Hoa Kỳ

Bộ Tư Pháp yêu cầu án tử hình cho kẻ đánh bom tại Boston

Saturday, 01/02/2014 - 04:29:13

Tổ chức này còn nhắc rằng, vụ án sẽ được xét xử tại một tiểu bang đã loại bỏ việc tử hình từ nhiều thập niên trước. Một cuộc thăm dò được tiến hành vào năm ngoái đã cho thấy rằng, 57% cư dân Boston ủng hộ việc giam cầm Tsarnaev suốt đời, trong khi 33% muốn tử hình kẻ này.

BOSTON, Massachusetts – Nghi can Dzhokhar Tsarnaev cần phải nhận án tử hình nếu bị coi là có tội, trong các cáo buộc tham gia đánh bom cuộc thi Boston Marathon vào năm ngoái, khiến 3 người chết và 264 người bị thương, theo lời công tố viên chính phủ liên bang cho biết hôm Thứ Năm.

Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder nói trong một thông báo rằng, ông đã ra lệnh cho các công tố viên phải yêu cầu án tử hình đối với Tsarnaev – kẻ đã thực hiện 1 trong những vụ tấn công lớn nhất trên lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ sau vụ 911. “Quyết định này được đưa ra dựa trên bản chất của sự việc và sự tổn hại gây ra sau đó,” ông Holder nói. Trước đó, Bộ Tư Pháp đã được cho hạn chót là ngày Thứ Sáu, để quyết định nên yêu cầu hình phạt cho Tsanaev như thế nào, trước khi phiên tòa diễn ra tại Boston.
Trong hồ sơ nộp lên Tòa án quận Hoa Kỳ ở Boston, các công tố viên chính phủ nói rằng, các lý do trong quyết định của ông Holder bao gồm vụ giết người đã được tính toán trước, có bản chất tàn ác, và Tsarnaev hoàn toàn không tỏ ra ăn năn. “Dù thế nào đi nữa, dựa trên các bằng chứng, Tsarnaev sẽ chết trong tù,” theo lời thống đốc Massachusetts, ông Deval Patrick. Hiện nghi can Tsarnaev đã tuyên bố không nhận tội đối với mọi cáo buộc.
Quyết định của ông Holder ngay lập tức bị chỉ trích bởi tổ chức Liên đoàn dân chủ Hoa Kỳ ACLU tại Massachusetts. Tổ chức này còn nhắc rằng, vụ án sẽ được xét xử tại một tiểu bang đã loại bỏ việc tử hình từ nhiều thập niên trước. Một cuộc thăm dò được tiến hành vào năm ngoái đã cho thấy rằng, 57% cư dân Boston ủng hộ việc giam cầm Tsarnaev suốt đời, trong khi 33% muốn tử hình kẻ này.
Chỉ mới có 3 tù nhân bị hành quyết trong các vụ án liên bang kể từ năm 1988, sau khi Hoa Kỳ khôi phục án tử hình, bao gồm kẻ đánh bom tòa nhà liên bang tại Oklahoma City, Timothy McVeigh, vào năm 2001.
Các công tố viên cáo buộc rằng, Tsarnaev, 20 tuổi, và anh trai 26 tuổi Tamerlan, đã đặt 2 trái bom tự chế bằng nồi áp suất ở gần đích đến của cuộc thi chạy marathon ngày 15 tháng 4, 2013, giết chết 3 người, bao gồm cả 1 bé trai 8 tuổi. Vụ nổ cũng làm 264 người bị thương, nhiều người trong số này đã bị mất tay chân. Ba ngày sau đó, 2 anh em người gốc Chechen đã giết chết 1 cảnh sát trường đại học, và đọ súng với cảnh sát. Tamerlan đã chết trong vụ đụng độ này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT