Người Việt Khắp Nơi

Buổi ra mắt câu lạc bộ Văn Hóa Việt

Tuesday, 26/07/2016 - 09:59:34

Ông Nguyễn Văn Long người chủ xướng thành lập câu lạc bộ và cũng là thành viên sáng lập Hội Việt Nam Tương Tế từ năm 1978 lên phát biểu về mục đích ra đời của Câu lạc bộ Văn Hóa Việt và tâm nguyện của những người trong ban điều hành.

Bài THỦY NGÂN

Sau 41 năm, cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ vẫn còn giữ được nét văn hóa đặc trưng của mình. Dù so với các cộng đồng khác, người Việt vẫn chỉ là sắc dân thiểu số. Nhưng nhờ vào bề dày lịch sử, dân tộc Việt có một nền di sản văn hóa rất lâu đời và còn được lưu giữ cho đến ngày nay. Cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn cố gắng truyền dạy cho thế hệ con cháu tiếp nối những nét đẹp văn hóa của cha ông từ ngàn xưa để lại. Chính vì lẽ đó, câu lạc bộ Văn Hóa Việt đã có buổi ra mắt đồng hương tại trụ sở của Hội Việt Nam Tương Tế, 7621 Westminster Avenue, Westminster, lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 24 tháng 7, 2016, với sự tham gia của nhiều hội nhóm hoạt động trong các lãnh vực văn hóa nghệ thuật của cộng đồng Việt Nam tại miền Nam California.

Cả hội trường cùng đứng dậy chào quốc kỳ VNCH, chào quốc kỳ Hoa Kỳ và một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các binh sĩ đã hi sinh bảo vệ Tổ Quốc VNCH và những đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do.

 


Toàn cảnh buổi ra mắt câu lạc bộ Văn Hóa Việt sáng Chủ Nhật ngày 24 tháng 7. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



Trong chương trình còn có sự góp mặt của các bạn trẻ thuộc Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, các em duyên dáng trong tà áo dài tím, biễu diễn một bài múa với chiếc nón lá trong làn điệu dân ca, đây là những gương mặt trẻ tài năng kế thừa văn hóa dân tộc.

Ngoài các tiết mục ca múa nhạc, còn có tiết mục múa đao do nhóm khí công có tên Chuyển Tâm Công của thầy Chu Tất Tiến.

Nhóm Ngàn Thương mở đầu buổi ra mắt với bài hát “Quê Hương Ngạo Nghễ” trong nhịp điệu vui tươi với hai người đàn rất sôi nổi từ trái qua là cô Mi Mi và cô Tuyết Long. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Cô Nguyễn Thị Tịnh trưởng nhóm khí công Chuyển Tâm Công chia sẻ, “Nhóm được hai năm rồi, tập dưỡng sinh, khí công, tập thiền, tập võ và tập đạo. Nói chung nó giúp cho sức khỏe của tất cả những người lớn tuổi khỏe ra, có nhiều người bị khớp chân hay là bị đau nhức thì có thể phục hồi được. Mà cô thấy là về cái tinh thần cũng làm cho mình sảng khoái, làm cho sức khỏe ngày một tốt hơn. Cái này rất tốt, cô khuyến khích mọi người nên đi tập thường xuyên.”


Ông Nguyễn Văn Long đại diện cho câu lạc bộ Văn Hóa Việt lên phát biểu lý do thành lập câu lạc bộ. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Ông Nguyễn Văn Long người chủ xướng thành lập câu lạc bộ và cũng là thành viên sáng lập Hội Việt Nam Tương Tế từ năm 1978 lên phát biểu về mục đích ra đời của Câu lạc bộ Văn Hóa Việt và tâm nguyện của những người trong ban điều hành.

Ông nói, “Mục đích là gìn giữ và duy trì những giá trị cao đẹp của truyền thống văn hóa Việt Nam. Là nơi người Việt đến với nhau trong tổ chức, các buổi tọa đàm và thảo luận về văn hóa Việt Nam. Tổ chức các lớp hướng dẫn phương pháp dạy tiếng Việt cho con em tại gia; tổ chức lớp thể dục khí công, sinh hoạt xã hội cho người cao niên; các sinh hoạt âm nhạc như luyện giọng, đàn keyboard, guitar, thổi sáo. Và tổ chức các buổi trình diễn văn nghệ thân hữu. Câu lạc bộ này được điều hành do các anh chị em trong nhóm nhạc... là những người rất hăng say phục vụ trong tinh thần thiện nguyện. Nhân cơ hội này tôi xin chân thành cám ơn ông chủ tịch Hoàng Liên và ban quản trị hội Việt Nam tương tế đã ưu ái dành cho Câu lạc bộ Văn Hóa Việt được sử dụng theo mục đích như chúng tôi vừa trình bày.


Các em trong Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đang ngồi chờ đến lượt mình biểu diễn màn múa nón lá. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



“Thưa quý vị, vào hai thập niên 70 và 80, trụ sở này đã từng là nơi sinh hoạt của các thầy cô giáo trung tâm Việt ngữ Hồng Bàng, đoàn văn nghệ,ban nhạc và đội lân thiếu nhi của Hồng Bàng. Là nơi các tổ chức, tu nghiệp dạy tiếng Việt đầu tiên trên nước Mỹ. Và đây cũng là chiếc nôi phát xuất tình người Việt, phát xuất ra ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam Cali. Là nơi sinh hoạt trong giai đoạn đầu của ban Văn nghệ dân tộc Lạc Hồng, ban hợp xướng Ngàn Khơi. Và cũng là nơi gặp gỡ, hội họp các đoàn thể sinh hoạt văn hóa xã hội trong cộng đồng tị nạn Việt Nam tại Quận Cam.

“Chúng tôi cũng xin được trình bày cùng quý vị tâm nguyện của anh chị em nhóm Ngàn Thương phụ trách điều hành Câu lac bộ Văn Hóa Việt là chúng tôi sống hòa ái, chân thành cộng tác trong tinh thần phục vụ yêu thương để nơi chốn này mãi mãi là môi trường nuôi dưỡng và phát triển tình người Việt Nam, xứng với danh nghĩa Câu lạc bộ Văn Hóa Việt. Kính mong quý vị khuyến khích, nâng đỡ và tiếp một bàn tay với chúng tôi. Xin trân trọng cám ơn toàn thể quý vị.”


Các cô trong nhóm khí công Chuyển Tâm Công của thầy Chu Tất Tiến đang ngồi chờ đến lượt mình biễu diễn màn múa đao, ngồi chính giữa là cô Nguyễn Thị Tịnh trưởng nhóm. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



Chương trình tiếp tục với các tiết mục văn nghệ từ các hội nhóm cùng tham dự. Và sau đó mọi người dùng bữa trưa với nhau. Buổi ra mắt Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam kết thúc khoảng 12 giờ cùng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT