Hoa Kỳ

Bộ Tư Pháp hủy lệnh của Obama về việc giảm sử dụng nhà tù tư nhân

Thursday, 23/02/2017 - 07:19:50

Bản hướng dẫn của bà Yates cho rằng, các nhà tù tư nhân không đáp ứng đủ tiêu chuẩn như nhà tù liên bang, và yêu cầu viên chức của Bộ “giảm dần và sau cùng ngừng sử dụng nhà tù tư nhân."


Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions.


WASHINGTON DC – Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đã hủy bỏ một bản hướng dẫn có từ thời Tổng Thống Barack Obama, có nội dung yêu cầu Bộ Tư Pháp giảm dần và sau cùng ngừng sử dụng các nhà tù tư nhân. Bản hướng dẫn này được soạn thảo vào tháng 8, 2016, bởi cựu phó Bộ Trưởng Sally Yates, người bị Tổng Thống Trump sa thải vào tháng trước, sau khi bà từ chối thực hiện sắc lệnh di trú của Tòa Bạch Ốc.

Bản hướng dẫn của bà Yates cho rằng, các nhà tù tư nhân không đáp ứng đủ tiêu chuẩn như nhà tù liên bang, và yêu cầu viên chức của Bộ “giảm dần và sau cùng ngừng sử dụng nhà tù tư nhân.” Với lý do số lượng tù nhân đang giảm dần, và viện dẫn một báo cáo cho rằng nhà tù tư nhân xảy ra nhiều vấn đề về an ninh hơn nhà tù liên bang, bà Yates đã yêu cầu Phòng quản lý các nhà tù nên giảm việc gia hạn hợp đồng với nhà tù tư nhân, hoặc giảm phạm vi thuê mướn.

Trong lá thư mới đây gởi cho Phòng quản lý các nhà tù, tân Bộ Trưởng Sessions cho rằng, bản hướng dẫn của bà Yates đã “thay đổi một chính sách đã có từ lâu, làm giảm khả năng của chính phủ trong việc đáp ứng nhu cầu liên bang về cơ sở giam giữ,” và yêu cầu các nhân viên “quay lại phương cách làm việc trước đây.”

Theo Phòng quản lý nhà tù liên bang, chỉ 21,366 người, tương đương 12%, trong số 189,000 tù nhân liên bang, hiện đang bị giam trong các nhà tù tư nhân. Đa số các tù nhân tại Hoa Kỳ đều bị giam trong các nhà tù tiểu bang. Bộ Tư Pháp cho biết, Phòng quản lý nhà tù hiện đang có hợp đồng với 12 nhà tù tư nhân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT