Hoa Kỳ

Bộ Tư Pháp kiện Yale vì cho là trường kỳ thị sinh viên gốc Á và da trắng

Friday, 09/10/2020 - 06:29:08

Chủ tịch đại học Yale, ông Peter Salovey, gọi đơn kiện của Bộ Tư Pháp là “vô căn cứ” và dựa trên các thống kê không chính xác.


Tòa nhà cổ tại trường Yale University in New Haven, Connecticut trong hình chụp năm 2007. (Bobby Bank/ WireImage)

 

Bộ Tư Pháp đã kiện trường đại học Yale với cáo buộc cố tình kỳ thị các sinh viên nộp đơn xin nhập học là người Mỹ gốc Á và người da trắng.

Trong đơn kiện nộp ngày thứ Năm, Bộ Tư Pháp nói rằng “sự kỳ thị của trường Yale bao gồm áp đặt các hình phạt không đáng có và trái pháp luật đối với các sinh viên thuộc sắc tộc không được họ ưa chuộng, hầu hết là người gốc Á, và cả người da trắng.”

Vụ kiện là kết quả của cuộc điều tra về dân quyền dài hai năm nhắm vào đại học Yale, thực hiện theo lời than phiền của các tổ chức người Mỹ gốc Á, cho rằng vấn đề sắc tộc đã chi phối quyết định xét tuyển sinh viên được nhận vào trường.

“Mọi người nộp đơn vào các đại học nên được xét tuyển dựa trên tài năng, cá tính, và thành quả học tập của họ, không phải dựa trên màu da,” phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Dreiband nói.

Đơn kiện của Bộ Tư Pháp cáo buộc đại học Yale vi phạm điều số 6 trong Luật dân quyền 1964, vốn cấm mọi hành động kỳ thị chủng tộc, màu da, và xuất xứ, trong mọi cơ sở và chương trình nhận tài trợ liên bang.

Theo đơn kiện, trường Yale được liên bang tài trợ $630 triệu Mỹ kim mỗi năm. Vào giữa tháng 8, Bộ Tư Pháp yêu cầu trường Yale không xem xét đến chủng tộc và xuất xứ trong quá trình tuyển sinh 2020-2021, và cho trường này thời hạn đến ngày 27 tháng 8 để làm theo.

Vào thời điểm đó, trường Yale trả lời rằng đại học này không có ý định thay đổi thủ tục tuyển sinh.

Chủ tịch đại học Yale, ông Peter Salovey, gọi đơn kiện của Bộ Tư Pháp là “vô căn cứ” và dựa trên các thống kê không chính xác.

Đơn kiện yêu cầu tòa án cấm trường Yale không được dùng chủng tộc như là một trong các yếu tố để quyết định tuyển sinh, và lệnh cấm này nên có hiệu lực vĩnh viễn.

Bộ Tư Pháp cũng cáo buộc đại học Harvard kỳ thị sinh viên người Mỹ gốc Á, và “đang thực hiện một quá trình cân bằng chủng tộc” tại trường. Tòa liên bang đã bác bỏ cáo buộc này vào năm 2019, và vụ kiện đã được đưa lên tòa kháng án.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT