Người Việt Khắp Nơi

BPSOS-California bắc nhịp cầu giữa lãnh đạo và cộng đồng Việt Nam

Quốc Hương/Viễn Đông Wednesday, 14/12/2011 - 11:52:58

Buổi dạ tiệc bắt đầu từ 6 giờ đến 9 giờ tối ngày 9-12-2011 tại nhà hàng Mon Cheri. Nghi thức khai mạc có chào cờ, hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm.

Quốc Hương/Viễn Đông


Từ phải qua là MC Amanda Lâm, Anette Như Vân Đoàn, Alex Phạm chào mừng
và cảm ơn quan khách trong buổi dạ tiệc BPSOS-CA - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

GARDEN GROVE - Với khẩu hiệu “Xây Dựng Những Cộng Đồng. Phát Triển Những Nhà Lãnh Đạo” (Building Communities. Growing Leaders), Boat People SOS-California, Inc (BPSOS-CA) đã có buổi dạ tiệc “Building Bridge Leadership Award Gala” trao giải thưởng Bắc Được Nhịp Cầu cho các nhà lãnh đạo đã có công xây dựng cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam. Buổi dạ tiệc bắt đầu từ 6 giờ đến 9 giờ tối ngày 9-12-2011 tại nhà hàng Mon Cheri. Nghi thức khai mạc có chào cờ, hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm.
Giám đốc BPSOS-California Tiffany Nguyễn Budzinski tuyên bố lý do của buổi dạ tiệc: “Buổi lễ trao giải thưởng Bắc Được Nhịp Cầu của BPSOS có 3 lý do và mục đích sau đây: (1) Chúng tôi vinh danh Dân Biểu Ed Royce, Nghị Viên Trí Tạ và những vị lãnh đạo cộng đồng đã có công xây dựng cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam; (2) Từ công trình to lớn này, BPSOS sẽ có thể tiếp tục cống hiến những chương trình dạy tiếng Anh, dạy vi tính, dạy thi quốc tịch, phát triển việc làm và cung cấp kiến thức tài chánh cho những cá nhân và gia đình Á châu có thu nhập thấp; (3) Nhân cơ hội này chúng tôi cũng muốn xây dựng một mạng lưới để các tổ chức có thể xây dựng thêm vững mạnh tinh thần hợp tác và khả năng lãnh đạo. Vì thế chúng tôi gọi buổi lễ hôm nay là Bắc Được Nhịp Cầu cho các vị lãnh đạo. Nhờ sự hào phóng hợp tác của quý vị thân hữu, mỗi cá nhân và gia đình Việt Nam có thể yên tâm tận hưởng những chương trình của BPSOS, trong đó có các lớp học Anh ngữ, vi tính và thi quốc tịch, cùng các buổi huấn luyện về vấn đề di dân, kiến thức tài chánh và phát triển việc làm”.
Dịp này những thành viên Hội Đồng Quản Trị của BPSOS-California cũng được giới thiệu gồm có Linda Akutagawa (tổ chức giáo dục Á Châu Leadership Education For Asian Pacific, Inc), Amanda Lâm (kỹ nghệ ngân hàng), Deborah Krull (tổ chức Global AIDS Interfaith Alliance).
Cùng với những người điều hợp chương trình là MC Amanda Lâm, Anette Như Vân Đoàn, Alex Phạm, cũng có các sinh viên của BPSOS như Khánh Đoàn. Những nhà bảo trợ cũng được ghi nhận trong dạ tiệc. Xen kẽ lễ trao giải có trình diễn thời trang áo dài, ca nhạc, xổ số.
Thành lập năm 1980, BPSOS đặt căn cứ tại San Diego, California và đã thực hiện nhiều sứ mạng ngoài khơi cùng với những tổ chức quốc tế khác. BPSOS đã cứu được hơn 3 ngàn thuyền nhân Việt Nam trên Biển Đông.
Trong số những thành quả nổi bật của BPSOS có thể kể đến việc giúp 18 ngàn thuyền nhân hồi hương tái định cư tại Mỹ qua chương trình Cơ Hội Cho Những Người Việt Hồi Hương (ROVR); giúp 4 ngàn gia đình qua chương trình Cứu Trợ và Phục Hồi Katrina và Rita, gây quỹ tài trợ được 16 triệu rưỡi Mỹ kim, cung cấp chỗ ở cho 850 gia đình và giới thiệu việc làm cho 265 cá nhân; đại diện và lấy được tiền bồi thường cho 2.600 công nhân bị ngược đãi trong vụ án Esquel Malaysia; phân phối 36.000 pound thực phẩm đến những gia đình khó khăn ở Alabama và kết nối hơn 300 gia đình với các dịch vụ tem phiếu thực phẩm, phục vụ y tế, cung cấp nhà ở theo chương trình Tràn Dầu ở Vùng Vịnh.
Trang mạng: www.bpsos.org

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT