Hoa Kỳ

Boeing tham gia dịch vụ Internet vệ tinh

Thursday, 04/11/2021 - 08:44:50

Hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Boeing đã được chínnh phủ Hoa Kỳ cho phép thực hiện dự án...


Mạng lưới vệ tinh bao quanh Trái Đất (Getty Images)


Hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Boeing đã được chínnh phủ Hoa Kỳ cho phép thực hiện dự án cung cấp dịch vụ Internet bằng vệ tinh.

Dự án Internet vệ tinh của Boeing được trình lên Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang FCC lần đầu vào năm 2017. Kế hoạch của công ty là phóng 132 vệ tinh vào quỹ đạo thấp của Trái Đất, ở độ cao 1,056 cây số, và 15 vệ tinh khác vào quỹ đạo phi địa tĩnh ở độ cao 27,355 - 44,221 cây số. Tất cả 147 vệ tinh sẽ sử dụng băng tần V, có tần số cao hơn so với băng tần Ka và Ku đang được Starlink của SpaceX và dự án Kuiper sắp tới của Amazon sử dụng.

Hiện băng tần Ka và Ku cũng được sử dụng bởi các vệ tinh cung cấp Internet trên máy bay của các hãng hàng không thương mại.

Theo Boeing, "chòm sao" vệ tinh mới sẽ mang đến dịch vụ Internet dung lượng cao cho các khu dân cư, chính phủ và công ty ở Hoa Kỳ, cũng như Puerto Rico và Virgin Islands sau khi hoàn thành. Hồ sơ từ FCC cho thấy, Boeing có sáu năm để phóng một nửa số vệ tinh trong mạng lưới và có 9 năm để hoàn tất "chòm sao.”

Công ty đã xin FCC nới lỏng các yêu cầu, trong đó hãng muốn phóng 5 vệ tinh trong 6 năm đầu tiên và 12 năm để phóng toàn bộ, nhưng không được chấp thuận.

Trước đây, hãng SpaceX từng bày tỏ lo ngại khi ngày càng nhiều công ty tham gia dịch vụ Internet vệ tinh. Theo hãng này, việc đưa quá nhiều vệ tinh lên quỹ đạo thấp sẽ gây nhiễu sóng và làm tăng nguy cơ va chạm với các vệ tinh khác. Năm 2019, SpaceX từng gởi thư lên FCC, nói rằng mạng lưới của Boeing sẽ tạo ra "nguy cơ gây nhiễu có hại rõ ràng.”

Các vệ tinh Starlink của SpaceX hiện quay quanh trái đất ở độ cao khoảng 550 cây số. Đây cũng là nơi "chòm sao" của OneWeb - một nhà cung cấp Internet vệ tinh của Anh - đang hoạt động. Hồi đầu năm, vệ tinh SpaceX và OneWeb suýt va chạm với nhau.

So với SpaceX, Kuiper hay OneWeb, số vệ tinh của Boeing chỉ là số ít. SpaceX hiện đã đưa hàng ngàn vệ tinh lên quỹ đạo và dự tính còn phóng thêm nhiều vệ tinh khác. Theo thống kê, dịch vụ Internet vệ tinh có thể mang về hơn $50 tỷ Mỹ kim vào năm 2031.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT