Hoa Kỳ

Cá sấu 700 pound được phát hiện trong mương nước

Monday, 04/03/2019 - 07:46:38

Ông Howze đoán rằng con cá sấu đã ở trong mương nước khoảng 1 tuần, và đây là hành động rất bất thường với loài này. Sau khi được kéo lên bờ, con cá sấu được phát hiện có nhiều vết thương do súng bắn trên cơ thể và được xác định là có sức khỏe rất kém. Con cá sấu sau đó đã được trợ tử.

GEORGIA – Một con cá sấu dài 13 feet (3.9 mét), nặng 700 pound (317 ký), mới đây đã được phát hiện trong một mương nước, theo viên chức Cơ quan tài nguyên thiên nhiên (DNR) của tiểu bang Georgia cho biết trong tuần trước. Con cá sấu khổng lồ được phát hiện trong con mương gần hồ Blackshear. “Cách duy nhất để một con cá sấu lớn đến mức này là nó đã tránh xa khỏi con người,” phát ngôn viên DNR Georgia cho biết.
Kích thước quá lớn của con cá sấu khiến nhiều người khi nhìn thấy hình nó trên mạng xã hội đã nghĩ rằng đây là hình giả mạo. Tuy nhiên, ông Brent Howze, chuyên gia về động vật hoang dã, người cũng có mặt trong hình, khẳng định: “Tôi bảo đảm đây là hình thật. Tôi là người trong hình, và quý vị có thể thấy rằng tôi không dám tiến đến quá gần con cá sấu.” Ông Howze đã được mời đến khu vực sau khi có người trong vùng nhìn thấy con cá sấu vào đầu tuần. “Chúng tôi khá khó khăn khi kéo nó ra khỏi mương nước. Nó lớn hơn chúng tôi dự đoán, và chúng tôi đã phải dùng đến máy móc hạng nặng mới kéo được nó,” ông Howze nói.
Ông Howze đoán rằng con cá sấu đã ở trong mương nước khoảng 1 tuần, và đây là hành động rất bất thường với loài này. Sau khi được kéo lên bờ, con cá sấu được phát hiện có nhiều vết thương do súng bắn trên cơ thể và được xác định là có sức khỏe rất kém. Con cá sấu sau đó đã được trợ tử.

CDC khuyến cáo về dòng virus cúm mới
COLORADO – Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC cho biết, dòng virus cúm, vốn đã gây bệnh cho người dân Hoa Kỳ từ sau Thanksgiving tới đầu tháng 2 năm nay, hiện đang bị thay thế bởi một dòng virus mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Dòng virus trước đây là virus H1N1, và virus mới là H3N2. Các xét nghiệm thông thường không thể phát hiện sự khác biệt giữa 2 loại virus. Tuy nhiên, H3N2 sẽ khiến bệnh nhân bệnh nặng hơn, dễ dẫn đến viêm phổi hoặc mất nước, và gây sốt cao kéo dài, với nhiệt độ cơ thể có thể lên đến 103 hoặc 104 độ F.
Virus H3N2 dễ gây ra các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, tiểu đường, suyễn, lên cơn đau tim, và bị đột quỵ, đối với những người đã có vấn đề sức khỏe từ trước. Thông thường, mùa cúm thường sẽ giảm bớt vào tháng 3, khi khí hậu ấm lên. Tuy nhiên, hiện nay, CDC dự đoán mùa cúm sẽ kéo dài đến tận tháng 5, và nhóm gặp nguy cơ nhiều nhất là trẻ em. Các chuyên gia kêu gọi người dân nên đi chích ngừa, và cho dù vaccine không hiệu quả 100%, thuốc ngừa cũng sẽ giúp giảm độ trầm trọng và độ dài thời gian của căn bệnh.

Chất phóng xạ trong thi thể bệnh nhân lan khắp lò hỏa táng
ARIZONA – Một số nhân viên cơ sở hỏa táng đang có nguy cơ bị tiếp xúc chất phóng xạ, sau khi hóa chất từ thi thể một bệnh nhân ung thư bám lên thiết bị hỏa táng. Vào năm 2017, một người đàn ông 69 tuổi bị ung thư tuyến tụy ở Arizona đã được chích thuốc chứa phóng xạ nhằm thu nhỏ khối u. Tuy nhiên, bệnh nhân qua đời vào 2 ngày sau khi được chích thuốc. Năm ngày sau đó, thi thể người đàn ông được hỏa táng mà chưa có ý kiến của bác sĩ. Hậu quả là các hạt phóng xạ từ cơ thể bệnh nhân đã phát tán khắp lò hỏa táng, khiến nhân viên ở đây bị tiếp xúc phóng xạ.
Trong báo cáo trên tạp chí y tế công bố vào tuần trước, các nhà khoa học từ bệnh viện Mayo Clinics cho biết họ đã kiểm tra các thiết bị ở lò hỏa táng bao gồm lò thiêu, bộ lọc không khí, máy nghiền xương và phát hiện lượng phóng xạ đáng kể. Xét nghiệm nước tiểu của một nhân viên lò hỏa táng cũng cho thấy dấu vết phóng xạ. Các nhà khoa học tính toán rằng mức độ phơi nhiễm phóng xạ của nhân viên lò hỏa táng là 7.5 millirem mỗi giờ đối với người trực tiếp tiếp xúc với thiết bị hỏa táng, thấp hơn mức nguy hiểm nhưng trên mức an toàn.
Tuy nhiên, tin tốt là lutetium 177 - nguyên tố phóng xạ trong thuốc chích – chỉ có phạm vi ảnh hưởng hẹp và thời gian tồn tại ngắn. Điều đó có nghĩa ảnh hưởng của nó sẽ không lan xa và không kéo dài. Từ sự việc này, để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, các nhà nghiên cứu đề nghị cần đưa ra hướng dẫn rõ ràng về cách hỏa táng thi thể người sử dụng thuốc phóng xạ. Hiện nay, tại Hoa Kỳ, chỉ có tiểu bang Florida có lệnh cấm hỏa táng thi thể còn phóng xạ.

Tỷ phú ngành casino Hoa Kỳ phải chữa trị ung thư
NEVADA – Ông Sheldon Adelson, CEO của Las Vegas Sands, người được mệnh danh là ông trùm cờ bạc của Hoa Kỳ, đang phải chữa trị ung thư. Ông Adelson, 85 tuổi, đang đối phó với "tác dụng phụ từ thuốc mà ông đang dùng để chữa trị bệnh ung thư hạch,” phát ngôn viên của Las Vegas Sands, Ron Reese cho biết. "Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại và lịch trình làm việc của ông ấy.” Tuy nhiên, phát ngôn viên của hãng nói ông Adelson vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch và CEO của Las Vegas Sands. Ông sẽ trở lại làm việc bình thường sau khi kết thúc chương trình chữa trị.
Ông Adelson là người đứng đầu ngành kinh doanh sòng bạc, với những khu resort sang trọng ở Las Vegas và một chuỗi casino ở Macau, thiên đường cờ bạc tại châu Á. Ông là một trong những người giàu nhất Hoa Kỳ với tài sản $36 tỷ Mỹ kim. Tin tức về sức khỏe của ông Adelson xuất hiện lần đầu tiên vào tuần trước. Một trong những luật sư của ông, James Jimmerson, đã mô tả sức khỏe của ông Adelson là "rất tệ" và cho biết CEO của ngành cờ bạc Hoa Kỳ đã không xuất hiện ở văn phòng công ty từ Giáng Sinh.
Tỷ phú Adelson và vợ, bà Miriam, là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của đảng Cộng Hòa. Chỉ riêng trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2018, cặp vợ chồng đã đóng góp hơn $122 triệu cho các tổ chức Cộng Hòa. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông Adelsons là một trong những người ủng hộ tài chính lớn của Tổng Thống Donald Trump. Ông đã quyên tặng $20 triệu Mỹ kim cho một nhóm thân Trump, ông cũng là người đóng góp cá nhân nhiều nhất cho ủy ban nhậm chức của ông Trump, với $5 triệu Mỹ kim.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT