Thế Giới

Ca nhiễm Covid ở Rome tăng mạnh vì dân mừng vô địch Euro 2021

Wednesday, 21/07/2021 - 05:55:48

Số ca nhiễm ở Rome sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, vì nhiều người tham gia các sự kiện ăn mừng chiến thắng vẫn chưa chích ngừa.


Người dân chờ đến phiên xét nghiệm Covid-19 nhanh tại Rome, Ý ngày 15 tháng 7, 2021. (Getty Images)

 

Ý - Số ca nhiễm Covid-19 ở thủ đô Rome đã tăng gấp 5 lần trong 9 ngày qua, được cho vì người dân ăn mừng đội tuyển quốc gia vô địch giải túc cầu Euro 2021.

Thủ đô Ý báo cáo 557 ca nhiễm mới vào thứ Ba, cao gấp 5 lần con số 122 người hôm 11 tháng 7, ngày đội tuyển Ý đánh bại Anh trong trận chung kết Euro 2021.

Vùng Lazio, nơi có thủ đô Rome, ghi nhận tổng cộng 681 ca nhiễm mới, mức cao nhất trong 20 vùng của Ý.

"Chúng tôi đang phải trả giá cho ảnh hưởng của túc cầu,” ông Alessio D'Amato, viên chức hội đồng y tế vùng Lazio, nói và thêm rằng tình hình ở các bệnh viện vẫn trong tầm kiểm soát.

Ông cho rằng số ca nhiễm ở Rome sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, vì nhiều người tham gia các sự kiện ăn mừng chiến thắng vẫn chưa chích ngừa.

Số ca bệnh mới trên khắp nước Ý cũng tăng mạnh trong tuần qua, chủ yếu do biến thể Delta. Số ca Covid-19 trung bình 7 ngày tính tới thứ Ba là 19,384, trong khi con số này tuần trước là 9,007.

Ý cũng ghi nhận thêm 10 ca tử vong trong ngày thứ Ba, nâng tổng số người chết vì Covid-19 ở nước này lên 127,884, cao thứ hai ở châu Âu sau Anh. Ý có hơm 60 triệu dân, và khoảng 45.1% dân số đã được chích ngừa đầy đủ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT