Hoa Kỳ

Boston bỏ cuộc, L.A. có hy vọng được đại diện Mỹ trong cuộc thi tổ chức Thế Vận Hội 2024

Monday, 27/07/2015 - 11:35:59

Trong tháng Giêng đầu năm nay, Boston từng hất cẳng Los Angeles trong cuộc thi tuyển trước ủy ban USOC về quyền tổ chức Thế Vận Hội. Thế nhưng vì không được đa số người dân ủng hộ, thị trưởng của Boston phải hủy bỏ một dự án mà ông đã dành nhiều thời giờ cũng như công sức trong nhiều tháng, để rồi phải bỏ cuộc. 

 
Thị Trưởng Eric Garcetti (bên phải) và Thống Đốc Jerry Brown tại buổi ký luật giảm thuế cho ngành điện ảnh ở Hollywood năm 2014. (Getty Images)


LOS ANGELES – Cuộc vận động không kéo dài được bao lâu của thành phố Boston đã kết thúc vào ngày thứ Hai, sau khi thị trưởng nói với Ủy Ban Thế Vận Hội Hoa Kỳ (USOC) rằng người dân Boston không ủng hộ việc đưa thành phố của họ vào cuộc thi tuyển địa điểm tổ chức Thế Vận Hội Hè 2024.
Trong một thông báo chung, ủy ban USOC và các viên chức của thành phố Boston đã chính thức tuyên bố sự rút lui của Boston. USOC có nói thêm rằng ủy ban sẽ cứu xét việc có nên tìm một thành phố khác thay cho Boston hay không. Điều này có nghĩa là Los Angeles có hy vọng được chọn.
Trong tháng Giêng đầu năm nay, Boston từng hất cẳng Los Angeles trong cuộc thi tuyển trước ủy ban USOC về quyền tổ chức Thế Vận Hội. Thế nhưng vì không được đa số người dân ủng hộ, thị trưởng của Boston phải hủy bỏ một dự án mà ông đã dành nhiều thời giờ cũng như công sức trong nhiều tháng, để rồi phải bỏ cuộc. Lý do là người dân không muốn lãnh nợ sau thời gian tổ chức Thế Vận Hội. Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế hiện đang yêu cầu các thành phố tổ chức Thế Vận Hội phải nhận trách nhiệm trang trải các chi phí khác, nếu có, sau khi cuộc thi chấm dứt. Tổng phí tổn cho việc tổ chức Thế Vận Hội được ước lượng là $8.6 tỉ Mỹ kim. Đa số người dân tại tiểu bang Massachusetts đã vui mừng khi nghe tin thành phố Boston của họ đã rút lui.
Trong ngày thứ Hai, các viên chức của USOC nói rằng họ chưa tiếp xúc với Thị Trưởng Eric Garcetti của thành phố Los Angeles. Thị trưởng này cũng từng năng nổ và bỏ nhiều công sức để thuyết phục USOC chọn Los Angeles dự thi với các thành phố khác trên thế giới. Trong các thành phố đang chạy đua cho việc tổ chức Thế Vận Hội 2024 có Paris, Rome, Budapest và Hamburg.
Khi biết Los Angeles thua cuộc đầu năm nay, Thị Trưởng Garcetti từng nói rằng ông sẵn sàng chờ đợi cho đến phút chót, nếu có thay đổi thì Los Angeles sẽ đứng lên thay cho Boston.
Theo qui định hiện nay, nếu Ủy Ban Thế Vận Hội Hoa Kỳ muốn tham gia cuộc tuyển chọn cho năm 2024 thì ủy ban phải chính thức đưa ra một thành phố trước trung tuần tháng Chín sắp tới đây.
Trong một văn bản gởi cho báo chí trưa thứ Hai, Thị Trưởng Garcetti cho biết, “Tôi vẫn tin rằng Los Angeles là thành phố lý tưởng để tổ chức Thế Vận Hội, và chúng tôi luôn luôn hỗ trợ USOC trong nỗ lực đưa cuộc thi thế giới này trở về nước Mỹ.”
Lần cuối cùng Los Angeles được tổ chức Thế Vận Hội là vào năm 1984. Thay vì bị lỗ vốn như nhiều thành phố khác, cuộc tổ chức đó đã giúp Los Angeles được lời $232 triệu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT