Hoa Kỳ

Bộ Quốc Phòng nghiên cứu thiết bị điều khiển bằng sóng não

Sunday, 09/06/2019 - 04:14:44

Giáo sư Jacob Robinson thuộc Đại học Rice, dẫn đầu nhóm nghiên cứu của DARPA, cho biết thiết bị có thiết kế giống như một chiếc mũ bó sát đầu, có thể thu thập sóng não và biến chúng thành tín hiệu điều khiển các hệ thống không gian mạng và máy bay không người lái (UAV).

Cơ quan Nghiên cứu các dự án quốc phòng DARPA, thuộc Bộ Quốc Phòng, mới đây tuyên bố sắp phát triển thành công một thiết bị giúp các binh sĩ có thể liên lạc và điều khiển thiết bị từ xa bằng sóng não. Giáo sư Jacob Robinson thuộc Đại học Rice, dẫn đầu nhóm nghiên cứu của DARPA, cho biết thiết bị có thiết kế giống như một chiếc mũ bó sát đầu, có thể thu thập sóng não và biến chúng thành tín hiệu điều khiển các hệ thống không gian mạng và máy bay không người lái (UAV).
"Luôn tồn tại một độ chậm về thời gian giữa suy nghĩ và cơ bắp của con người để thao tác với thế giới bên ngoài. Do đó, ý tưởng của nhóm nghiên cứu là nếu chúng ta có thể liên hệ trực tiếp bằng sóng não với thế giới bên ngoài, mà không cần thông qua cử động cơ bắp, chúng ta có thể giao tiếp nhanh hơn và với nhiều thiết bị hơn,” ông Robinson nói. DARPA cho biết công nghệ này sẽ chỉ được sử dụng với mục đích quân sự và hy vọng sẽ bắt đầu thử nghiệm trực tiếp với binh sĩ trong 4 năm tới. Tuy nhiên, giáo sư Robinson thừa nhận nhà chức trách vẫn đang cân nhắc về việc phê chuẩn dự án, do lo ngại công nghệ sẽ bị lạm dụng và vi phạm các quy định về đạo đức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT