Thế Giới

Cả làng làm đám ma cho chó cưng

Sunday, 25/09/2016 - 11:01:16

Câu chuyện về Kalu và những tình cảm mà người dân dành cho chú chó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến nhiều người thực sự xúc động.


ẤN ĐỘ - Mới đây, những người dân ở ngôi làng Namdar Pura, cách thủ phủ Bhopal của bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, 30 cây số, đã cùng nhau tổ chức một đám tang đặc biệt dành cho chú chó Kalu, người canh gác trung thành của dân làng suốt hàng chục năm trời. Theo báo chí địa phương, chú chó này đã chung sống, bảo vệ ngôi làng cũng như người dân nơi đây suốt 27 năm qua. Tuy nhiên, mới đây, do tuổi cao sức yếu nên Kalu đã qua đời, để lại niềm tiếc thương cho những người yêu mến chú.
Để bày tỏ tình cảm và sự biết ơn vì tất cả những điều mà Kalu đã dành cho mình, người dân làng Namdar Pura đã cùng chuẩn bị hoa và và nhạc, tiễn đưa chú chó thân thương bước sang thế giới bên kia theo cách thức trang trọng nhất. Câu chuyện về Kalu và những tình cảm mà người dân dành cho chú chó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến nhiều người thực sự xúc động.

Stephen Hawking và 2 tỷ phú hợp tác tìm kiếm người ngoài hành tinh
ANH QUỐC – Nhà vật lý hàng đầu thế giới, chủ tịch Facebook, và tỷ phú Nga Yuri Milner,sẽ cùng hợp tác thực hiện dự án $100 triệu Mỹ kim, nhằm tìm kiếm dấu hiệu sự sống trên "bản sao Trái Đất". Nhóm nghiên cứu thuộc dự án mang tên Breakthrough Listen sẽ sử dụng kính viễn vọng mạnh nhất thế giới để lắng nghe thông điệp từ các dạng sống ngoài hành tinh. Đây là dự án hợp tác giữa Giáo sư vật lý Stephen Hawking, CEO Facebook Mark Zuckerberg và thương gia Yuri Milner.
Các nhà nghiên cứu của Breakthrough Listen sẽ dùng đài quan sát Parkes ở Australia để tìm kiếm tín hiệu vô tuyến khác biệt với tín hiệu nhiễu vũ trụ thông thường trong tháng tới. Họ hy vọng không gặp phải nhầm lẫn như tín hiệu kính viễn vọng RATAN-6000 ở Nga từng thu được hồi năm ngoái. Trước đó, họ đã thu thập dữ liệu về những hệ sao khác thông qua kính viễn vọng vô tuyến Green Bank ở West Virginia, và kính Tìm kiếm Hành tinh Tự động thuộc Đài quan sát Lick ở California, Hoa Kỳ.
Tháng trước, các nhà thiên văn thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu công bố phát hiện về hành tinh đá Proxima B quay quanh ngôi sao gần hệ Mặt Trời nhất Proxima Centauri, chỉ cách Trái Đất 4 năm ánh sáng và có thể có những điều kiện phù hợp cho sự sống phát triển. "Phát hiện được công bố chỉ vài tháng sau khi tôi và Stephen Hawking, dưới sự hỗ trợ của Mark Zuckerberg, khởi động dự án Breakthrough Starshot nhằm phóng tàu vũ trụ siêu nhỏ đến hệ sao Alpha Centauri. Ở thời điểm đó, chúng tôi hy vọng có một hành tinh trong hệ Centauri nhưng chưa xác định được. Giờ đây chúng tôi đã có mục tiêu rõ ràng, giúp nhiệm vụ trở nên khả thi hơn", tỷ phú Milner nói.
Giáo sư Hawking ủng hộ dự án Breakthrough Listen vì cho rằng con người nên tìm thấy người ngoài hành tinh trước khi họ tìm ra con người. "Khi ngày càng già hơn, tôi càng tin chắc rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ", Giáo sư Hawking nói.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT