Thế Giới

Ca mổ "kỳ diệu" cứu sống bé trai gần như bị đứt lìa đầu

Sunday, 04/10/2015 - 08:41:59

Bác sĩ Geoff Askin, người được mệnh danh là "cha đỡ đầu của phẫu thuật cột sống" chịu trách nhiệm chính về ca mổ.

ÚC - Bé Jackson Taylor, mới 16 tháng tuổi, đã bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến đầu bé gần như lìa khỏi cổ. Các bác sĩ tại Úc đã nối đầu và xương cổ của bé, cứu sống đứa trẻ trong ca mổ được miêu tả là "thần kỳ.” Được biết, chiếc xe chở bé Taylor cùng mẹ và chị gái 9 tuổi đã tông vào một xe khác khi đang chạy ở vận tốc 112 cây số/giờ. Tai nạn kinh hoàng khiến bé Taylor bị gãy xương cổ, và đứt một số cơ thịt ở cổ. Bé ngay lập tức được trực thăng đưa đến bệnh viện ở Brisbane, Queensland và trải qua ca mổ dài 6 giờ đồng hồ.


Bác sĩ Geoff Askin, người được mệnh danh là "cha đỡ đầu của phẫu thuật cột sống" chịu trách nhiệm chính về ca mổ. Ông đặt một chiếc vòng đặc biệt lên đầu của Taylor để giữ cố định đầu, trong khi ghép lại các đốt sống cổ bằng dây và một phần xương sườn của bệnh nhân. Ca phẫu thuật thành công và bé Taylor hiện đã có thể đi lại và đá banh.

"Rất nhiều đứa trẻ không thể sống sót sau những chấn thương như thế này", bác sĩ Aksin cho biết, "kể cả khi vượt qua và tỉnh lại, các bé có thể sẽ không bao giờ di chuyển hay thở được nữa". Vị bác sĩ nói thêm, ông chưa bao giờ thấy vết thương nào trầm trọng như trường hợp của Taylor. Bố mẹ bé trai là Andrew và Rylea gọi ca phẫu thuật và sự phục hồi của con là "phép lạ.” Bé Taylor sẽ được về nhà trong vài ngày tới, và phải tiếp tục đeo vòng giữ đầu thêm 8 tuần.

Colombia tiêu diệt trùm ma túy nổi tiếng
COLOMBIA - Cái chết của Victor Ramon Navarro-Cerrano, người bị chính phủ Hoa Kỳ săn lùng với giải thưởng $5 triệu Mỹ kim, đã được tổng thống Colombia thông báo hôm thứ Sáu vừa qua. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos nói rằng, ông nhận được thông tin từ lực lượng tình báo nước này.
Navarro-Cerrano, 39 tuổi, bị coi là trùm cocaine ở Bắc Mỹ và châu Âu. Kẻ này điều hành một tổ chức phi pháp gọi là EPL, chuyên trồng cây coca, có phòng sản xuất cocaine, và bán ra hàng tấn ma túy tới Hoa Kỳ, Canada, Dominica và châu Âu. "Navarro-Cerrano dùng tiền và ảnh hưởng để điều khiển nhiều viên chức ở Colombia. Hắn thậm chí hối lộ cả cảnh sát để hộ tống tàu chở thuốc và giúp điều tra các đối thủ", thông báo của ông Santos cho hay.
Tên này cũng cầm đầu một mạng lưới rửa riền trị giá hàng triệu Mỹ kim tại Columbia. Còn có biệt danh là Megateo, tay tội phạm này bị truy tố hồi tháng 8, 2011 tại Florida. Tổng Thống Barack Obama xác định Navarro-Cerrano là trùm buôn ma túy người nước ngoài bị Hoa Kỳ truy nã theo đạo luật Kingpin Act, một đạo luật ngăn chặn những kẻ buôn ma túy tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT