Thế Giới

Ca ghép "tim chết" vào người sống đầu tiên trên thế giới

Sunday, 26/10/2014 - 11:32:45

Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu tại đơn vị cấy ghép phổi của bệnh viện St. Vincent's Hospital ở đây loan báo, họ đã cấy ghép cho ba bệnh nhân suy tim bằng cách sử dụng những trái tim của những người hiến tặng đã ngừng đập trong 20 phút.


SYDNEY - Trong một bước đột phá, một nhóm bác sĩ đã thực hiện thành công ca ghép tim đầu tiên trên thế giới tại nước Úc, sử dụng một “trái tim chết.” Đây là một bước phát triển quan trọng có thể cứu được nhiều mạng người.
Thủ tục này sử dụng những trái tim đã ngừng đập. Nó đã được mô tả như là một cuộc “chuyển đổi mô hình,” sẽ báo trước một mức gia tăng lớn trong số lượng những trái tim có sẵn cho việc cấy ghép. Người ta dự đoán rằng sự đột phá này sẽ cứu mạng sống thêm cho 30 phần trăm, trong tổng số những bệnh nhân được cấy ghép tim.
Cho đến nay, các đơn vị cấy ghép chỉ cậy nhờ vào những trái tim vẫn còn đập của những người hiến tặng đã chết não.
Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu tại đơn vị cấy ghép phổi của bệnh viện St. Vincent's Hospital ở đây loan báo, họ đã cấy ghép cho ba bệnh nhân suy tim bằng cách sử dụng những trái tim của những người hiến tặng đã ngừng đập trong 20 phút.
Gribilas Michelle, 57 tuổi, bị suy tim bẩm sinh, là bệnh nhân đầu tiên nhận được một trái tim như thế. Bà được giải phẫu cách đây hơn hai tháng. Bà nói rằng bà cảm thấy trẻ lại hơn cả một chục tuổi, và bây giờ là một “con người khác.”
Người thực hiện những ca cấy ghép với trái tim được hiến tặng sau khi chết tuần hoàn (DCD) là bác sĩ Kumud Dhital, chuyên gia giải phẫu tim và lồng Ngực. Ông cho biết ông hết sức vui mừng khi ca mổ đầu tiên thành công.
Ông nói rằng có thể đó là nhờ vào kỹ thuật mới. Ông nói, “Sự phát triển đáng kinh ngạc của giải pháp bảo quản với kỹ thuật này đã làm cho chuyện ấy có thể có thể xảy ra. Kỹ thuật này bảo quản được trái tim, làm cho nó hồi sinh, và có thể đánh giá chức năng của trái tim.”
Trái tim là cơ quan duy nhất mà không được sử dụng sau khi tim đã ngừng đập, được gọi là hiến tặng sau cái chết tuần hoàn.
Những trái tim còn đập thường được lấy ra từ những người đã chết não, được ướp trên nước đá trong khoảng bốn tiếng đồng hồ, và sau đó được cấy ghép cho các bệnh nhân.
Kỹ thuật mới được sử dụng ở Sydney liên quan tới việc lấy một trái tim đã ngừng đập, và làm cho nó sống lại, trong một chiếc máy được biết đến như là một “trái tim trong một chiếc một hộp.”
Trái tim được giữ ấm, nhịp tim được phục hồi, và một chất lỏng bổ dưỡng giúp giảm thiệt hại cho bắp thịt của tim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT