Hoa Kỳ

Boston tưởng niệm ngày đánh bom khủng bố

Tuesday, 15/04/2014 - 10:37:08

Hôm Thứ Ba, thành phố Boston tại Massachusetts đã cử hành tưởng niệm 1 năm ngày diễn ra vụ khủng bố lớn vào hàng thứ hai ở Hoa Kỳ, chỉ sau vụ 9/11, làm cho 3 người chết và 264 người khác bị thương. Thị Trưởng thành phố là ông Martin Walsch và Đức Hồng Y Sean O’Malley đã đến thăm nơi đã xảy ra vụ

Boston tưởng niệm ngày đánh bom khủng bố

BOSTON – Hôm Thứ Ba, thành phố Boston tại Massachusetts đã cử hành tưởng niệm 1 năm ngày diễn ra vụ khủng bố lớn vào hàng thứ hai ở Hoa Kỳ, chỉ sau vụ 9/11, làm cho 3 người chết và 264 người khác bị thương. Thị Trưởng thành phố là ông Martin Walsch và Đức Hồng Y Sean O’Malley đã đến thăm nơi đã xảy ra vụ đánh bom.

Có cả Thống Đốc Massachusetts Deval Patrick, gia đình của nạn nhân tử thương trẻ nhất là Martin Richard, 8 tuổi, và nhiều quan khách khác tham dự. Đoàn người đã dừng lại hai lần trên đại lộ Boylston, gần mức đến của cuộc chạy thi Marathon quốc tế năm 2013. Các quan tòa công tố liên bang cho hay, hai anh em gốc Chechya là Dzhokhar và Tamerlan Tsarnanev là thủ phạm dùng bom tự chế từ nồi áp suất, đặt ở những nơi gần mức đến. Trong cuộc truy bắt, một sĩ quan cảnh sát là Sean Collier bị hai anh em bắn chết và Tamerlan cũng bị cảnh sát bắn hạ sau đó.

Bão Thái Bình Dương sẽ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm từ châu Á

WASHINGTON - Một bảng khảo cứu khoa học vừa cho hay, nạn ô nhiễm của Châu Á đang ảnh hưởng đến hệ thống bão hàng năm của Thái Bình Dương, vì thế mùa đông ở Bắc Mỹ sẽ tệ hại thêm. Yuan Wang, nhà khoa học của cơ quan U.S. Jet propulsion Laboratory trực thuộc NASA cho hay: “Hệ thống bão của Thái Bình Dương là nguồn lực quan trọng nhất ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu”.

Theo tiến sĩ Wang, hệ thống bão này đang gây ra những hiện tượng bất thường về thời tiết trong vùng Bắc bán cầu khu vực trung bộ, như thế cả Canada và Hoa Kỳ đều bị ảnh hưởng. Gần đây, các báo cáo về ô nhiễm không khí xuất hiện thường xuyên từ vùng Châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc, và Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh đã ghi nhận mức ô nhiễm không khí tại đây cao gấp 18 lần mức cho phép của WHO. Một báo cáo khác từ 2 đại học Yale và Columbia của Hoa Kỳ còn cho hay, mức độ ô nhiễm của thủ đô New Delhi của Ấn Độ còn tệ hại hơn cả của Bắc Kinh.

Ukraine tung ra chiến dịch ‘chống khủng bố’

KIEV – Hôm Thứ Ba, Moscow tuyên bố Ukraine đang đứng trên bờ vực của nội chiến, khi chính phủ Ukraine chuẩn bị tung ra cuộc “hành quân chống khủng bố” nhắm vào những kẻ ly khai đang chiếm các tòa nhà ở phía Đông nước này. Sau khi thời hạn mà Ukraine ra lệnh cho những kẻ ly khai phải buông vũ khí đã trôi qua, các nhân chứng cho hay vẫn chưa thấy quân đội Ukraine có hành động tấn công gì.

Cảnh sát Ukraine cho biết, những kẻ ly khai đã bao vây Sở Chỉ Huy Cảnh Sát ở thành phố Kramatorsk, một trong 10 thành phố và thị trấn ở phía Đông, nơi mà quân ly khai đã chiếm các công sở của chính phủ. Quyền Tổng Thống Oleksander Turchinov của Ukraine vẫn tuyên bố cuộc hành quân đã khởi sự trong vùng Donetsk, nhưng ông cho hay ‘nó được tiến hành theo từng giai đoạn và rất cẩn thận’. Đã có 2 người thiệt mạng khi quân đội Ukraine định chiếm lại các công sở của thành phố Slaviansk, cách biên giới với Nga khoảng 150 cây số.

Pakistan đã giúp đỡ đắc lực cho al-Qaida

ISLAMABAD – Một nữ ký giả nổi tiếng của Hoa Kỳ, từng đoạt giải thưởng báo chí Putlitzer, đã cho rằng Hoa Kỳ đã sai khi tung ra cuộc chiến Afghanistan trong quyển sách mới nhất của bà. Nữ ký giả Gall cho rằng, thực ra Pakistan mới chính là kẻ thù đích thực của Mỹ, chứ không phải là Afghanistan. Bà nói: “Thay vì tung ra các cuộc hành quân khốc liệt trong các làng mạc của Afghanistan, Hoa Kỳ cần thấy nguồn gốc của mọi chuyện nằm ở Pakistan”.

Bà cho hay, ngay sau vụ 9/11 bà đã nhận ra là chính Pakistan đã khơi mào cho cuộc nổi dậy. Bà đã đến Quetta và thấy Taliban tập trung lực lượng tại đây. Bà cho hay ‘lần theo đầu mối, mọi con đường đều dẫn đến Pakistan’. Theo bà, cựu Tổng Thống Pervez Musharraf của Pakistan là người “rất tinh ma” và đã lừa gạt Hoa Kỳ tin rằng Pakistan là một đồng minh của Washington. Bà còn cho rằng, có thể phó tướng al-Zawahiri của Bin Laden cũng đang được Pakistan che dấu đâu đó, giống như trường hợp của Bin Laden vậy.

Tàu ngầm Bluefine 21 chỉ hoạt động được có 6 giờ

PERTH, Úc – Các viên chức Hoa Kỳ hôm Thứ Ba cho hay, việc dùng tàu ngầm tự hành Bluefin 21 để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hàng không Malaysia dưới đáy biển có thể phải mất đến trên 2 tháng. Sau khi đã xuống đến độ sâu 4.5 cây số dưới đáy biển hôm Thứ Hai trong vòng 6 giờ, chiếc Bluefin-21 đã tự động nổi trở lại trên mặt biển, trong một cuộc truy tìm đầu tiên được dự trù kéo dài đến 16 giờ.

Đây là lần đầu tiên nhịp độ tìm kiếm chậm hẳn lại, sau 6 tuần khi chuyến bay MH370 mất dấu vào ngày 8 tháng 3, và các viên chức cho hay vùng tập trung tìm kiếm của tàu ngầm tự hành rộng khoảng 600 cây số vuông dưới đáy biển. Giới chức tìm kiếm sắp ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động tìm kiếm bằng tàu và phi cơ trên mặt biển, sau khi họ cho là có thể đã biết vị trí của xác phi cơ nằm ở một nơi cách thành phố Perth vào khoảng 960 dặm về hướng tây bắc.

Sở tình báo Nam Hàn NIS sẽ bị cải tổ

SEOUL – Chính phủ Seoul đã lên tiếng hứa sẽ cải tổ lại cơ cấu của ngành điệp báo của Nam Hàn, sau khi có 3 viên chức bị cáo buộc đã ngụy tạo ra bằng chứng trong một vụ án gián điệp. Đích thân nữ Tổng Thống Park Geun-hye đã phải xác nhận vụ này, cho thấy ‘cung cách làm việc sai trái’ bấy lâu nay của cơ quan điệp báo National Intelligence Service (NIS) của Nam Hàn.

Cơ quan NIS bị tố cáo đã giả mạo các hồ sơ, kể cả hồ sơ di dân của Trung Quốc, nhằm kết án một người đào thoát từ Bắc Hàn, đến nỗi Tổng Giám Đốc Nam Jae-joon của NIS phải lên tiếng hứa “sẽ có thay đổi tận gốc rễ”. Yoo Woo-seong, một cựu viên chức chính phủ Nam Hàn vốn đã đào thoát từ Bắc Hàn vào năm 2004, nhưng sau đó ông bị truy tố tội đã cung cấp tin tức cho Bình Nhưỡng về khoảng 200 người Bắc Hàn đã đào thoát, nhưng rồi sau đó Yoo lại được tha bổng.

LHQ chỉ trích Thái Lan về tự do ngôn luận

BANGKOK - Một tòa án sắp xét xử hai nhà báo ở Thái Lan, đã bị Liên Hiệp Quốc chỉ trích là tự do ngôn luận đã bị đàn áp ở quốc gia này. Vụ án có liên quan đến một bài báo vào ngày 17 tháng 7 năm 2013, sau khi giới truyền thông điều tra việc lực lượng Hải Quân Thái Lan đã lợi dụng chức quyền để tham gia buôn người, đối với những người thuộc bộ tộc Rohingya của Miến Điện chạy loạn đến Thái Lan.

Các nhà báo trú ngụ ở Phuket đã bị tố cáo là tung tin thất thiệt và bôi nhọ danh dự người khác, bao gồm ông Alan Morison quốc tịch Úc, chủ nhân một Website ở Phuket, và ký giả Chutima Sidassathian người Thái Lan. Hai người này sẽ phải ra tòa vào ngày 17 tháng 4 tới. Công tố viên của Tòa án Phuket cho rằng, ngay cả khi họ nói chỉ đăng lại tin tức của hãng truyền thông khác, thì họ cũng phải kiểm tra lại trước khi đăng’. Nếu bị kết án, hai người nói trên có thể đối diện với 7 năm tù giam. Một đại diện về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính phủ Thái Lan nên hủy bỏ vụ án này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT