Người Việt Khắp Nơi

Buổi họp duyệt xét lần cuối chuỗi sinh hoạt Quốc Hận 30 Tháng Tư

Thursday, 28/04/2016 - 11:04:26

Ngày 30 tháng 4, 2016 Kỷ niệm 13 năm thành lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài tổ chức từ 11 giờ sáng.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Để duyệt xét lại lần cuối hầu giúp cho việc tổ chức Chuỗi Sinh Hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận được hoàn bị, Ban Điều Hợp Tưởng Niệm Tháng Tư Đen & Quốc Hận 30 tháng Tư năm 2016 đã mời gọi các tổ chức, hội đoàn và các cơ quan truyền thông đến tham dự buổi họp lúc 7 giờ tối Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016 tại Văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California ở Garden Grove.

Một người đang phát biểu trong buổi họp về Chuỗi Sinh Hoạt Quốc Hận tổ chức lúc 7 giờ tối thứ Tư, ngày 27 tháng 4, 2016. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Tham dự buổi họp ngoài các chiến hữu thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ; Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại còn có đại diện hai Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và Cộng Đồng VN Nam California, một số vị đại diện các hội đoàn như Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ, Nhóm hát Quỳnh Hoa, một số chị em phụ nữ người Việt Quốc Gia, phóng viên hai nhật báo Viễn Đông, Việt Báo và bà Như Hảo Giám Đốc Radio Mẹ Việt Nam.

Chiến hữu Bùi Đẹp, Trưởng Ban Tổ Chức Chuỗi Sinh Hoạt Quốc Hận 30-4-2016 cùng với các ông: Bùi Phát (Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali), Nguyễn Văn Hòa (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng VN Nam Cali), Lê Văn Sáu (Liên Hội Cựu Chiến Sĩ), Trần Vệ (Tổng Hội Trưởng Võ Bị); Nguyễn Bảo (Phó Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali) và ông Đinh Quang Truật (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG Nam Cali) đồng chủ tọa cuộc họp.

Buổi họp đã duyệt xét chi tiết qua từng buổi sinh hoạt, bổ túc, thay đổi một vài điểm trong Chuỗi Sinh Hoạt Quốc Hận gồm 14 tiết mục, bắt đầu là Đại lễ Quốc Tổ Hùng Vương (đã cử hành ngày 16 tháng 4, 2016); Tình giao hữu giữa quân nhân Mỹ gốc Việt và quân nhân VNCH (tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ngày 24 tháng 4, 2016); Lễ Xuất phát treo cờ tại Rosemead (thực hiện ngày 24 tháng 4, 2016); Thực hiện Bức Tường Đen tại khu vực Tượng đài Đức Thánh Trần (thực hiện ngày 27 tháng 4, 2016), Lễ xuất phát treo cờ rũ tại Little Saigon (thực hiện ngày 27 tháng 4, 2016) và những sinh hoạt kế tiếp:
Ngày 28 tháng 4, 2016 lúc 6 giờ chiều giờ có Hội Thảo Giới Trẻ tại hội trường trường đại học UCLA.
Ngày 29 tháng 4, 2016, Đêm Thắp Nến do hai cộng đồng phối hợp tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Ngày 30 tháng 4, 2016 Kỷ niệm 13 năm thành lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài tổ chức từ 11 giờ sáng.

Ngày 30 tháng 4, 2016: Phút Mặc Niệm do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ phối hợp với Little Saigon Radio tổ chức đúng 12 giờ trưa tại Đền Đức Trần Hưng Đạo trên phố Bolsa (Xin đồng hương theo dõi trên Little Saigon Radio và dành một phút thinh lặng tưởng niệm và cầu nguyện).

Ngày 30 tháng 4, 2016: Khai trương Viện Bảo Tàng Lịch Sử QL/VNCH do Hậu duệ Tập Thể CSVNCH tổ chức lúc 1 giờ chiều tại 9842 Bolsa Ave, # 106, Westminster (góc Bolsa – Brookhurst)
Ngày 30 tháng 4, 2016: Ngày Thuyền Nhân VN do Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN tổ chức từ 2 giờ chiều tại Tượng Đài Thuyền Nhân bên trong nghĩa trang Westminster Memorial Park.
Ngày 30 tháng 4, 2016: Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận do hai cộng đồng phối hợp tổ chức từ lúc 6 giờ chiều tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Đây là buổi lễ chính với nhiều tiết mục tưởng niệm được nhiều tổ chức, đoàn thể đóng góp ngày 1 tháng 5, 2016: Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận do Cộng Đồng Người Việt Pomona tổ chức từ lúc 6 giờ chiều tại trước khu chợ Hòa Bình Pomona Valley, 1151 Holt Ave, Pomona.

Ngày 7 tháng 5, 2016: Hội thảo Tưởng Niệm Quốc Hận do Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Nam Cali tổ chức lúc 12 giờ tại Thư Viện Việt Nam .

Ban tổ chức kính mời tất cả qúy đồng hương tham dự các sinh hoạt nói trên, để cùng nhau Tưởng Niệm những anh hùng liệt nữ, Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã vị quốc vong thân, nhất là những chiến sĩ anh hùng đã tuẫn tiết và đồng bào đã ngã gục trong ngày 30 tháng 4, 1975 khi quân cộng sản Bắc Việt xâm lăng miền Nam. Đồng thời cũng để nung nấu tinh thần đấu tranh, hỗ trợ đồng bào trong nước vùng lên lật đổ bạo quyền cộng sản, đem lại tự do, dân chủ cho hơn 90 triệu đồng bào tại quê nhà.

Mọi chi tiết cần thiết xin liên lạc: Trưởng Ban Điều Hợp, chiến hữu Bùi Đẹp (951-733-8844) và các Phó Trưởng Ban: Nguyễn Kim Bình (714-234-0318), Lê Văn Sáu (714-640-0318), Nguyễn Long (310-381-9629), cô Thu Hà Nguyễn (714-864-4574) cùng hai Chủ Tịch Cộng Đồng Bùi Thế Phát (714-640-0318) và Trương Ngãi Vinh (714-759-4114).

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT