 3.4% so với cùng thời kỳ vào năm ngoái, tăng lên $27.66 Mỹ kim một giờ. Các chuyên gia kinh tế tin rằng tiền lương tăng lên là do tỷ lệ thất nghiệp thấp và các nhà tuyển dụng gặp khó khăn nhiều hơn khi muốn tìm thêm nhân viên.
Mức giảm trong tỷ lệ thất nghiệp một phần là do các nhân viên liên bang đã quay lại làm việc, sau khi phải tạm nghỉ vào tháng 1 vì chính phủ đóng cửa. Bà Heidi Shierholz, giám đốc tại Viện chính sách kinh tế và là cựu kinh tế trưởng tại Bộ Lao Động, đã viết trên mạng Twitter rằng con số 20,000 việc làm trong tháng 2 không phải là dấu hiệu cho thấy suy thoái đang tới gần. Theo bà Shierholz, một trong các lý do của việc này là vì thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng tới tốc độ gia tăng việc làm trong các ngành xây dựng, khách sạn, và nhà hàng. Trong tháng 2, các ngành nghề tạo ra nhiều việc làm nhất bao gồm ngành giải trí, khách sạn, dịch vụ thương nghiệp, và chăm sóc y tế. Trong khi đó, các ngành bị mất bớt việc làm bao gồm xây dựng, sản xuất, bán lẻ, vận chuyển, và quản lý kho hàng.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT