Hoa Kỳ

Boeing sắp giảm 300 nhân viên ở Nam California

Friday, 13/12/2013 - 10:59:31

Một tin không vui cho nền kinh tế tại Los Angeles và Quận Cam. Công ty Boeing đang thực hiện nỗ lực tái tổ chức cơ cấu toàn bộ và sẽ cắt giảm lực lượng lao động, ảnh hưởng đến những người trong đơn vị R & D của Boeing ở Long Beach, Seal Beach, Huntington Beach và El Segundo.



Một chiếc C-17 sắp cất cánh rời Long Beach. (Getty Images)
 
LONG BEACH – Một tin không vui cho nền kinh tế tại Los Angeles và Quận Cam. Công ty Boeing đang thực hiện nỗ lực tái tổ chức cơ cấu toàn bộ và sẽ cắt giảm lực lượng lao động, ảnh hưởng đến những người trong đơn vị R & D của Boeing ở Long Beach, Seal Beach, Huntington Beach và El Segundo.

Đại công ty chuyên sản xuất máy bay Boeing tuyên bố sẽ cắt bớt từ 200 đến 300 người trong lực lượng nhân công ở miền nam California – những người này một phần của đơn vị nghiên cứu và phát triển của công ty.

Theo dự trù, đợt cắt giảm này – sẽ ảnh hưởng đến những người làm việc trong các đơn vị thương mại, quốc phòng và không gian của công ty, sẽ bắt đầu trong tam cá nguyệt thứ nhất của năm 2014, và sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2015.

Boeing đang có khoảng 700 nhân viên trong các đơn vị R & D, trải rộng trên Long Beach, Seal Beach, Huntington Beach và El Segundo.

Việc tiết giảm này là một phần của một cuộc sắp xếp lại cơ cấu toàn công ty, sẽ thành lập các trung tâm trong năm tiểu bang Hoa Ky, giữa lúc Boeing như tái tổ chức cơ cấu các hoạt động nghiên cứu và kỹ thuật của mình. Các trung tâm nghiên cứu mới sẽ củng cố việc phát triển những kỹ thuật khác nhau trong vòng 30 năm.

Greg Hyslop, phó chủ tịch hội đồng quản trị Boeing và tổng giám đốc đặc trách nghiên cứu và công nghệ, cho biết trong một văn bản, “Các khách hàng của chúng tôi có một nhu cầu chung cần những kỹ thuật mới, có thể được tích hợp một cách nhanh chóng và hữu hiệu vào trong các sản phẩm hiện nay và trong các dây chuyền sản xuất. Với những thay đổi này, chúng tôi đang tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ hữu hiệu, có hiệu năng và sáng tạo.”

Các trung tâm sẽ được thành lập ở Alabama, Missouri, South Carolina, California và tiểu bang Washington.

Tổng số nhân viên được dự đoán ​​sẽ tăng thêm 300-400 người ở Alabama, Missouri và South Carolina. Vùng Seattle, Washington ​​sẽ có một mức suy giảm lực lượng lao động từ 800 đến 1,200 người.

Lời loan báo này được đưa ra giữa lúc hãng Boeing đang tìm một địa điểm để sản xuất 777X, loại phản lực cơ mới có hai lối đi. Công ty đặt trụ sở ở Chicago này đã đi săn lùng địa điểm, từ khi Hiệp Hội Quốc Tế Công Nhân Cơ Khí và Hàng Không Địa Hạt 751 ở Washington đã biểu quyết với đa số phiếu áp đảo, bác bỏ một hợp đồng trong tháng qua.

Từ đó đến nay, nghiệp đoàn này và công ty Boeing đã tiếp tục trở lại thương lượng, nhưng hơn nửa tá tiểu bang trên khắp nước Mỹ, trong đó có California, đang tranh nhau giành lấy chương trình này cho tiểu bang mình.

Lời loan báo hôm thứ Năm là một sự kiện đáng chú ý về sự hiện diện của Boeing ở miền nam California. Trong tháng 9, công ty này loan báo rằng đến năm 2015 sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất loại phản lực cơ vận tải C -17 Globemaster III ở Long Beach.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT