Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Ca sĩ Bích Vân chuẩn bị ra mắt album ‘Kiếp Nào Có Yêu Nhau’

Saturday, 08/03/2014 - 09:14:00

Đêm nhạc “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” sẽ diễn ra vào tối Chủ Nhật, 13-4-2014 tại sân khấu nhà hát Rose Center (14140 All American Way, thành phố Wetminster, CA 92683) là sự kiện đánh dấu ra mắt album nhạc thính phòng đầu tiên “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” của ca sĩ Bích Vân

Băng Huyền/ Viễn Đông





 
Đêm nhạc “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” sẽ diễn ra vào tối Chủ Nhật, 13-4-2014 tại sân khấu nhà hát Rose Center (14140 All American Way, thành phố Wetminster, CA 92683) là sự kiện đánh dấu ra mắt album nhạc thính phòng đầu tiên “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” của ca sĩ Bích Vân (gồm 10 tác phẩm của những tác giả tiêu biểu nhạc trữ tình Việt Nam). Đây sẽ là một live concert mà ca sĩ Bích Vân muốn mời khán giả cùng tham dự một bữa tiệc âm nhạc mang đúng “chất” của cô: sâu lắng, trữ tình, sang trọng và lãng mạn.

Đồng hành cùng với ca sĩ Bích Vân, đêm nhạc “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” còn có sự tham dự của những người bạn thân thiết của cô là ca sĩ Nguyên Khang, Phạm Hà và Sean Buhr, là một nghệ sĩ nhạc kịch từ New York. Anh Sean là người bạn của ca sĩ Bích Vân trong thời gian cô theo học cao học nhạc kịch Broadway tại Đại Học New York University (NYU). Ngoài ra còn có hai nghệ sĩ múa Courtney Abrams và Andrew Palomares. Chương trình sẽ do chính ca sĩ Bích Vân đảm nhận phần biên tập, cùng sự hỗ trợ của nhạc sĩ Hoàng Công Luận trong vai trò giám đốc âm nhạc.

Ý nghĩa của chương trình

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình live show cá nhân lần này, ca sĩ Bích Vân cho biết, “Chương trình này rất đặc biệt đối với em, vì em đã ấp ủ từ rất lâu rồi, bây giờ mới ra mắt được với khán giả Album thính phòng đầu tay của mình. Suốt bao năm qua, rất nhiều khán giả, đồng nghiệp đã ủng hộ, cũng như luôn luôn nhắc nhở em hãy thực hiện 1 CD nhạc thính phòng trữ tình để mọi người thưởng thức và nghe được tiếng hát của em. Đây là chương trình live show lần đầu tiên do chính bản thân em chuẩn bị rất kỹ và vất vả mà em trình làng với quý vị khán giả sau khi đã ‘lên núi’ đi học suốt bao lâu nay. Em rất hãnh diện khi thực hiện chương trình này, với tất cả những suy nghĩ, những học tập của em ở Đại Học New York University, em sẽ gửi đến khán giả trong buổi này.”

Ca sĩ Bích Vân tâm sự, “Khi em chọn ca khúc Kiếp Nào Có Yêu Nhau làm tựa đề album và cũng là chủ đề cho chương trình live show lần này, vì đây là một trong những ca khúc mà em yêu thích nhất, khi hát bài này em có rất nhiều cảm xúc. Và em cũng đã trình bày bài hát này trong những show nhạc trước đây và được nhiều khán giả yêu thích. Đây là ca khúc rất lãng mạn, và dòng nhạc em theo đuổi cũng là dòng nhạc thính phòng tiền chiến, đa số là nhạc tình cảm, lãng mạn. Có nhiều ý kiến khán giả cho rằng em hát hay nhất là những bài đau khổ, chia tay, và bài hát này là tiêu biểu của dòng nhạc đó, vì vậy em chọn bài này là chủ đề như một cách tượng trưng cho dòng nhạc mà em theo đuổi.”

Theo ca sĩ Bích Vân, vì may mắn được khán giả yêu mến, nên qua đêm nhạc live show và album “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” còn là cách để cô bày tỏ lòng tri ân của mình đối với khán giả, nên cô không thể tổ chức qua loa đại khái. Chương trình này cũng là một cách đánh dấu quá trình nhiều năm theo nghiệp hát của Bích Vân. Nhìn lại một chặng đường cũng đồng nghĩa với chuẩn bị cho hành trình mới ở quãng đường kế tiếp. Đó chính là lý do vì sao Bích Vân suy tính và chuẩn bị rất nhiều để sự xuất hiện của mình trong chương trình này phải thật hoàn hảo. Với tất cả nỗ lực, cô hy vọng sẽ làm khán giả hài lòng.

Những tiết mục mới lạ, hấp dẫn

Chương trình nhạc “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” sẽ có một số ca khúc thính phòng tiền chiến mà Bích Vân từng hát và được khán giả yêu thích như: Dòng Sông Xanh, Kiếp Nào Có Yêu Nhau (Phạm Duy), Như Chiếc Que Diêm (Từ Công Phụng), Cho Em Quên Tuổi Ngọc (Lam Phương)... Tâm điểm chương trình còn có màn nhạc kịch nhỏ “Một Thời Áo Trắng” gồm những ca khúc Việt: Ngày Xưa Hòang Thị, Ngàn Thu Ao Tím, Con Đường Tình Em Đi… đưa khán giả về lại một thời đi học xưa với áo trắng, xe đạp, những chàng trai chạy theo tỏ tình các cô bạn học.
Ngoài ra, còn có phần nhạc kịch là những bản tình ca đã đi vào huyền thoại rất đỗi quen thuộc với khán giả yêu nhạc như Love Story, Romeo and Juliet, Phantom of the Opera, The Godfather, v.v..

Ca sĩ Bích Vân tiết lộ, “Mỗi tác phẩm âm nhạc trong chương trình sẽ là một bất ngờ cho quý vị. Từng bài hát cũng sẽ nối kết xuyên suốt với nhau. Chương trình không có MC, các tiết mục liên tục với nhau và em sẽ trò chuyện với khán giả để gần gũi với khán giả hơn. Hai ca sĩ khách mời Nguyên Khang, Phạm Hà sẽ hát chung với Bích Vân và cũng sẽ có những bài solo riêng của họ, và sẽ góp phần trong nhạc kịch, quý vị sẽ rất ngạc nhiên vì cả hai ca sĩ này không chỉ hát mà còn là diễn viên rất tài ba. Trong phần nhạc kịch, sẽ có dựng cảnh trí, nghệ sĩ sẽ phục trang gần giống như trong những trích đoạn nhạc kịch, có lời đối thoại của nhân vật, có hai nghệ sĩ múa trong chương trình, để trích đoạn nhạc kịch được hoàn chỉnh.”

Ca sĩ Bích Vân cho biết thêm, “Em nghĩ chắc cũng đã có nhiều người làm ý tưởng như chương trình này, nhưng em sẽ thực hiện thật cô đọng và kết hợp nhiều yếu tố mà em đã học được tại New York, vì khi nói đến nhạc kịch, là phải có nhạc, diễn xuất và múa nữa. Có vài chương trình em thấy có một hoặc hai những yếu tố đó, như vậy thì chưa đầy đủ. Chương trình này sẽ có đủ các yếu tố đó.”

Giải thích lý do việc đưa vào đêm nhạc phần nhạc kịch, ca sĩ Bích Vân nói, “ Em nghĩ phần nhạc kịch sẽ làm phong phú chương trình hơn, thay vì ca sĩ ra hát từng bài, thì sẽ có phần nhạc kịch, gom nhiều ca khúc lại với nhau để thành một màn diễn, khán giả sẽ bị cuốn hút vào trong đó. Đây cũng là ngành mà em đã học ra trường tại Đại Học New York University, em cũng muốn đóng góp lại cho khán giả những kiến thức mình đã học.”

Vẫn là những bản tình ca bất hủ, vẫn là một Bích Vân giàu cảm xúc để bản thân tỏa sáng khi thể hiện các ca khúc với một màu sắc chủ đạo là những bản tình ca ngọt ngào, để tiếng hát của cô làm cầu nối cảm xúc giữa ca khúc với khán giả. Và với những gì đã chuẩn bị rất bài bản cho chương trình này kể cả việc dàn dựng sân khấu, chọn ca khúc lẫn những bản hòa âm phối khí được đầu tư, như những chiếc áo mới cho những nhạc phẩm bất hủ, với những tiết tấu mới, hiện đại nhưng vẫn không mất đi sự sang trọng, sâu lắng, gần gũi, ca sĩ Bích Vân hy vọng sẽ làm khán giả hài lòng khi đến thưởng thức chương trình.

Bích Vân tâm sự, là một ca sĩ trẻ, nhưng cô chọn dòng nhạc tiền chiến trữ tình để theo đuổi, vì đây là dòng nhạc có giá trị của Việt Nam, đẹp từ ca từ cho đến giai điệu, nên cô không muốn bỏ sót trên con đường nghệ thuật của mình. “Em muốn những khán giả trẻ tuổi gốc Việt tại hải ngoại sẽ tiếp tục ủng hộ cho dòng nhạc này, vì ‘Tiếng Việt còn, thì nước Việt còn’ thậm chí những em nhỏ sanh ra tại đây, đến học hát với em, em cũng muốn các em giữ ngôn ngữ và văn hóa của mình. Mà âm nhạc Việt là văn hóa rất quý giá của chúng ta, em không muốn nó mất đi. Em cũng muốn mình góp phần gìn giữ nó và góp phần cho nó hay hơn. Hy vọng những kiến thức em học được bên này, và với tuổi trẻ của mình, hy vọng có cái nhìn mới mẻ hơn, cùng những người cộng tác với em đều là người trẻ hết. Hy vọng sẽ làm cho những ca khúc xưa có luồng gió mới. Thì với người lớn tuổi nghe cũng thấy lạ, người trẻ thì cũng sẽ thích chứ không như họ nghĩ là nhạc của người già.”

Riêng về album “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” sẽ ra mắt khán giả trong đêm nhạc, ca sĩ Bích Vân cho biết “Đây là Album đầu tiên nhạc thính phòng của cá nhân, nên em muốn trân trọng dòng nhạc Việt Nam trước, nhất là những bài gắn liền với con đường ca hát từ xưa đến nay của em. Hứa hẹn sau này em sẽ theo đuổi những dòng nhạc mới lạ hơn nữa. Đây là album gồm có 10 ca khúc trữ tình như Dòng Sông Xanh, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Hoài Cảm, Hương Xưa, và một ca khúc do chính em sáng tác.

“Album này em mời nhiều nhạc sĩ hòa âm, nên mỗi bài hát có ý tưởng riêng, không bị nhàm chán. Những nhạc sĩ hòa âm đều là những nhạc sĩ còn trẻ và đều được huấn luyện qua trường lớp, những ca khúc tuy đã xưa, nhưng với cách hòa âm mới, người nghe sẽ thấy có hơi hướm gì đó mới mẻ hơn. Ví dụ Tuổi Mười Ba và Nửa Hồn Thương Đau do nhạc sĩ Hoài Phương hòa âm, nó rất mới lạ. Và có một số bài do nhạc sĩ Hoàng Công Luận hòa âm, được viết riêng cho giọng hát của em, từ phần hòa âm những âm vực, hay những lúc dạo la la la…”

Ca sĩ Bích Vân mời gọi, “Với những quý vị khán giả đã yêu mến và ủng hộ em suốt bao năm qua, xin hãy tiếp tục ủng hộ em trong chương trình live show và album Kiếp Nào Có Yêu Nhau lần này vào tối Chủ Nhật, 13-4-2014 tại sân khấu nhà hát Rose Center . Còn với những quý vị nào chưa biết Bích Vân, xin hãy cho Bích Vân cơ hội để được làm quen với quý vị, để quý vị cũng biết đến tiếng hát của em và thưởng thức một chương trình âm nhạc có giá trị.”

Vé hiện đang bán tại Bichvanmusic: www.bichvan.net, hoặc ban tổ chức: (714) 485-8577, (714) 209-3445, Tú Quỳnh (714) 531-4284. Gía vé có các loại $100 Mỹ kim (Sponsor and one autographed CD), $65 (VIP), $50, $35. Mua tại cửa thêm $5. Mọi thông tin chi tiết xin vào trang nhà www.bichvan.net. (bh)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT