Người Việt Khắp Nơi

Buổi tâm tình giữa nhiều thế hệ trong cộng đồng

Wednesday, 23/04/2014 - 10:36:04

Trưa Chủ Nhật 20 tháng 4, 2014 tại văn phòng Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, 12761 Western Ave, Suite A, Garden Gerve, CA 92843 đã diễn ra “Buổi tâm tình giữa nhiều thế hệ trong cộng đồng”. Đây là một trong những sinh hoạt của “Chuỗi sinh hoạt tưởng niệm Tháng Tư Đen”

Thanh Phong/Viễn Đông



Một sinh viên nêu ý kiến thiết thực được mọi người chú ý lắng nghe.
 
GARDEN GROVE - Trưa Chủ Nhật 20 tháng 4, 2014 tại văn phòng Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, 12761 Western Ave, Suite A, Garden Gerve, CA 92843 đã diễn ra “Buổi tâm tình giữa nhiều thế hệ trong cộng đồng”. Đây là một trong những sinh hoạt của “Chuỗi sinh hoạt tưởng niệm Tháng Tư Đen” do Tổng Hội Sinh Viên VN, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Đoàn Thanh, Thiếu Niên TQLC/ VN, Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài, Trường Huấn Luyện Quân Đội QTD, Tây Ninh Đồng Hương Hội và Hội Anh Em Yêu Nước tổ chức, được sự yểm trợ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH. Buổi tâm tình lấy chủ đề là “Xây Dựng Sức Mạnh Cộng Đồng”.

Mục đích của buổi tâm tình theo lời cô Nina Trần Phương Châu, Trưởng Ban Tổ Chức cho biết là để tiếp nối những công việc làm phục vụ cộng đồng và tranh đấu cho quê hương Việt Nam của các thế hệ đi trước, và để giúp tạo điều kiện cho các thế hệ trẻ cùng tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, anh Billy Lê, cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên, giới thiệu thành phần tham dự. Ngoài khá đông anh chị em trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Sinh Viên và các đoàn thể trẻ như Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Đoàn Young Marine VN, Thanh Niên Cao Đài, Trường Huấn Luyện Quân Đội QTD, Hội Anh Em Yêu Nước v.v... còn có sự tham dự của thế hệ đi trước, trong đó có các ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Nguyễn Văn Ức, Lê Nguyễn Thiện Truyền, Khải Đào, Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Mạnh Chí, Phan Văn Chính, Nguyễn Minh Trì, Phan Ngọc Lượng, Bùi Đẹp, Nam Hà, Đỗ Trọng Thái, Trần Trung Dũng, Tsu A Cầu, Nguyễn Thành Điểu, Nhan Nguyễn, Bảo Nguyễn, Mục sư David Huỳnh, Bác sĩ Trần Văn Cảo, các cô Cao Minh Châu, Quỳnh Hoa... và một số chị em phụ nữ khác. Về phía quan khách có ứng cử viên Solorio, nghị viên Chris Phan, ứng cử viên Young Kim, và các cơ quan truyền thông.

Ba đề tài được đưa ra hội luận là 3 câu hỏi:

Sức mạnh cộng đồng đối với bạn quan trọng thế nào (Strenght)?

Bạn có thể làm gì tốt hơn (Improvements)?

Bạn muốn đề cập về những vấn đề gì (What do you want to talk about)?

Mỗi người tham dự được phát một mảnh giấy ghi ý kiến của mình. Ông Phan Ngọc Lượng (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ) và anh Lý Vĩnh Phong (Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu) điều hợp buổi hội luận.

Một số người tham dự ghi danh lên phát biểu, đáng chú ý nhất là ý kiến của một nam sinh viên, em nói đại ý: Ngoài những vấn đề tổ chức biểu tình chống Cộng, những cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, chúng ta quên những chuyện lợi ích thiết thực cho cộng đồng, thí dụ chuyện Kim Phạm bị đánh chết ở Santa Ana, vụ một thanh niên Việt mắc bệnh tâm thần bị cảnh sát bắn chết, hay vụ thành phố Garden Grove làm mất quyền lợi của cộng đồng trong vụ Hội Chợ Tết, mà cộng đồng chúng ta lại im lặng, không lên tiếng. Theo em, như thế là chúng ta chưa thể hiện được sức mạnh của cộng đồng.

Cựu thành viên Ban Chấp Hành THSV, cô Trần Thiện Tâm, trả lời một phóng viên báo chí cho rằng, giới trẻ chưa làm được gì nhiều, quanh đi quẩn lại chỉ bằng này người, cần phải vận động giới trẻ tham gia nhiều hơn. Thiện Tâm cho rằng ý kiến đó không đúng, cô nêu dẫn chứng rất nhiều việc Tổng Hội Sinh Viên đã làm cho cộng đồng, việc mới nhất là Chủ Nhật vừa qua có đến 200 em xuống đường làm sạch thành phố. Không thể nói là giới trẻ không làm được gì.

Ngoài ra, cô mong các thế hệ đi trước nên chú ý, trong những buổi lễ đừng nên mời quá nhiều người phát biểu. Trong các buổi họp nên nói ngắn gọn, mỗi người phát biểu chỉ giới hạn tối đa ba phút và phải tuyệt đối tôn trọng giờ giấc, không đi trễ bắt người khác phải chờ đợi, không nói ra ngoài đề. Sở dĩ giới trẻ ít tham gia sinh hoạt với giới già vì những lý do trên. Cô đề nghị năm sau hãy giao việc tổ chức Ngày Quốc Hận 30/4 cho giới trẻ làm. Cô tin rằng sẽ có kết quả tốt hơn.

Một vị khác phát biểu, muốn tạo sức mạnh cộng đồng phải nghĩ ngay đến lá phiếu. Phải vận động người có khả năng, uy tín ra ứng cử vào dòng chính và vận động mọi người đi bầu. Có những dân cử gốc Việt trong guồng máy xã hội Mỹ, chúng ta mới dễ dàng tạo được sức mạnh.

Ông Khải Đào đề nghị “Đề tài này hay, cần tổ chức nhiều buổi hội luận như hôm nay”.

Sau nhiều ý kiến phát biểu, các người tham dự bốc thăm chia nhóm để thảo luận và cuối cùng đúc kết để tìm ra một mẫu số chung, làm sao tạo sức mạnh cho cộng đồng, làm sao để thế hệ trẻ có thể dễ dàng thay thế cha anh gánh vác việc cộng đồng trong tương lai.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT