Người Việt Khắp Nơi

Buổi tường trình thành quả & gây quỹ của BPSOS

Tuesday, 26/07/2016 - 10:06:28

Những dự án trước đây bao gồm việc bảo vệ dân tỵ nạn, chống tệ nạn buôn người, cứu trợ thiên tai, ngăn chặn bạo hành gia đình và chủng tộc, ủng hộ nhân quyền và giúp tự do tôn giáo cho người Việt và giúp quốc tịch cho những người con lai.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Tổ chức Boat People SOS, viết tắt là BPSOS, do tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thành lập, đã tổ chức buổi dạ tiệc vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016 tại Seafood Place Restaurant, 12181 Brookhurst St, Garden Grove để tường trình thành quả hoạt động và gây quỹ cho các dự án hoạt động trong những ngày tháng tới.

Ban Tù Ca Xuân Điềm hát quốc ca trong buổi dạ tiệc gây quỹ của BPSOS ngày thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Chương trình buổi dạ tiệc do ca sĩ Thúy Anh và Ngọc Đăng điều hợp và được Ban Tù Ca Xuân Điềm đến hát quốc ca và trình diễn văn nghệ. Đến tham dự có Dân Biểu Alan Lowenthal và phụ tá Lý Vĩnh Phong; Thị Trưởng Tạ Đức Trí (Westminster); Thị Trưởng Nguyễn Quốc Bảo (Garden Grove); Cô Jacqueline Trinh On, D.C. Đại diện NS Janet Nguyễn; cựu NS Lou Correa; bà Rida Hamida, đại diện dân biểu Loretta Sanchez, cùng nhiều thân hào nhân sĩ, các cơ quan truyền thông và thân hữu.

Vì bận một sinh hoạt khác, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowemthal được TS Nguyễn Đình Thắng mời lên sân khấu trước để trao tặng ông một tấm Placque tri ân vì những sự hỗ trợ qúy báu của vị dân cử này.
Sau đó, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và bác sĩ Jacquelin Trinh On, đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng trao tặng TS Nguyễn Đình Thắng Bằng Tưởng Lục của Thượng Viện Tiểu Bang Cali và Thành phố Westminster, ghi nhận những đóng góp to lớn của BPSOS trên nhiều lãnh vực.

TS Nguyễn Đình Thắng, trong bài phát biểu, cho biết, buổi dạ tiệc hôm ấy nhằm mục đích gây quỹ cho các chương trình quốc tế của BPSOS, giúp nhiều chương trình phát triển cộng đồng, những chương trình bác ái xã hội như cứu các nạn nhân bị buôn người, nô lệ tình dục, hỗ trợ các nhà hoạt động dân chủ trong nước Việt Nam với khoảng $400,000 tính từ năm 2008 đến nay. Ngoài ra, BPSOS cũng đang trợ giúp và tìm cách đưa khoảng 1,000 người Việt đang tỵ nạn tại Thái Lan, Cambodia sau khi trốn chạy khỏi chế độ CSVN được đi định cư tại quốc gia thứ ba.

BPSOS do tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thành lập từ năm 1980 và hoạt động liên tục đến hôm nay là 36 năm. Ban đầu BPSOS ra đời nhắm vào việc cứu vớt những thuyền nhân VN vượt biển tìm tự do. Đến năm 1990, chương trình này chấm dứt và BPSOS chuyển qua việc bảo vệ những người bị ngược đãi, tiếp sức cho những cá nhân không có tiếng nói và những cộng đồng đứng bên lề xã hội để bảo vệ quyền lợi cho họ, thực hiện những thay đổi xã hội và đóng góp cho nước Mỹ.

Những dự án trước đây bao gồm việc bảo vệ dân tỵ nạn, chống tệ nạn buôn người, cứu trợ thiên tai, ngăn chặn bạo hành gia đình và chủng tộc, ủng hộ nhân quyền và giúp tự do tôn giáo cho người Việt và giúp quốc tịch cho những người con lai.

BPSOS đã có những thành quả rất lớn nên trong buổi dạ tiệc gây quỹ được nhiều vị dân cử, chính quyền địa phương cũng như các mạnh thường quân, đồng hương và đông đảo giới truyền thông tham dự.
BPSOS – CA là một trong những chi nhánh của BPSOS được thành lập ngay tại trung tâm Little Saigon để đáp ứng nhu cầu riêng của Cộng đồng VN ở Quận Cam và những vùng lân cận.

Ngoài việc gây quỹ bằng dạ tiệc, bán đấu giá một số tặng phẩm, ban tổ chức kêu gọi quý mạnh thường quân nào muốn giúp đỡ xin liên lạc về BPSOS ở địa chỉ 9842 Bolsa Ave, Suite 205 Westminster. ĐT: (714) 897-2214. Muốn tìm hiểu về BPSOS xin vào: www.BPSOS.ORG

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT