Người Việt Khắp Nơi

Brito nói có đá vào lưng nhưng không vào đầu Kim Phạm

Tuesday, 22/07/2014 - 02:04:03

Brito và Vanesa Zavala, 24 tuổi, đang đang bị truy tố những tội sát nhân liên quan đến cái chết của Kim Phạm. Các biện lý nói rằng cả hai Brito và Zavala đã đá vào đầu của Kim Phạm, đưa đến hậu quả Kim bị thiệt mạng.

Candace Brito


SANTA ANA – Một trong hai phụ nữ từng tham gia cuộc đánh nhau đưa đến cái chết của Kim Phạm đã điều trần trước tòa lần đầu tiên hôm thứ Hai. Candace Marie Brito nói rằng cô có đá chân vào người Kim Phạm bên ngoài câu lạc bộ Crosby, nhưng cô nhắm đá vào lưng chứ không phải vào đầu của Kim.
Brito nói rằng cô chưa bao giờ đá trúng vào đầu của Kim, một phụ nữ 23 tuổi mới tốt nghiệp đại học.
Candace Brito, 27 tuổi, là bị cáo duy nhất điều trần để biện hộ cho mình. Trong tuần qua, các luật sư đã nói về trường hợp của bị cáo Vanesa Tapia Zavala.
Với giọng nói bình tĩnh và chắc chắn, Brito cho biết cô đã đấm Kim Phạm khi mà Kim đang đánh nhau với Amelia, bạn của Brito. Bị cáo Brito nói rằng cô bị ai đó đánh té xuống đất, và có lúc cô không biết các bạn mình đang ở đâu trong vụ ẩu đả diễn ra đêm 18 tháng Giêng bên ngoài Crosby ở Santa Ana.
“Tôi đã hoảng sợ. Có nhiều người bao vây chúng tôi,” Brito nói trước tòa. “Tôi thấy có những người đàn ông nắm vào người Amelia. Họ không có vẻ như muốn ngăn chặn vụ đánh nhau. Họ chỉ làm như là muốn nắm lấy Amelia.”
Brito và Vanesa Zavala, 24 tuổi, đang đang bị truy tố những tội sát nhân liên quan đến cái chết của Kim Phạm. Các biện lý nói rằng cả hai Brito và Zavala đã đá vào đầu của Kim Phạm, đưa đến hậu quả Kim bị thiệt mạng.
Kết quả giảo nghiệm cho thấy Kim qua đời bị bị chấn thương vào đầu. Thế nhưng các chuyên gia giảo nghiệm không thể xác định Kim bị thiệt mạng vì một cú đá, vài cú đá hay vì đầu va chạm mặt đất.
Các nhân chứng khai trước tòa rằng vụ đánh nhau bắt đầu sau khi có người trong nhóm của Brito và Zavala đụng vào người của Kim Phạm trong lúc họ đang đứng xếp hàng bên ngoài nhà hàng Crosby. Đôi bên cãi nhau, đưa đến sự đánh nhau mà các nhân chứng nói rằng Kim đã khởi sự với cú đấm đầu tiên.
Brito nói rằng những người bạn nam của Kim Phạm đã nắm giữ Amelia như thể muốn giúp Kim Phạm đánh cô này. Brito cho biết cô bị xô xuống mặt đất hai lần trong lúc cô tìm cách can thiệp cho bạn.
Khi trở lại đám đánh nhau, cô đá vào lưng của Kim Phạm, Brito khai như vậy với giọng bình tĩnh trước tòa hôm thứ Hai. Brito nói rằng cô đá chân vì không muốn tiến vào quá gần để bị lôi kéo vào đám đông.”
“Tôi không muốn bị lôi vào,” Brito nói. “Lúc đó có quá nhiều người đứng ở chung quanh, nắm Amelia, và tôi không muốn bị đánh.”
Trả lời một câu hỏi của luật sư, Brito khẳng định rằng cô không đá vào đầu của Kim Phạm.
Có lúc luật sư Michael Molfetta đã tìm cách giảm bớt ấn tượng không tốt về Brito khi nói về những tội mà Brito từng vi phạm trước đây. Như ở tuổi niên thiếu, cô từng bị bắt vì tội ăn cắp. Trong một tội nhẹ khác, Brito nói dối với cảnh sát về tên của cô khi bị chặn xe.
Trong ngày thứ Ba hôm nay, hai luật sư của hai bị cáo sẽ trình bày bài tổng kết về sự biện hộ dành cho Zavala và Brito. Sau đó, vào buổi chiều thứ Ba hoặc sáng thứ Tư, thẩm phán có thể trao quyền quyết định về các cáo trạng cho bồi thẩm đoàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT