Người Việt Khắp Nơi

Buổi họp mở rộng đầu tiên của CĐNVQG Nam California

Friday, 24/07/2015 - 10:08:09

Trên bàn chủ tọa có ông Bùi Thế Phát (Chủ Tịch), ông Nguyễn Long và Nguyễn Bảo là hai vị Phó Chủ Tịch và ông Đinh Quang Truật là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát. Về phía tham dự có gần 100 đồng hương, trong đó có đại diện một số tổ chức, hội đoàn và đảng phái chính trị cũng như cơ quan truyền thông.

Bài THANH PHONG


Ông Phan Kỳ Nhơn phát biểu, “Đài Little Saigon Radio đã hứa sẽ quyên góp $100,000 cho việc trùng tu và duy trì Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo. (Thanh Phong/Viễn Đông)



GARDEN GROVE - Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (CĐNVQG) Nam California do ông Bùi Thế Phát làm Chủ Tịch vừa tổ chức buổi họp cộng đồng mở rộng từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối ngày thứ Năm, 23 tháng 7, 2015 tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. Đây là buổi họp cộng đồng mở rộng đầu tiên kể từ ngày ông Phát tuyên thệ nhận chức đến nay, nhằm mục đích phổ biến nhiều vấn đề trong cộng đồng và nghe ý kiến của đồng hương.
Theo thông báo được gửi ra cho các cơ quan truyền thông và đồng hương, buổi họp sẽ bắt đầu từ 7 giờ tối và kết thúc lúc 9 giờ, và đã diễn tiến đúng như thông báo mặc dù có nhiều vần đề được đem ra trình bày và thảo luận. Đây là nét son đầu tiên của tân Hội Đồng Chấp Hành CĐNVQG Nam Cali được mọi người tham dự ghi nhận và mong tương lai, các buổi họp cũng sẽ khởi sự và kết thúc đúng giờ như vậy.
Trên bàn chủ tọa có ông Bùi Thế Phát (Chủ Tịch), ông Nguyễn Long và Nguyễn Bảo là hai vị Phó Chủ Tịch và ông Đinh Quang Truật là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát. Về phía tham dự có gần 100 đồng hương, trong đó có đại diện một số tổ chức, hội đoàn và đảng phái chính trị cũng như cơ quan truyền thông.
Sau nghi thức khai mạc, ông Bùi Thế Phát chào mừng và cám ơn sự hiện diện của mọi người. Sau đó ông đi vào từng đề mục trong chương trình nghị sự.
Trước hết, ông chiếu lên màn ảnh cho mọi người thấy, CĐNVQG Nam Cali đã xin được Giấy Phép của Tiểu Bang và Liên Bang, và cũng đã giữ lại được danh xưng “Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.” Cộng Đồng vẫn giữ nguyên Logo cũ và đã thực hiện được “Letter Head” là tiêu đề dùng để phổ biến thông tin hay Thư Mời, Thông Báo v.v..
Cộng Đồng cũng đang thực hiện Website: www.congdongnguoiviet.com, trên Website này tương lai sẽ có hình ảnh và sinh hoạt của CĐNVQG Nam Cali để khắp nơi trên thế giới có thể theo dõi.
Về các việc Cộng Đồng đã thực hiện trong thời gian qua, ông Phát Bùi báo cáo, vì giấy phép của CĐNVQG trước đây đã bị cắt nên trong thời gian xin giấy phép mới, Tiểu Bang cũng như Liên Bang bắt buộc phải ngưng mọi sinh hoạt cho đến khi nhận được Giấy Phép, vì vậy sau cuộc bầu cử phải mất một thời gian Cộng Đồng không thể sinh hoạt được.
Từ khi có giấy phép đến nay, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng cũng như Hội Đồng Giám Sát đã tích cực hoạt động:
- Đi Washington D.C cùng với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH và Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tham dự biểu tình chống Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ.
- Tiếp đón ông Ted Osius, Đại Sứ Hoa Kỳ tại VN đến Nam Cali
- Tham dự biểu tình tại Sacramento chống việc thủ phủ Cali ký giao thương và kết nghĩa với thành phố mang tên Hồ tặc.
- Tham dự và phát biểu trong buổi họp HĐTP Anaheim, kêu gọi thông qua Nghị Quyết HR.2140 về nhân quyền cho Việt Nam.
Sinh hoạt trong những ngày sắp tới:
- Đang xúc tiến xin giấy phép là một Hội Bất Vụ Lợi. Đây là ưu tiên hàng đầu, vì nếu có giấy phép hoạt động vô vị lợi, chúng ta mới có thể xin được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Tiểu Bang, Liên Bang.
- Đang tìm địa điểm để làm Trụ Sở Sinh Hoạt Cộng Đồng, đã có địa điểm nằm trên đường Brookhurst (khoảng giữa Garden Grove và Trask Ave) có thể thuê mướn được với giá cả hợp lý.
- Sẽ tổ chức buổi Tiệc Ra Mắt Ban Đại Diện CĐNVQG Nam Cali vào ngày Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015. Rất mong các Hội đoàn, Hội Đồng Hương mỗi Hội có một, hai người tham dự. Xin mỗi người ủng hộ $25. Địa điểm và giờ giấc sẽ thông báo sau.
- Đầu tháng 8/2015 sẽ thành lập Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết để chuẩn bị cho cuộc Diễn Hành Tết sắp tới thật qui mô và chu đáo.
Phần Báo Cáo Tài Chánh: Ông Phát Bùi cho biết, để được cấp giấy phép, Tiểu Bang cũng như Liên Bang yêu cầu CĐNVQG Nam Cali không được nhận bất cứ tài sản nào do CĐNVQG tiền nhiệm bàn giao cũng như không phải nhận tất cả các khoản nợ nếu có của CĐNVQG do LS Nguyễn Xuân Nghĩa làm Chủ Tịch trước đây.
Mục Linh Tinh:
- Từ nay trở đi, mỗi thứ Năm đầu tháng sẽ có buổi họp mở rộng định kỳ của Ban Chấp Hành và đồng hương.
- Các buổi họp định kỳ của các Ủy Ban sẽ được thông báo theo nhu cầu
- Việc bán vé số gây quỹ trùng tu Tượng Đức Thánh Trần. Trước đây LS Nghĩa qui định tiền bán vé chia đôi. 50% dành cho việc trùng tu Tượng Đức Thánh Trần, 50% dùng để gây quỹ xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Nay Ban Chấp Hành thấy việc trùng tu và duy trì Đền Thờ Đức Thánh Trần cần ngân khoản lớn nên quyết định dồn hết tiền bán vé vào việc trùng tu và duy trì Đền Thờ Đức Thánh Trần sẽ hợp lý hơn.
- Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng sẽ hỗ trợ Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Đức Thánh Trần bằng cách kêu gọi đồng hương, các cơ sở thương mại giúp tiêu thụ vé. Trước mắt, Hội Đồng Đại Diện CĐ nhận 100 vé số.
- Ô. Phan Kỳ Nhơn cho biết, Đài Little Saigon Radio đã hứa sẽ quyên góp giúp $100,000 Mỹ kim cho việc trùng tu và duy trì Đền Thờ Đức Thánh Trần. Khi quyên góp đủ, Đài Little Saigon Radio sẽ thỉnh pho tượng cũ về Đài để thờ Ngài và để bọn Tàu Cộng không dám bén mảng tới Đài.
- Một số đề nghị nên liên lạc với các thành phố Hoa Kỳ, cho họ biết vấn đề nhà cầm quyền CSVN đang đàn áp, bắt bớ, vi phạm nhân quyền để yêu cầu các thành phố không nên kết nghĩa với các thành phố tại VN hiện nay, tránh trường hợp họ ký. Ông Nguyễn Bảo (Phó Chủ Tịch) nhận đảm nhiệm việc này.
- Ô. Phan Tấn Ngưu đề nghị Cộng Đồng nên đứng ra nhận trách nhiệm tổ chức “Một Buổi Lễ Tưởng Niệm Tất Cả Nạn Nhân Cộng Sản VN” từ 1954 đến nay, vì trong cuộc gặp gỡ các Cộng Đồng Người Việt khắp nơi về thủ đô Hoa Thịnh Đốn biểu tình chống Nguyễn Phú Trọng, các Cộng đồng đều thống nhất làm cùng một ngày nên ông đề nghị CĐNVQG Nam Cali nhận trách nhiệm, các tổ chức quân đội cũng như dân sự tại Nam Cali sẽ hỗ trợ. Ông Bùi Thế Phát đã nhận lời đề nghị này.
- Ô. Trần Vệ nêu vấn đề ông Phan Văn Chính treo cờ. Các tham dự viên đều đồng ý yêu cầu ông Phan Văn Chính trả lại tất cả số cờ cũng như biểu ngữ do CĐNVQG Nam Cali trước đây thực hiện, dù có bị hư, rách cũng xin trao lại cho Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Đức Thánh Trần.
Sau khi không còn ai nêu ý kiến, ông Bùi Thế Phát ngỏ lời cám ơn và tuyên bố bế mạc buổi họp vào lúc 8 giờ 47 phút tối. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT