Hoa Kỳ

Bốn người bị giết trong vụ nổ súng ở tòa án Milan

Thursday, 09/04/2015 - 07:49:01

Một nạn nhân thứ tư đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Người này đã chết trong khi chịu giải phẫu, theo thông tấn xã ANSA cho biết. Các cơ quan cấp cứu nói rằng một người thứ hai đã được chở vào bệnh viện, nhưng không phải ở trong tình trạng đe dọa tính mạng.

Một người bị thương được khiêng ra khỏi tòa án.

 

MILAN, Ý - Hôm thứ Năm có 4 bốn người chết, trong số đó có một thẩm phán, và một người bị thương nặng, sau khi một tay súng khai hỏa ở bên trong tòa án của thành phố Milan. Vụ nổ súng gây chấn động này đã làm cho người ta đặt ra những câu hỏi về tình trạng an ninh lỏng lẻo tại địa điểm ấy.
Hai người bị tim ngừng đập được tuyên bố đã chết sau khi vào bệnh viện. Một thi thể thứ ba được tìm thấy ở bên trong tòa án, không thấy có vết thương nào cả. Các cơ quan ứng phó khẩn cấp địa phương cho biết như vậy trong một văn bản.
Một nạn nhân thứ tư đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Người này đã chết trong khi chịu giải phẫu, theo thông tấn xã ANSA cho biết. Các cơ quan cấp cứu nói rằng một người thứ hai đã được chở vào bệnh viện, nhưng không phải ở trong tình trạng đe dọa tính mạng.
Kẻ giết người đã được xác định là thương gia Claudio Giardiello, khi ấy đang ở trong tòa án, với tư cách là một bị cáo trong một vụ phá sản. Ông bỏ trốn sau cuộc tấn công, nhưng sau đó bị cảnh sát bắt giữ tại Vimercate, một vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố Milan khoảng 25 cây số.Chủ tịch Giovanni Canzio của Tòa Phúc Thẩm nêu danh tánh của thẩm phán xử phá sản Fernando Ciampi, như là một trong số các nạn nhân. Theo ANSA cho biết, Lorenzo Claris Appiani, người đại diện cho Giardiello tại tòa án, là một nạn nhân khác.Theo một số bản tin của các phương tiện truyền thông, ông Ciampi đã bị tấn công ở trong văn phòng của mình. Trong khi đó, những người khác đã bị bắn trong lúc diễn ra cuộc điều trần của Giardiello. Theo các cơ quan khẩn cấp cho biết, có “một số” người bị thương nhẹ.
Ở bên ngoài tòa án, luật sư Marcello Ilia nói: “Thình lình chúng tôi nghe ít nhất ba hoặc bốn phát súng. Chúng tôi cố gắng tìm ra chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên có nhiều nhân viên cảnh sát bảo chúng tôi đừng rời khỏi căn phòng. Họ đóng cửa giữ chúng tôi lại. Mấy phút sau chúng tôi đi ra. Họ nói với chúng tôi rằng có một người nào mặc bộ đồ tây và thắt cà vạt, có vũ khí, và đang bỏ trốn tại tòa án”.
Giardiello hiện thời đang bị giam trong một trại quân cảnh Carabinieri, theo Bộ Trưởng Nội Vụ Angelino Alfano cho biết.
Valerio Maraniello, một luật sư trước đây từng đại diện cho Giardiello, nói với ANSA rằng Giardiello là một “thân chủ bướng bỉnh ngoan cố, vì ông ấy không bao giờ nghe lời khuyên cả. Ông là một người nghĩ rằng ai cũng đều lừa gạt ông. Ông mắc chứng hoang tưởng”.
Bộ Trưởng Tư Pháp Andrea Orlando đã cắt ngang cuộc hẹn tại quốc hội ở Rome để đi tới MilanÔng nói: “Tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ báo cáo nào về những khiếm khuyết an ninh” tại tòa án Milan. Ông nói thêm: “Chúng tôi phải xem có những sơ suất nào không”.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT