Thể Thao

Brazil chuẩn bị mùa bóng đá trong bạo động ở sân đấu

Sunday, 15/02/2015 - 10:39:37

Những tin hàng đầu cho thấy là một thanh niên 16 tuổi bị ủng hộ viên đối địch bắn chết; thủ môn một đội bị đả thương trong phòng thay quần áo khi đám ủng hộ viên của phe đối phương đột nhập vào được và tấn công anh ta; một toán ủng hộ viên của phe này bị ủng hộ viên của phe kia mai phục, tấn công dưới một trạm tàu điện ngầm, v.v.

Bài THANH NGUYỄN

Do thuộc Nam bán cầu với mùa màng khác nhau so với Bắc Mỹ hay Âu Châu, cho nên mùa bóng hàng năm của những nước Nam Mỹ nổi tiếng về bóng đá như Brazil và Argentina chỉ bắt đầu vào tháng Ba và kết thức vào cữ cuối năm. Ở Argentina chẳng hạn, thì tuy qua tháng Ba mới khởi sự vào mùa banh, tháng Giêng và tháng Hai là mùa Hạ cho nên vẫn có những trận đấu thuộc loại tranh giải vô địch mùa Hè.

Ông Jose Maria Marin, chủ tịch Liên Hội Túc Cầu Brazil, thông báo danh sách những thành phố muốn tổ chức giải Rio Olympics 2016 trong cuộc họp báo ngày 12 tháng Hai, 2015 tại Rio de Janeiro. (Getty Images)



Cho đến hôm nay thì bên Argentina chưa xảy ra chuyện gì có liên quan đến bóng đá, ngoài nguồi tin mới nhất là liên hội bóng đá bên đó nay đã đến không dưới 30 đội và những đội hàng đầu đều củng cố đội ngũ, lực lượng, để đến kỳ World Cup năm 2018 bên nước Nga thì Argentina sẽ ra mắt giới mộ điệu trong tư thế rất mới.
Trong khi đó thì không chỉ báo chí về thể thao trên thế giới mới đề cập đến mà trong những ngày qua, tình hình bạo động, náo loạn trên một sân bóng ở Brazil đã là những tin tức thời sự nóng bỏng.
Tin từ Sao Paulo, thành phố đông dân cư nhất ở Đông Nam của Brazil, cho biết là tình trạng náo loạn cùng bạo động đã diễn ra trong một trận banh vào hôm Chủ Nhật, 8 tháng Hai, giữa hai đội Corinthians và Palmeiras. Vì ai nấy còn đang chân ướt chân ráo để chuẩn bị chính thức vào mùa cho nên sơ khởi thì đội Corinthians đứng hàng thứ nhì ở Brazil (thứ hạng năm 2014 cũng vậy), còn Palmareis thì chỉ có số liệu mùa bóng năm trước cho thấy là ở hàng thứ 16.
Những tin hàng đầu cho thấy là một thanh niên 16 tuổi bị ủng hộ viên đối địch bắn chết; thủ môn một đội bị đả thương trong phòng thay quần áo khi đám ủng hộ viên của phe đối phương đột nhập vào được và tấn công anh ta; một toán ủng hộ viên của phe này bị ủng hộ viên của phe kia mai phục, tấn công dưới một trạm tàu điện ngầm, v.v.
Cảnh sát đã phải dùng đến súng bắn đạn cao-su, lựu đạn cay và bom gây choáng. Các cơ quan hữu trách cho biết tại Brazil có không dưới một triệu rưỡi ủng hộ viên thuộc đội này hay đội khác. Ba liên hội bóng đá của Brazil, nhóm Serie A, Serie B và Serie C, mỗi nhóm có tất cả 20 đội ban. Các đội banh đều tự tạo cho mình hậu thuẫn bằng cách chủ động tổ chức những đoàn thể ủng hộ viên (fans). Giới này được cấp vé cho đi ủng hộ nếu như “gà nhà” đem chân đi đấu ở sân các đội khác.
Ở Nam Mỹ người ta vẫn ngại nhất là tình trạng náo loạn cùng bạo động xoay quanh những trận đấu ở Argentina; nhưng chuyện gi sẽ xảy ra tại Argentina ta chưa biết, chỉ biết là vừa mới tức thời đây thì cái nạn đó lại diễn ra ở Sau Paulo, Brazil. Sau vụ náo loạn đó, ở thành phố Recife cũng tại Brazil, đội bóng “Sport” đã thử nghĩ ra một “chước” phòng bị bằng cách lập ra “đội an ninh tuần tiễu sân bóng” gồm những bà mẹ tình nguyện mặc đồng phục với hàng chữ “An Ninh Sân Đấu” trên lưng và trước ngực. Người ta kỳ vọng là giới khán giả thuộc loại vô trật tự, thích bạo động nhưng khi ra sân bóng mà thấy lởn vởn những bà thuộc tuổi mẹ mình, hoặc chính là có mẹ mình trong đám cũng không chừng, thì sẽ tương đối có cái để “suy nghĩ lại” trước khi dở trò du côn du đãng.
Và chuyện vừa qua đấy cũng chẳng có tí gì mới lạ. Cũng ngày Chủ Nhật 8 tháng Hai, tình trạng náo loạn và bạo động đã diễn ra ở một sân bóng ngay tại thủ đô Cairo, Ai Cập . Tổng số người tử vong theo bản tin ban đầu là 19, rồi sau đó lên đến 22. Bản itn của nhật báo Al Ahram của nhà nước thì đưa con số lên 30. Đầu đuôi thì cũng vẫn lại do đám khán giả ủng hộ viên của đôi bên, nhưng lần này là họ đụng độ trước tiên với cảnh sát.
Xem các mẩu tin đó trên màn hình TV, đài CNN, thấy chả khác gì một cảnh chiến tranh đường phố. Giới hữu trách cho biết đầu đuôi là từ một nhóm đi xem không vé tìm cách leo rào, rồi bị phát hiện thì ù té dẵm đạp lên nhau, gây thương tích cho cả chục mạng. Cảnh sát đuổi theo; họ tháo chạy ra đường lớn, làm gián đoạn lưu thông khi họ tìm cách chận đứng chiếc xe bus chở các đội viên đội bóng Zamalek. Hôm đó là Zamalek đấu với đội ENPPI .
Nội các chính phủ Ai Cập liền sau đó đã có lệnh đình chỉ vô thời hạn các trận banh của liên hội bóng đá Ai Cập.
Chuyện mới mẻ đối với Ai Cập chăng? Làm gì có chuyện mới mẻ khi nói đến náo loạn và bạo động liên quan đến các trận bóng đá. Và điều ấy là chỉ có khác về mức độ, chứ còn khắp thế giới, đặc biệt ở Nam Mỹ, Âu Châu là chuyện kể ra không hết.
Mới ngày 5 tháng Hai ở giải Phi Châu, sau trận bán kết giữa Ghana với equatorial Guinea chảng đã có tin náo loạn và bạo động ấy là gì?
Riêng về Ai Cập thì xứ này có kém ai về bóng đá là chuyện hạ hồi phân giải, chứ riêng về mặt bạo động ở sân bóng, quanh các sân bóng thì có lẽ dân Ai Cập chả kém ai. Cụ thể: Năm 2012, trong một trận banh tại sân bóng thuộc thành phố cảng Port Said thì đã có 70 người chen lấn, dẫm lên nhau mà chết, cộng thêm cả ngàn người bị thương.
Nếu phải nhắc lại cho bằng hết những cuộc bạo động tầm cỡ, đổ nát, thương vong hơn nữa ở Đức, Anh, Tây Ban Nha trong những thập niên đã qua thì e không đủ chỗ cho cả một trang báo.
Nhà bình luận bóng đá kiêm chuyên viên về xã hội học ở Brazil, ông Felipe Tavare Paes Lopes đã có ý kiến như sau: “Ta không thể quên rằng bóng đá không cách chi tách rời ra khỏi đời sống xã hội cho được. Vì thế mà nếu nhìn chung ta có một xã hội đầy rẫy bạo động thì làm được đến đâu để giảm bớt bạo động xoay quanh bóng đá, ta cứ chừng mực ấy mà làm thôi. Tất nhiên là vẫn có cách để cải tiến tệ trạng đó, thế nhưng vấn đề là không giản dị tí nào.”
Các đội banh bên Ai Cập thì tạm thời chưa được lệnh hoạt động trở lại. Còn tháng Ba tới đây sẽ khởi sự mùa bóng ở Argentina và Brazil. Trong khi đó thì các trận bên Âu Châu vẫn đang tiếp điễn sôi nổi hơn bao giờ hết vì ở giai đoạn này thì đã “già mùa bóng” 2014-2015. (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT