Thế Giới

Bùng phát dịch sốt vàng da ở Brazil

Wednesday, 07/03/2018 - 11:23:32

Sốt vàng da là căn bệnh do virus gây ra, và lây truyền qua muỗi. Ở những ca nghiêm trọng, bệnh có thể gây ảnh hưởng tim, gan, thận, dẫn đến chết người.

SAO PAULO – Đợt bùng phát sốt vàng da hiện nay ở Brazil đang trở thành trận dịch lớn nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ. Bộ Y Tế Brazil hôm thứ Tư cho biết, nhà chức trách đã xác nhận 846 ca nhiễm bệnh, với 260 người tử vong. Trong đợt dịch trước đó vào năm 2016-2017, Brazil có 777 ca bệnh và 261 người chết. Rất nhiều khu vực tại Brazil luôn có nguy cơ xuất hiện sốt vàng da. Tuy nhiên, trận dịch hiện nay và 1 năm trước lại xảy ra tại những vùng lâu nay vẫn được coi là có nguy cơ không cao và tỷ lệ chích ngừa rất thấp. Đợt dịch bệnh hiện nay đang hoành hành tại các bang đông dân gồm Sao Paulo và Minas Gerais.
Chính quyền Brazil đã mở chiến dịch chích ngừa cho hơn 23 triệu người để ngăn ngừa bệnh. Sốt vàng da là căn bệnh do virus gây ra, và lây truyền qua muỗi. Ở những ca nghiêm trọng, bệnh có thể gây ảnh hưởng tim, gan, thận, dẫn đến chết người.

Trung Quốc muốn đàm phán 6 bên về Bắc Hàn
BẮC KINH - Trung Quốc hôm thứ Tư đề nghị mở lại cuộc đàm phán đa phương về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, sau gần 10 năm đình chỉ. "Việc khởi động sớm đàm phán 6 bên là mong muốn chung của cộng đồng quốc tế,” theo phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảng Sảnh cho biết. Đàm phán 6 bên bắt đầu vào năm 2003 giữa Nam-Bắc Hàn, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ, nhưng bị đình chỉ từ năm 2009, khi Bình Nhưỡng rút lui để phản đối lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, liên quan đến chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của họ. Trung Quốc là chủ trì cuộc đối thoại đa phương này.
Trung Quốc lâu nay vẫn tỏ ra ủng hộ mọi trao đổi và liên lạc giữa Nam – Bắc Hàn. "Chúng tôi hy vọng tất cả các bên có liên quan đều coi đây là cơ hội, và cùng làm việc để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên,” ông Cảnh Sảng nói. Ngoài ra, hai miền Nam – Bắc Hàn dự kiến sẽ có cuộc họp cấp cao vào cuối tháng 4 ở Khu phi quân sự DMZ, sau khi Bắc Hàn tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ về phi hạt nhân hóa, nếu an ninh của họ được bảo đảm.

Thổ yêu cầu Mỹ ngăn chiến binh Kurd tiến về Afrin
ANKARA - Phát ngôn viên của Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Tư yêu cầu Hoa Kỳ ngăn cản các chiến binh người Kurd, sau khi lực lượng này từ khắp nơi trên Syria bắt đầu tiến về Afrin, để chống lại cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Để trao đổi với yêu cầu này, phát ngôn viên phủ tổng thống, ông Ibrahim Kalin, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang thương lượng để mở rộng thỏa thuận ngừng bắn 5 giờ mỗi ngày tại đông Ghouta lên 24 giờ, và Tổng Thống Erdogan sẽ thảo luận tình hình đông Ghouta với Tổng Thống Iran Hassan Rouhani vào ngày thứ Tư.
Trước đó, vào thứ Ba, một tổ chức vũ trang Ả Rập, liên minh với người Kurd, đã điều động 1,700 tay súng từ mặt trận chống Nhà Nước Hồi Giáo sang mặt trận Afrin, để chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng Ả Rập này lâu nay vẫn chiến đấu chống ISIS cùng với lực lượng Dân Chủ Syria SDF - một phe nổi dậy được Hoa Kỳ ủng hộ và được lãnh đạo bởi người Kurd.
Liên minh SDF, với tổ chức YPG là một trong các lực lượng hàng đầu, không cho biết liệu họ có gởi quân đến Afrin trong thời gian này hay không. Ngũ Giác Đài hồi đầu tuần nói, cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào lực lượng được Hoa Kỳ ủng hộ ở Syria đã gây ảnh hưởng cho cuộc chiến chống ISIS, gây ra tình trạng đình chiến hoàn toàn ở miền đông. Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tấn công trên bộ và trên không ở Afrin vào tháng 1, nhằm tiêu diệt lực lượng người Kurd YPG, vốn bị Ankara cáo buộc là khủng bố, và có liên hệ với phe ly khai trong nội địa nước này.

Trực thăng quân sự Nga rơi, ít nhất 5 người chết
CHECHNYA – Ít nhất 5 người đã chết sau khi một trực thăng của lực lượng Bảo vệ biên giới của Nga bị rơi tại khu vực phía nam Chechnya hôm thứ Tư. Nhà chức trách cho biết, chiếc trực thăng gặp nạn là một chiếc Mi-8 của Lực lượng biên giới Nga. Một số nguồn tin trước đó nói rằng, ít nhất 7 người trong tổng số 9 người trên trực thăng thiệt mạng. Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 3 thi thể và đưa 2 người bị thương khỏi hiện trường.
Một nguồn tin cho biết, trực thăng gặp nạn trong lúc hạ cánh khiến nó rơi xuống hẻm núi. Hiện nguyên nhân sự việc chưa được xác nhận, nhưng có thể là do thời tiết xấu. Vụ tai nạn xảy ra chỉ 1 ngày sau khi một vận tải cơ quân sự An-26 của Nga rơi ở Syria, khiến toàn bộ 39 người trên khoang thiệt mạng. Theo điều tra ban đầu, chiếc trực thăng rơi là do trục trặc kỹ thuật.

F-15 của Hoa Kỳ rơi ăng-ten trên không phận Nhật
TOKYO – Một ăng-ten nặng hơn 1 ký đã rơi từ một chiến đấu cơ F-15 của Hoa Kỳ, khi nó đang bay ở Nhật, nhưng một tuần sau, viên chức Hoa Kỳ mới thông báo sự việc cho chính quyền địa phương. Chiếc F-15 cất cánh từ căn cứ Không quân Kadena ở đảo Okinawa, bị mất ăng-ten trong chuyến bay hôm 27 tháng2, theo phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nhật. Thiết bị nặng 1.4 ký, dài 38 centimét, được xác định mất tích khi máy bay trở về căn cứ.
Khi máy bay Hoa Kỳ để rơi thiết bị, viên chức Hoa Kỳ thường thông báo với Bộ Quốc Phòng Nhật thông qua Cơ quan vệ binh địa phương. Tuy nhiên, vụ rớt ăng-ten chỉ được thông báo vào ngày 5 tháng 3, tức gần 1 tuần sau khi xảy ra. Theo Bộ Quốc Phòng Nhật, phía Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã cho biết rằng, ăng-ten trên chiếc F-15 có thể đã rơi xuống biển và "không đe dọa đến con người hay tài sản trên mặt đất.” Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt tai nạn liên quan đến máy bay Hoa Kỳ tại Nhật trong những tháng gần đây. Nó có thể làm gia tăng lo ngại về an toàn của người dân Okinawa, nơi có các cơ sở quân sự Hoa Kỳ.
Hồi tháng 12, 2017, một cửa sổ đã rơi từ trực thăng vận tải CH-53E xuống sân một trường tiểu học gần căn cứ Không quân Futenma. Tháng trước, một bộ phận từ máy bay vận tải Osprey của quân đội Hoa Kỳ được tìm thấy đang trôi dạt gần một đảo nhỏ ở Okinawa. Tại tỉnh Aomori, các ngư dân địa phương buộc phải ngừng đánh cá, sau khi một chiến đấu cơ F-16 thuộc căn cứ Không quân Misawa phải thả 2 thùng xăng xuống hồ do cháy động cơ.

Pakistan bắn rơi máy bay không người lái Ấn gần biên giới
ISLAMABAD - Quân đội Pakistan tuyên bố vừa tiêu diệt một máy bay không người lái (UAV) do thám của Ấn Độ, vì vi phạm không phận nước này ở khu vực dọc Đường kiểm soát chung. "Lục quân Pakistan đã bắn rơi và thu giữ xác một UAV do thám của Ấn Độ, vi phạm không phận quốc gia ở khu vực Chirikot dọc Đường kiểm soát LoC,” quân đội Pakistan nói. Theo nhà chức trách, đây là UAV thứ tư bị binh sĩ Pakistan bắn hạ trong vòng 1 năm qua, do xâm phạm không phận của Islamabad.
Pakistan hồi giữa tháng Hai tuyên bố phá hủy một trạm gác của quân đội Ấn Độ ở gần LoC, nhằm đáp trả việc binh sĩ Ấn Độ nã đạn vào xe tải của dân thường Pakistan gần biên giới, giết chết tài xế và làm nhiều học sinh bị thương. LoC là ranh giới trên thực tế phân chia vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều đòi chủ quyền với toàn bộ Kashmir. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được ký năm 2003, binh sĩ hai bên biên giới vẫn thường xuyên xảy ra đụng độ. Năm ngoái, có 820 vụ nổ súng xảy ra ở Kashmir, cả Ấn Độ và Pakistan đều cáo buộc nhau vi phạm thoả thuận.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT