Người Việt Khắp Nơi

Bốn thuyền nhân từng bị Úc giao cho CSVN đã bị án tù

Saturday, 23/04/2016 - 10:12:25

Một bản tin của đài Á Châu Tự Do cho biết vụ xử bốn thuyền nhân diễn ra tại Tòa Án Nhân Dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Hậu quả là bà Loan bị ba năm tù, chồng là Hồ Trung Lợi hai năm tù, bà Trần Thị Liên ba năm tù, và ông Nguyễn Văn Hải hai năm tù. Tòa không cho biết tại sao hai phụ nữ bị án nặng hơn hai người chồng của họ.
Hiện tại Bà Loan và bà Liên vẫn được tại ngoại vì có con nhỏ. Hai người còn lại đã bị bắt giam từ tháng Bảy năm ngoái.

Chiếc tàu chiến HMAS Choules từng chở nhóm 46 thuyền nhân về Việt Nam vào tháng Tư, 2015. (Hình Hải Quân Úc)

Bốn người Việt Nam từng vượt biển để xin tị nạn chính trị tại Úc vào năm ngoái, đã bị tuyên án tù giam từ hai đến ba năm, theo một nhóm cộng đồng người Việt tại Úc cho biết, cùng với một bản tin của đài Á Châu Tự Do. Bốn người này đã bị nhà cầm quyền Việt Nam kết tội tổ chức một chuyến vượt biển sang nước Úc.


Theo tin của đài ABC tại Úc, ông Đoàn Trung thuộc một tổ chức của người Úc gốc Việt tên là VOICE cho biết rằng hai người phụ nữ và hai người đàn ông đã bị giam tù, vì bị CSVN buộc tội tổ chức một cuộc vượt biên bất hợp pháp trốn ra nước ngoài.

Họ thuộc một nhóm 46 người tị nạn, trong số đó có các trẻ em, từng vượt biển vào hải phận Úc và đến rất gần bờ nước Úc vào tháng Tư năm 2015. Không may, họ bị hải quân Úc chặn bắt ngoài khơi, và lời xin tị nạn của họ đã bị các viên chức Úc thẩm định ngay trên trên biển, trước khi họ bị cưỡng bách hồi hương về Việt Nam trong cùng tháng Tư.

Cả bốn người bị tuyên án vào ngày thứ Sáu, 22 tháng Tư, 2016 đều ở độ tuổi 30. Theo ông Đoàn Trung cho biết, bốn người này gồm có hai phụ nữ, Nguyễn Thị Liên và Trần Thị Thanh Loan, cả hai lãnh án ba năm tù, và hai người đàn ông, Hồ Trung Lợi và Nguyễn Văn Hải, cả hai bị tuyên án hai năm tù giam.

Một bản tin của đài Á Châu Tự Do cho biết vụ xử bốn thuyền nhân diễn ra tại Tòa Án Nhân Dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Hậu quả là bà Loan bị ba năm tù, chồng là Hồ Trung Lợi hai năm tù, bà Trần Thị Liên ba năm tù, và ông Nguyễn Văn Hải hai năm tù. Tòa không cho biết tại sao hai phụ nữ bị án nặng hơn hai người chồng của họ.
Hiện tại Bà Loan và bà Liên vẫn được tại ngoại vì có con nhỏ. Hai người còn lại đã bị bắt giam từ tháng Bảy năm ngoái.

Họ bị chính quyền Úc trả lại cho phía Việt Nam với lời hứa sẽ không bị truy tố và sẽ được tạo điều kiện làm ăn ở Việt Nam. Bà Loan nói với đài Á Châu Tự Do tại Hoa Kỳ về tình trạng hiện tại, “Em không có nhà mà con em giờ bốn đứa không biết ra sao nữa. Em nhờ đài lên tiếng nói cho em chứ bây giờ hoàn cảnh của em như vậy rồi.”
Tại Úc, theo ông Trung cho biết, những người khác trong nhóm 46 người cũng sắp bị nhà cầm quyền tuyên án.

Theo bộ luật hình sự Việt Nam, những người xin tị nạn bị trả về đều phải đối diện với bản án từ 2 cho tới 15 năm tù, vì xin tị nạn hoặc tổ chức chuyến đi, ngay cả khi không có lợi ích tài chánh nào cả, theo ông Trung cho biết.
Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) đã quan tâm về việc Úc quyết định đánh giá lời xin tị nạn của những người Việt Nam ở ngay trên biển. UNHCR nói rằng có thể các thuyền nhân đã không được thanh lọc và đánh giá một cách công bằng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT