Hoa Kỳ

Bộ Tư Pháp truy tố lập trình viên Bắc Hàn vì tội tấn công điện toán

Thursday, 06/09/2018 - 08:49:38

Hồ sơ của Bộ Tư Pháp cáo buộc các hacker đã thực hiện nhiều vụ tấn công từ năm 2014 đến 2018. Nghi can Park được cho là làm việc cho một tổ chức có tên Chosun Expo, hoạt động tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc, và bị FBI mô tả là “một công ty thay mặt cho chính phủ.”


Hình nghi can Park Jin Hyok do United States District Court cung cấp.

HOA THỊNH ĐỐN - Một lập trình viên điện toán, bị cáo buộc làm việc theo chỉ đạo của chính quyền Bắc Hàn, đã bị truy tố vào thứ Năm vì có liên quan tới nhiều vụ tấn công điện toán nghiêm trọng, bao gồm cả vụ tấn công hãng phim Sony Pictures và vụ phát tán virus tống tiền WannaCry, vốn đã ảnh hưởng hàng trăm ngàn máy điện toán toàn thế giới.

Nghi can Park Jin Hyok, người được cho là đang sống tại Bắc Hàn, đã cùng nhiều đồng phạm khác thực hiện hàng loạt vụ tấn công điện toán, và cũng đã lấy trộm $81 triệu Mỹ kim khỏi một ngân hàng ở Bangladesh, theo hồ sơ truy tố của Bộ Tư Pháp. Hoa Kỳ tin rằng Park làm việc cho một tổ chức hacker được Bắc Hàn tài trợ.

Chính phủ Hoa Kỳ trước đây từng nói rằng Bắc Hàn là nước chịu trách nhiệm cho vụ tấn công điện toán vào hãng Sony năm 2014. Vụ tấn công khiến nhiều thông tin riêng tư của nhân viên Sony bị tiết lộ, như mức lương, số An Sinh Xã Hội, và cả nhiều email đáng xấu hổ của nhóm lãnh đạo.

Bốn phim chưa phát hành của Sony cũng bị lấy trộm và chiếu lậu trên mạng, khiến hãng bị tổn thất hàng chục triệu Mỹ kim. Vụ tấn công Sony được cho là để đáp trả việc hãng này sản xuất bộ phim “The Interiew” – bộ phim hài nói về một âm mưu ám sát Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un.

Ngoài ra, FBI từ lâu cũng nghi ngờ Bắc Hàn đứng sau vụ tống tiền bằng virus WannaCry vào năm ngoái, ảnh hưởng đến nhiều bệnh viện, nhà máy, cơ quan chính phủ, ngân hàng, và nhiều công ty trên khắp thế giới. Các hacker cũng gởi một số email chứa đường link có virus đến các nhà thầu quốc phòng của Hoa Kỳ, bao gồm hãng Lockheed Martin và một số hãng ở Nam Hàn.

Hồ sơ của Bộ Tư Pháp cáo buộc các hacker đã thực hiện nhiều vụ tấn công từ năm 2014 đến 2018. Nghi can Park được cho là làm việc cho một tổ chức có tên Chosun Expo, hoạt động tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc, và bị FBI mô tả là “một công ty thay mặt cho chính phủ.”

Đây là lần đầu tiên Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ truy tố hình sự đối với một hacker Bắc Hàn. Trong những năm gần đây, cơ quan này cũng đã truy tố các hacker Trung Quốc, Iran, và Nga, nhằm chỉ trích ngấm ngầm các quốc gia đã thực hiện tấn công điện toán nhắm vào các cơ sở Hoa Kỳ. Bộ Ngân Khố cũng đưa tên Park Jin Hyok vào danh sách trừng phạt, cấm các ngân hàng có hoạt động tại Hoa Kỳ không được mở trương mục cho người này hoặc tổ chức Chosun Expo.

Việc truy tố của Bộ Tư Pháp nói chung chỉ mang tính hình thức, vì ít có khả năng Park sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT