Thể Thao

Bóng rổ NCAA – Giải Tháng Ba Điên bắt đầu ngày 19-3

Monday, 18/03/2013 - 07:43:24

Xếp hạng thứ nhì trong cuộc thăm dò là đội Louisville, hạt giống số 1 toàn diện trong giải March Madness, trong khi ấy hai đội Kansas và Indiana chiếm thứ hạng còn lại của hạt giống số 1 trong cuộc thăm dò.

Giải thi đấu March Madness (Tháng Ba Điên) hàng năm của các trường đại học sẽ bắt đầu vào ngày 19-3-2013, với đội tuyển Gonzaga Bulldogs đứng đầu bảng trong một cuộc thăm dò dư luận về 25 đội bóng rổ đại học đứng hàng đầu, mặc dầu Gonzaga Bulldogs chỉ đứng hàng thứ tư trong các đội hạt giống số 1.

Xếp hạng thứ nhì trong cuộc thăm dò là đội Louisville, hạt giống số 1 toàn diện trong giải March Madness, trong khi ấy hai đội Kansas và Indiana chiếm thứ hạng còn lại của hạt giống số 1 trong cuộc thăm dò.
Louisville đã đạt được danh hiệu hạt giống số một toàn diện, kết thúc mùa thi đấu với 10 trận thắng liên tiếp, mà cao điểm là trận chiến thắng oanh liệt đánh bại đội Syracuse, trong trận giành chức vô địch của giải Big East Tournament, trong đó họ thua được16 điểm vào đầu hiệp thứ nhì, nhưng rốt cuộc đã chiến thắng trận này với tỉ số 78-61.
Trong năm nay, đội đương kim vô địch quốc gia Kentucky đã không giành được một chỗ tham gia vào giải thi đấu, đành phải nhận một chỗ trong giải National Invitation hạng nhì. Lối chơi kém cỏi của Kentucky tại Southern Conference đã mờ nhạt khi so sánh với đội Louisville trong cùng tiểu bang, và hội đồng tuyển chọn không thể bỏ qua kỷ lục ấy, bất chấp đẳng cấp bình thường đứng hàng đầu trong Bóng Rổ Nam của NCAA.
Đội Anteaters của trường đại học địa phương UCI từng có cơ hội giành được một vị trí đầu tiên, để tiến tới tham gia giải thi đấu của NCAA, nhưng đội ​​Irvine đã bị thua đội Pacific Tigers với tỉ số 64-55, trong trận chung kết hôm 16-3-2013 của trận tranh giải Big West Tournament. Vì vậy UCI phải nhường chỗ lại cho đội Pacific.
Pacific nắm quyền kiểm soát trận đấu, với 11 phút dẫn vào nửa đầu của trận tranh tài này, và không bao giờ chùn bước trong phần còn lại của trận đấu. Trước đây đã ba lần đội Irvine tiến thẳng đến các trận chung kết của giải Big West, vào năm 1988, 1994, và 2008.
Đội được hâm mộ lúc đầu trên sân đấu là đội Louisville Cardinals, vốn là một hạt giống số 1 toàn diện trong giải thi đấu này. Suốt mùa đấu, đội này lập được kỷ lục bậc siêu đẳng, và có một hàng phòng ngự mạnh mẽ, mà cầm đầu là Gorgui Dieng, cầu thủ vòng đầu tương lai của NBA.
Louisville hãnh diện nói với đông đảo phóng viên ký giả rằng nhiều đội tuyển sẽ lo sợ phải đương đầu với phần còn lại ít ỏi giữa các trận đấu.
Ngoài ra, họ cũng có những cầu thủ tấn công ghi ba điểm là Chane Behanan và Wayne Blackshear, làm cho họ trở nên không phải trò đùa ở phương diện tấn công của trận đấu.
Một đội sớm được hâm mộ nhưng bất ngờ bị hất cẳng trong vòng đấu đầu tiên, là đội tuyển số 6 hạt giống UCLA. Tuy đội này đã giành được Pac 12 nhưng bị mất một cầu thủ quan trọng là Jordan Adams, trong phần còn lại của mùa tranh giải.
Hạt giống số 11 Minnesota Gophers là một đội vươn lên lại hết sức tích cực, mang kỳ vọng đánh bại đội UCLA trên đường tiến tới việc bất ngờ chuyển bại thành thắng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT