Thế Giới

Boko Haram bắt cóc hàng trăm học sinh Nigeria

Tuesday, 15/12/2020 - 07:10:18

Đây là một trong những vụ tấn công trường học lớn nhất trong nhiều năm qua, dẫn đến lo ngại về làn sóng bạo lực mới tại khu vực.


Cảnh tượng trong phòng nội trú của trường Government Science tại Kankara ngày 15 tháng 12, 2020. Hàng trăm nam sinh đã bị lực lượng Boko Haram bắt cóc ngày 11 tháng 12. (Kola Sulaimon/ AFP via Getty Images)

 

LAGOS – Lực lượng cực đoan Boko Haram đã nhận trách nhiệm vụ bắt cóc hàng trăm nam sinh từ một ngôi trường ở tiểu bang Katsina, miền bắc Nigeria, vào tuần trước.

Đây là một trong những vụ tấn công trường học lớn nhất trong nhiều năm qua, dẫn đến lo ngại về làn sóng bạo lực mới tại khu vực. Hơn 330 nam sinh vẫn còn mất tích, sau khi bị bắt cóc khỏi trường trung học Government Science (Khoa Học Quốc Gia) tại Kankara vào tối thứ Sáu tuần qua.

Theo phát ngôn viên của Tổng Thống Nigeria Muhammadu Buhari ngày thứ Ba, chính phủ đang thương lượng với những kẻ tấn công để yêu cầu trả lại các học sinh.

“Những kẻ bắt cóc đã liên lạc, và cuộc thương lượng đang diễn ra để bảo đảm các trẻ em trở về an toàn,” đại diện chính phủ Nigeria viết trên Twitter.

Nhà chức trách không cho biết họ đang thương lượng với Boko Haram hay một tổ chức nào khác.

Thống Đốc tiểu bang Katsina, ông Aminu Masari, cũng cho biết các lực lượng an ninh “được điều động cho chiến dịch giải cứu đã báo về rằng họ đã xác định được vị trí của các trẻ em.”

Nhật báo Nigeria nói rằng, họ nhận được bản ghi âm từ thủ lãnh Abubakar Shekau của Boko Haram, nhận trách nhiệm vụ bắt cóc, nhưng không thể kiểm chứng thông tin này.

Boko Haram từng thực hiện nhiều vụ bắt cóc học sinh trước đây. Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 4, 2014, khi hơn 270 nữ sinh bị bắt khỏi một trường học ở tiểu bang Borno. Đến nay, khoảng 100 nữ sinh vẫn còn mất tích.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT