Thế Giới

Bọt biển phủ kín thị trấn Anh sau bão Ophelia

Wednesday, 18/10/2017 - 08:21:50

Trước đó, bão Ophelia đổ bộ vào Kerry County, phía tây Ireland sáng 16 tháng 10, với sức gió hơn 150 cây số/giờ, khiến hơn 360,000 gia đình và cơ sở kinh doanh mất điện, hơn 140 chuyến bay bị hủy.



LANCASHIER – Một thị trấn tại Anh đã bị bao phủ trong bọt biển, sau khi siêu bão nhiệt đới Ophelia đi qua. Hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện tại thị trấn Cleveleys, Lancashire County, cách Blackpool 6 cây số về phía bắc, được ghi nhận trong lúc bão Ophelia đang quét qua Ireland và nước Anh. Gió lớn đã mang theo bọt từ biển vào phủ kín đường phố và các tòa nhà trong thị trấn Cleveleys, khiến người dân vô cùng kinh ngạc.
Bọt biển quá nhiều khiến cho giao thông gặp khó khăn. Những chiếc xe cố gắng di chuyển trên đườngn càng khiến bọt biển bị hất lên không trung, bám thêm vào các bức tường và khu vực đi bộ. Hiện tượng này cũng xảy ra ở một số khu vực bờ biển khác của nước Anh, như vịnh Trearddur ở Holyhead, xứ Wales. Trước đó, bão Ophelia đổ bộ vào Kerry County, phía tây Ireland sáng 16 tháng 10, với sức gió hơn 150 cây số/giờ, khiến hơn 360,000 gia đình và cơ sở kinh doanh mất điện, hơn 140 chuyến bay bị hủy.

Cao ốc Hong Kong được bán với giá kỷ lục
HONG KONG - Tòa tháp cao thứ năm Hong Kong vừa lập kỷ lục về giá bán một cao ốc văn phòng, với mức giá là $5.15 tỷ Mỹ kim. Tập đoàn CK Asset của tỷ phú giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành vừa bán 75% cổ phần trong tòa cao ốc The Center cho một nhóm nhà đầu tư lĩnh vực năng lượng đến từ Trung Quốc, với giá 40.2 tỷ đô-la Hong Kong, tương đương $5.15 tỷ Mỹ kim. Thỏa thuận này đánh dấu mức giá kỷ lục mà một tòa nhà văn phòng được bán tại thị trường này. Dự kiến, thông tin chính thức về thương vụ này sẽ sớm được công bố.
Tòa nhà The Centre cao 346 mét, nằm tại khu trung tâm kinh doanh của Hong Kong. Đây là tòa nhà cao thứ năm đặc khu với 73 tầng, được xây dựng vào năm 1995 và hoàn thành năm 1998. Điểm đặc biệt là tòa nhà có cấu trúc bằng thép hoàn toàn mà không có lõi bê tông chịu lực. Với diện tích sàn hơn 130,000 mét vuông, tòa nhà được sử dụng vào nhiều công năng như văn phòng cho thuê, tổ chức sự kiện, trung tâm thương mại và bãi đậu xe.
Đối với CK Asset, thương vụ bán tòa tháp này là tín hiệu cho thấy công ty đang đa dạng hóa tài sản, không chỉ còn nắm giữ bất động sản như trước kia. Vào hồi đầu năm, CK Asset cùng CK Infrastructure Holdings đã mua lại hãng sản xuất đồng hồ thông minh của Đức với giá khoảng $45.3 tỷ Mỹ kim, nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Giá trị sang tay tòa nhà The Centre cho thấy thị trường bất động sản Hong Kong chưa có dấu hiệu giảm bớt. Hiện tại, giá thuê văn phòng trong các tòa nhà dự kiến sẽ tiếp tục tăng, vì nhu cầu thuê mướn của các công ty Trung Quốc đến Hong Kong làm ăn đang tăng mạnh.

Trung Quốc tạo ra giống lúa cao hơn đầu người
HỒ NAM - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một giống lúa khổng lồ mới, cao tới 2.2 mét, có thể cho năng suất 11.5 tấn/hecta. Giống lúa có tên gọi "lúa khổng lồ" được các chuyên gia ở Viện nông nghiệp cận nhiệt đới, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, lai tạo với hy vọng có thể cung cấp lương thực cho nhiều người hơn. Giống lúa mới được chính thức giới thiệu hôm thứ Hai, sau 10 năm nghiên cứu, có năng suất cao hơn 50% so với các giống lúa thông thường.
Nhóm nghiên cứu đã trồng thử cây lúa khổng lồ và thu hoạch trên một cánh đồng nằm ở thị trấn Jinjing thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Thân cây lúa cao trung bình 1.8 mét, những cây lớn nhất cao tới 2.2 mét. Xia Xinjie, một nhà nghiên cứu trong dự án, cho biết năng suất dự kiến có thể đạt trên 11.5 tấn/hecta. Số hạt có thể thu hoạch từ một gốc lúa là hơn 500 hạt.
Các nhà khoa học Trung Quốc sử dụng một loạt công nghệ mới để tạo ra giống lúa mới, bao gồm thúc đẩy đột biến (mutation induction) và lai giống giữa nhiều loại lúa dại. Lúa khổng lồ có thể đem lại lợi ích lớn cho Trung Quốc, quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nông dân và dân số ngày càng tăng. "Lượng thóc lúa cần sản xuất thêm vào năm 2030 cao hơn 60% so với năm 1995. Hiện nay, 1 hecta đất trồng lúa cung cấp đủ thức ăn cho 27 người. Vào năm 2050, mỗi hecta phải đáp ứng nhu cầu lương thực cho 43 người,” Yuan Longping, nhà nông nghiệp học nổi tiếng ở Trung Quốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước.

Nơi an toàn nhất trước hỏa tiễn Bắc Hàn
ARGENTINA – Thị trấn du lịch ở bãi biển Mar del Plata của Argentina được coi là nơi an toàn nhất trước một cuộc tấn công hỏa tiễn từ Bắc Hàn. Những thành tựu gần đây trong chương trình phát triển hỏa tiễn của Bắc Hàn làm dấy lên lo ngại nước này đã chế tạo được hỏa tiễn có khả năng bắn tới lục địa châu Mỹ, hay đồng nghĩa với việc có khả năng bắn tới hầu hết các vị trí trên thế giới.
Hỏa tiễn có tầm bắn xa nhất của Bắc Hàn được xác định là Hwasong-14, hỏa tiễn được Bình Nhưỡng tuyên bố hai lần phóng thử thành công trong năm nay. Giới chuyên gia ước tính, Hwasong-14 có tầm bắn tối đa khoảng 10,000 cây số. Với tầm bắn này, hỏa tiễn Bắc Hàn có thể bắn tới Úc, Los Angeles của Hoa Kỳ, toàn bộ châu Âu và thậm chí New Zealand. Ngoài ra, các chuyên gia cảnh báo, Bình Nhưỡng hoàn toàn có thể cải tiến để nâng tầm bắn của Hwasong-14 lên 15,000 cây số.
Dựa trên tính toán này, giới truyền thông cho rằng, Nam Mỹ, chính xác là bãi biển Mar del Plata nổi tiếng của Argentina, có thể coi là nơi an toàn nhất trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hỏa tiễn từ Bắc Hàn. Mar del Plata cách thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn khoảng 20,000 cây số. Mặc dù vậy, giới chuyên gia cũng cho rằng, Bắc Hàn hiện chưa thể sở hữu hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa có độ tin tưởng cao, do cần thêm thời gian để kiểm soát công nghệ hồi quyển và thu nhỏ đầu đạn có thể gắn cho hỏa tiễn tầm xa.

Họa sĩ mắc chứng tự kỷ có trí nhớ phi thường
LONDON - Một họa sĩ nổi tiếng của Anh - Stephen Wiltshire - mới đây đã vừa thực hiện một bức phác họa khổng lồ, rất kỳ công và chi tiết, vẽ đường chân trời thành phố New York, Hoa Kỳ. Điều đặc biệt chính là Stephen vẽ lại hoàn toàn dựa vào trí nhớ, anh vốn mắc chứng tự kỷ. Stephen Wiltshire đã nổi tiếng trên thế giới vì những tác phẩm ấn tượng trước đây. Mới đây nhất, anh vẽ lại đường chân trời của quận Manhattan, New York, một cách chi tiết, sau khi ngồi trên trực thăng trong 45 phút để nhìn ngắm khu vực này.
Wiltshire bắt đầu thực hiện bức phác họa vào ngày 11 tháng 10, và đã làm việc không ngừng trong 5 ngày. Tới ngày Chủ Nhật vừa qua, bức phác họa đã hoàn thành. Họa sĩ Wiltshire thực hiện bức vẽ khổng lồ bằng bút chì và bút mực, và vẽ hoàn toàn từ trí nhớ.
Bức phác họa đã được ra mắt trong ngày thứ Hai vừa qua, với những hình ảnh chi tiết một cách đáng kinh ngạc. Mặc dù được vẽ trên mặt phẳng, nhưng do vẽ cảnh “panorama” trải rộng, các khán giả đều có cảm giác nhưng họ đang được nhìn ngắm một bức ảnh chụp từ trực thăng. Trong giới hội họa Anh đương đại, Stephen Wiltshire là một cái tên nổi tiếng với nhiều giải thưởng mỹ thuật uy tín. Wiltshire bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ khi lên 3 tuổi và anh không biết nói cho tới khi lên 5.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT