Hoa Kỳ

Boeing bị lỗ vốn kỷ lục vì vụ tai tiếng của máy bay 737 Max

Thursday, 25/07/2019 - 07:02:32

Trong báo cáo tài chính vừa công bố, hãng máy bay Boeing cho biết việc máy bay 737 Max bị cấm bay khiến họ phải chịu khoản lỗ kỷ lục $3.7 tỷ Mỹ kim

ILLINOIS - Trong báo cáo tài chính vừa công bố, hãng máy bay Boeing cho biết việc máy bay 737 Max bị cấm bay khiến họ phải chịu khoản lỗ kỷ lục $3.7 tỷ Mỹ kim trong quý II. Vào thời điểm này năm ngoái, Boeing lời $2.4 tỷ Mỹ kim. Ngành kinh doanh máy bay thương mại đã lỗ $4.9 tỷ, với doanh thu giảm $9.2 tỷ Mỹ kim.
Boeing hiện vẫn tiếp tục sản xuất 737 Max nhưng với tốc độ chậm hơn. Máy bay bán chạy nhất của Boeing bị cấm bay từ giữa tháng 3, sau hai tai nạn khiến hơn 300 người thiệt mạng. Việc sản xuất chậm lại khiến chi phí của Boeing tăng thêm $1.7 tỷ. Hãng này trước đó cũng khuyến cáo lợi nhuận sẽ giảm $5 tỷ vì không thể giao 737 Max cho khách hàng.

Dù vậy, ngành kinh doanh thiết bị quốc phòng, không gian, và an ninh của Boeing vẫn có kết quả tốt trong quý trước. Lợi nhuận ngành này tăng $600 triệu Mỹ kim. Boeing đã tiêu tốn $1 tỷ Mỹ kim tiền mặt trong quý II. Dù vậy, hãng cho biết vẫn còn $10 tỷ tiền và chứng khoán nữa để đối phó với các khoản lỗ.
Boeing đã phát hành thêm trái phiếu trong quý II để tăng tiền mặt dự trữ. Dù vậy, kết quả kinh doanh của Boeing còn chưa bao gồm chi phí pháp lý liên quan đến 2 vụ tai nạn. Hãng cho biết sẽ dành ra $100 triệu Mỹ kim hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

CEO Boeing Dennis Muilenburg hôm thứ Tư nói rằng hãng có thể phải giảm hoặc ngừng sản xuất 737 Max. Việc này sẽ còn gây ra khoản lỗ lớn hơn. Boeing hy vọng 737 Max được cho phép bay trở lại vào quý IV năm nay. Tuy nhiên, nếu bị trì hoãn thêm, hoạt động sản xuất sẽ bị đe dọa. Việc giảm hoặc tạm ngừng sản xuất "không phải là điều chúng tôi muốn, nhưng là việc phải chuẩn bị,” ông Muilenburg nói, "công ty phải sẵn sàng cho mọi tình huống.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT