Hoa Kỳ

Bộ Tư Pháp kiện các thành phố dung thân

Monday, 10/02/2020 - 07:56:10

Bộ Tư Pháp vào thứ Hai đã gia tăng nỗ lực chống lại các tiểu bang và các thành phố áp dụng chính sách “dung thân,” tức các chính sách bảo vệ di dân lậu

Bộ Tư Pháp vào thứ Hai đã gia tăng nỗ lực chống lại các tiểu bang và các thành phố áp dụng chính sách “dung thân,” tức các chính sách bảo vệ di dân lậu tránh khỏi việc bị trục xuất, bằng cách khởi kiện tiểu bang New Jersey và King County của Washington.

Tổng Thống Donald Trump đã coi việc thắt chặt chính sách di trú là ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông và cả trong chiến dịch vận động tái tranh cử 2020. Ông đã liên tục chỉ trích các thành phố “dung thân” vì không hợp tác với cơ quan di trú liên bang. Đơn kiện New Jersey yêu cầu tòa án chận một sắc lệnh tiểu bang, vốn giới hạn sự hợp tác của cảnh sát địa phương với cơ quan di trú. Đơn kiện King County nhắm vào một sắc lệnh hạn chế việc sử dụng phi trường quận hạt cho việc trục xuất di dân lậu.

Bộ Trưởng Tư Pháp New Jersey Gurbir Grewal đã chỉ trích đơn kiện, gọi đây là một “chiêu trò gây thu hút trong năm bầu cử.” Trong khi đó, King County nói Bộ Tư Pháp đang “bắt nạt” quận hạt này - một cộng đồng luôn mở cửa và tôn trọng quyền của mọi người. Đáp lại, Bộ Trưởng Tư Pháp Barr nói cơ quan này sẽ hỗ trợ để Bộ Nội An có được các thông tin cần thiết. Bộ Tư Pháp cũng đang kiểm tra lại hành động của một số cơ quan tư pháp địa phương, bị cho là đã “cố tình truy tố các di dân lậu tội nhẹ hơn, để những trường hợp này không bị bắt buộc phải thông báo cho cơ quan di trú để trục xuất.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT