Font-Size:
Buổi ra mắt “Chuyện Xa Gần” của Nguyễn Ngọc Bảo
(VienDongDaily.Com - 28/10/2010)
WESTMINSTER - Tuần lễ cuối cùng của tháng 10-2010 tại Quận Cam, miền Nam California bỗng nhiên có nhiều sinh hoạt văn học nghệ thuật nổi bật, nào là Triển ...
Thanh Phong/Viễn Đông

Tác giả Nguyễn Ngọc Bảo tặng chữ
ký trên tác phẩm cho nhà văn Nhã Ca, tài tử Kiều Chinh và một số độc giả
chờ mua sách – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.
WESTMINSTER - Tuần lễ cuối cùng của tháng 10-2010 tại Quận Cam, miền Nam California bỗng nhiên có nhiều sinh hoạt văn học nghệ thuật nổi bật, nào là Triển Lãm Sắc Màu của một số họa sĩ, nào là Đại Hội Thi Đua Văn Nghệ Trẻ, ra mắt tác phẩm Hải sử Hoàng Sa… và gần nhất là buổi ra mắt “Chuyện Xa Gần” của nhà văn Nguyễn Ngọc Bảo, được giới yêu văn chương chú ý đặc biệt.
Buổi ra mắt được tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật 24-10-2010, nơi đây vẫn còn đang triển lãm nhiều họa phẩm của một số họa sĩ như Nguyễn Đồng, Nguyễn Thị Hợp, v.v., nên người đến dự, ngoài việc được nghe biết về thân thế tác giả và tác phẩm, còn được dịp thưởng thức nhiều họa phẩm giá trị và chương trình văn nghệ đặc sắc, với một số ca, nghệ sĩ tên tuổi như Nguyễn Đức Đạt, Ngô Tín, Thăng Long, v.v…
Trong số khách tham dự, chúng tôi thấy có thi sĩ Du Tử Lê, nhà báo Bùi Bảo Trúc, nhà văn Nhã Ca, nữ tài tử Kiều Chinh, nghệ sĩ Nga My-Lãng Minh… và khá đông các hội viên Phân Hội Văn Hóa Khoa Học San Diego, một chi nhánh của Hội Văn Hóa Khoa Học, trụ sở tại Houston, Texas. Sau phần giới thiệu về hoạt động của Phân Hội Văn Hóa Khoa Học San Diego, Ban tổ chức đọc bản tiểu sử của nhà văn Nguyễn Ngọc Bảo, chúng tôi xin tóm lược:
Tác giả Chuyện Xa Gần là Nguyễn Ngọc Bảo, sinh năm 1952 tại Hà Nội, cựu học sinh Chu Văn An, cựu SV Đại học Luật Khoa Sài Gòn, cựu SV Sĩ quan Khóa 9A/72 Thủ Đức, cựu SV Khóa 22 Đốc Sự Quốc Gia Hành Chánh. Sau khi miền Nam rơi vào tay cộng sản, ông cùng gia đình sang định cư tại Houston, Texas. Tốt nghiệp ưu hạng Kỹ sư Cơ Khí tại đại học Houston, hiện đang làm việc tại hãng Jacobs Sverdrup Corporation, ngành Không gian Hoa Kỳ, đã 23 năm. Là sáng lập viên và Hội Trưởng Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam 1990-1998; Chủ tịch Hội Đồng Chỉ Đạo 1998-2005. Nay giữ vai trò Cố Vấn, không chỉ cho Hội Văn Hóa Khoa Học, mà còn cố vấn cho Hội Ái hữu Hà Nội tại Houston, Giảng viên lớp Dự Bị Hôn Nhân cho cộng đồng Công giáo VN tại Houston. Tham gia nhiều chương trình bác ái xã hội, phụ giảng lớp văn chương VN tại đại học Houston; đoạt giải Sóng Vàng năm 2007, do Đài Little Saigon Radio và tuần báo Viet Tide tổ chức, cũng năm đó, ông được Viện Đại Học Houston tại Clear Lake trao tặng “Community Award”.

Thi sĩ Du Tử Lê giới thiệu tác giả và tác phẩm Chuyện Xa Gần – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.
Thi sĩ Du Tử Lê, một nhà thơ lớn của văn học Việt Nam, rất nhiều bài thơ của ông đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, và thi phẩm của Du Tử Lê được đưa vào giảng dạy trong các đại học Hoa Kỳ. Theo lời giới thiệu của MC, thi sĩ Du Tử Lê lại là người có mối giao tình đặc biệt với tác giả Nguyễn Ngọc Bảo, và do vậy ông được mời lên giới thiệu tác phẩm “Chuyện Xa Gần”. Nhà thơ Du Tử Lê phát biểu:
“Kính thưa quý vị và các bạn, tôi được may mắn giới thiệu nhiều tác giả và nhiều tác phẩm trong cộng đồng của mình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lúng túng, cảm thấy bối rối, khi giới thiệu anh Nguyễn Ngọc Bảo, vì anh có quá nhiều tài năng, quá nhiều khuôn mặt, quá nhiều diện mạo, và điều đó làm cho những người đứng ở vị trí của tôi chắc chắn sẽ phải bối rối. Kế tiếp, để bày tỏ tấm lòng kính trọng với quý vị và các bạn, tôi sẽ cố gắng phác họa một số chân dung chính của tác giả ngày hôm nay là nhà văn Nguyễn Ngọc Bảo. Thưa quý vị và các bạn, tôi vẫn nghĩ, Thượng Đế tạo ra mỗi một con người, thì ông đều không quên chọn lựa cho con người đó một công việc, một vai trò hay một công việc, theo tôi, nó làm thành cái chân dung, cái ý nghĩa cuộc đời của người này. Do đó tôi cho rằng một vai trò, một công việc, nó không ở nơi vai trò to lớn, công việc nó to lớn hay nó nhỏ bé, là ở nơi cái tinh thần chu toàn trách nhiệm của mình. Tôi cho đó là điều làm thành nhân cách và giá trị của chúng ta. Vì thế, cho nên tôi rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao Thượng Đế, không biết là lúc ấy tạo ra tác giả Chuyện Xa Gần, ông có lầm lẫn hay không, mà ông lại cho người bạn trẻ của chúng ta, tức là nhà văn Nguyễn Ngọc Bảo quá nhiều tài năng, quá nhiều khả năng, và ở lãnh vực nào thì tác giả của chúng ta ngày hôm nay cũng đều xuất sắc như nhau cả, và tôi cho rằng chúng ta rất may mắn có được cho cái tập thể của chúng ta. Một người như Nguyễn Ngọc Bảo…”.
Chuyện Xa Gần là tác phẩm gồm 14 bài viết tuyển chọn trong hơn 15 năm cầm bút của Nguyễn Ngọc Bảo, trong đó có những bài viết rất cảm động như “Đau lòng tử biệt” hay “Một người Mỹ tốt lành”; hoặc những bài có tính cách nghiên cứu hoặc phê bình văn học rất nghiêm trang.
Mười bốn bài viết gói gọn trong tác phẩm “Chuyện Xa Gần”, phản ảnh phần nào cuộc sống của tác giả. Từ thuở thiếu thời (Xa) đến những năm tháng hiện tại trên xứ người (Gần), được ngòi viết của Nguyễn Ngọc Bảo diễn tả, làm cho cuộc sống của mỗi người trong chúng ta mỗi ngày thấy đẹp hơn, đáng sống hơn và sống tử tế với nhau hơn.
Muốn có sách “Chuyện Xa Gần”, xin liên lạc với Hội Văn Hóa Khoa Học VN: 4615 Belle Park Dr., Houston, TX 77072. Điện thoại: 832-933-8118. Điện thư: vcsa@vcsa.org
Nguồn: http://www.viendongdaily.com/buoi-ra-mat-chuyen-xa-gan-cua-nguyen-ngoc-bao-Qhm0MvAO.html