Người Việt Khắp Nơi

Buổi thuyết trình hữu ích về ngành thẩm mỹ

Wednesday, 10/09/2014 - 08:34:46

Kế tiếp, cô Trúc Trần phát biểu, “Hôm nay theo lời đề nghị của NS Lou Correa, chúng tôi đến đây cùng với bà Kristy trao đổi và giúp quý vị hiểu và ngăn ngừa những gì quý vị có thể bị phạt khi hành nghề.”
Sau đó cô Trúc Trần giới thiệu bà Kristy Underwood bắt đầu đề tài.

Thanh Phong/Viễn Đông


GARDEN GROVE - Để giúp các chuyên viên hành nghề thẩm mỹ (móng tay và tóc) tránh không bị phạt vì vi phạm các qui định, luật lệ liên quan đến nghề nghiệp, vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai, ngày 8 tháng 9, 2014, Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa đã phối hợp với Trường Thẩm Mỹ ABC Beauty College mời các vị lãnh đạo cao cấp của Board of Barbering and Cosmetology từ Sacramento đến thuyết trình và giải đáp các thắc mắc cho các chủ nhân cũng như chuyên viên hành nghề thẩm mỹ.
Nghị Sĩ Lou Correa đang công tác tại Quốc Hội nên đã cử hai đại diện là bà Quyên Trần và cô Asia Thanh đến tham dự. Bác sĩ Tâm Nguyễn, Hiệu Trưởng ABC Beauty College, và cô Linh Nguyễn, Giám Đốc Điều Hành Trường cũng hiện diện trong suốt buổi thuyết trình.

Ba nhân vật cao cấp nhất của Board of Barbering & Cosmetology (từ phải) là bà Kristy Underwood, cô Trúc Trần, và bà Tammy Guess. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Phái đoàn của Board of Barbering & Cosmetology gồm bảy người, trong đó có ba nhân vật cao cấp nhất là cô Trúc Trần (Chủ Tịch Hội Đồng Thẩm Mỹ Toàn Tiểu Bang Cali), bà Kristy Underwood (Tổng Giám Đốc của Hội Đồng Thẩm Mỹ Tiểu Bang Cali) và bà Tammy Guess (Phó Tổng Giám Đốc).
Về phía tham dự có người Mỹ lẫn Việt, đa số đang hành nghề thẩm mỹ hoặc đang học thẩm mỹ tại trường ABC Beauty College, một số là chủ nhân các tiệm móng tay hoặc tiệm tóc.
Trước trên 100 tham dự viên, bác sĩ Tâm Nguyễn giới thiệu bà Quyên Trần, và cô Asia Thanh đại diện Nghị Sĩ Lou Correa đến tham dự và mời mọi người theo dõi trên màn ảnh lời chào mừng của Nghị Sĩ từ thủ phủ Sacramento.
Nghị Sĩ Lou Correa rất quan tâm đến các vụ vi phạm luật lệ về ngành thẩm mỹ, ông không muốn họ bị nộp phạt, ông muốn họ am tường luật lệ và thi hành những luật lệ đó hầu giảm thiểu tối đa số tiền phải bỏ ra để đóng phạt, nên mới mời các vị lãnh đạo cao cấp về thẩm mỹ của tiểu bang đến đây để trình bày và giải thích những thắc mắc cho những hành nghề làm nail và tóc.
Kế tiếp, cô Trúc Trần phát biểu, “Hôm nay theo lời đề nghị của NS Lou Correa, chúng tôi đến đây cùng với bà Kristy trao đổi và giúp quý vị hiểu và ngăn ngừa những gì quý vị có thể bị phạt khi hành nghề.”
Sau đó cô Trúc Trần giới thiệu bà Kristy Underwood bắt đầu đề tài.
Bà Kristy giới thiệu từng người trong phái đoàn và bắt đầu thuyết trình bằng Anh ngữ, cô Trúc Trần giúp thông dịch sang Việt ngữ cũng như trực tiếp trả lời các thắc mắc, cô Linh Nguyễn thông dịch lời của cô Trúc Trần sang Anh ngữ.
Trước hết, bà Kristy Underwood nêu ra những trường hợp mà người làm nghề thẩm mỹ thường vi phạm nhất như hành nghề không có giấy phép. Giấy phép cá nhân hay cơ sở phải luôn được cập nhật và giấy phép của người điều hành phải trưng bày tại nơi làm việc chính, giấy phép của cơ sở phải trưng bày ở khu tiếp tân. Không được trưng bày giấy phép đã hết hạn hoặc không hợp lệ.
Vi phạm thứ hai thường hay mắc phải là sử dụng những chất lỏng, kem, bột và mỹ phẩm không có nhãn hiệu, không ghi rõ nội dung của từng loại, thí dụ nước, keo hay dầu. Không đậy nắp cẩn thận hay xử dụng các loại này quá hạn.
Vi phạm khác là vấn đề vệ sinh, các hộp đựng đồ dơ phải ghi rõ là đồ dơ, đồ sạch ghi là đồ sạch. Không được dán nhãn đồ sạch mà trong hộp toàn đồ dơ. Phải vứt bỏ những đồ dùng không thể khử trùng như vật đệm, bọt xốp, que sáp, v.v.. Khăn đã dùng một lần phải bỏ vào thùng đựng và đậy kín. Phải giặt khăn bằng nước ở ít nhất 140 độ không dưới 15 phút. Cất khăn sạch trong tủ kín. Khi khử trùng dụng cụ, các dung dịch sử dụng phải đủ để nhúng hẳn dụng cụ vào. Các khay và chén đựng dầu gội đầu phải được vệ sinh bằng xà phòng và nước hoặc chất tẩy khác sau mỗi lần gội, luôn phải được vệ sinh, bà còn nêu rất nhiều những vị phạm khác mà các chủ nhân cũng như người hành nghề thẩm mỹ, nhất là người Việt hay mắc phải.
Sau đó, là phần trả lời các thắc mắc. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra và được các vị trên giải đáp thỏa đáng. Cô Trúc Trần là người Việt Nam, còn rất trẻ và được đảm nhận chức vụ cao cấp nhất về ngành thẩm Mỹ toàn tiểu bang California.
Cô nhắc mọi người mấy điểm quan trọng. Thứ nhất là khi nộp đơn khiếu nại cần kèm theo hình để chứng minh. Khi có hình ảnh, trên Board sẽ họp lại xem xét và có thể giảm bớt tiền phạt. Phải lưu giữ những giấy tờ do các nhân viên đến thanh tra biên phạt tối thiểu hai tháng để có thể cần dùng tới. Khi chủ nhân có hay không có giấy phép mà ra khỏi tiệm, phải cử một người trong tiệm có giấy phép hành nghề thay mình để trả lời nếu bất thần có nhân viên đến kiểm tra. Người được chỉ định này không chịu trách nhiệm gì cả, nhưng nếu chủ nhân không cử người thì chủ nhân sẽ bị phạt nặng.
Ba nhân vật quan trọng đã thay nhau trả lời nhiều câu hỏi của các tham dự viên.
Mỗi người đến dự đều được trao tận tay một túi tài liệu bằng tiếng Việt. Những tài liệu rất quan trọng và cần thiết cho người làm chủ cũng như cho người thợ thẩm mỹ, cả những câu hỏi và trả lời liên quan đến ngành thẩm mỹ, và cả một cuốn sách Đạo Luật Nghề Làm Tóc và Trang Điểm và Các Quy Định do Board of Barbering & Cosmetology ấn hành.
Anh Phước, chủ nhân tiệm Queens Nail & Spa ở thành phố Brea đã hơn 10 năm, anh đến tham dự buổi thuyết trình và cho Viễn Đông biết, “Trong suốt hơn 10 năm điều hành tiệm, chắc chắn có một số khó khăn trở ngại, một trong những trở ngại đó là giữa người đến thanh tra và người làm chủ hay người manager của tiệm chưa hiểu nhau, do đó hôm nay tôi đến đây, thứ nhất là cám ơn trường thẩm mỹ ABC, thứ hai cám ơn văn phòng ông Lou Correa đã cho tất cả mọi người trong ngành thẩm mỹ có cơ hội đưa ra những thắc mắc mà họ thấy cần phải nêu lên để được các cấp lãnh đạo cao cấp trực tiếp giải đáp.”
Cô Tammy Trần, một người thợ Nail đã làm việc trên 4 năm nói với chúng tôi, “Buổi thuyết trình hôm nay thật hữu ích, rất tiếc nhiều người lo đi làm không hy sinh thì giờ đến nghe và đặt câu hỏi. Tôi nghĩ, nếu có tham dự buổi thuyết trình này thì đỡ bị phạt hơn, vì có nhiều cái mình chưa biết nay được các người thuộc giới cao cấp về thẩm mỹ trả lời và nói mình mới biết để mà tránh.”
Tất cả chủ nhân cũng như các chuyên viên ngành móng tay và thợ tóc muốn có những tài liệu như chúng tôi đề cập bằng tiếng Việt hay tiếng Anh liên quan đến ngành của mình xin liên lạc về: Board of Barbering and Cosmetology, P.O. Box 944226 Sacramento, CA 94244 -2260. Điện thoại: (800)952-5210, Fax (916) 575-7280. Muốn tìm hiểu thêm xin vào www.barbercosmo.ca.gov

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT