Hoa Kỳ

Các công tố viên hủy bỏ những cáo buộc còn lại trong vụ án Freddie Gray

Wednesday, 27/07/2016 - 10:43:41

Gray là một thanh niên da đen 25 tuổi, bị gãy cổ trong khi đang bị còng tay và cùm chân, nhưng bị để cho ngồi mà không được thắt đai an toàn ở khoang sau của một chiếc xe cảnh sát, trong tháng Tư năm 2015.

Freddi Gray và hình ảnh khi anh ta bị bắt.

BALTIMORE – Các công tố viên đã hủy bỏ những cáo buộc chống lại ba cảnh sát viên ở Baltimore trong vụ họ làm thiệt mạng Freddie Gray. Việc hủy bỏ này làm chấm dứt vụ án và không kết tội ba viên chức ấy.

Gray là một thanh niên da đen 25 tuổi, bị gãy cổ trong khi đang bị còng tay và cùm chân, nhưng bị để cho ngồi mà không được thắt đai an toàn ở khoang sau của một chiếc xe cảnh sát, trong tháng Tư năm 2015. Cái chết của Gray làm dấy lên phong trào Black Lives Matter (Sinh Mạng Người Da Đen Là Quan Trọng) đang lớn mạnh, làm nổ ra những cuộc biểu tình rầm rộ trong thành phố, và dẫn đến những vụ bạo loạn tệ nhất mà thành phố chứng kiến trong nhiều thập niên.

Các công tố viên đưa ra quyết định ấy, sau khi một thẩm phán tuyên bố trắng án cho ba người, trong số sáu cảnh sát viên bị cáo buộc trong vụ án này. Trong số đó, có tài xế lái chiếc xe van mà tiểu bang coi là người chịu trách nhiệm lớn nhất, và một viên chức cảnh sát có cấp bậc cao nhất trong nhóm. Trường hợp của cảnh sát viên thứ tư được nghe trình bày bởi một bồi thẩm đoàn. Thế nhưng các bồi thẩm gặp phải bế tắc, và thẩm phán tuyên bố đây là một cuộc xét xử sai lầm.

Hôm thứ Tư, thay vì một phiên tiền xử nghe điều trần dành cho cảnh sát viên Garrett Miller, phó biện lý tiểu bang Michael Schatzow nói với thẩm phán rằng các công tố viên đang hủy bỏ các cáo buộc chống Miller và các cảnh sát viên còn lại. Miller phải đối diện với những cáo buộc về hành hung, làm hành vi sai trái trong khi thi hành nhiệm vụ, và gây nguy hiểm một cách liều lĩnh. Các công tố viên và các luật sư biện hộ nhanh chóng rời khỏi phòng xử án, mà không bình luận gì cả.

Sau khi Gray thiệt nạng, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ mở một điều tra về những lời cáo buộc về nạn ngược đãi tràn lan, và về những vụ bắt giữ trái pháp luật của Sở Cảnh Sát Baltimore. Các kết quả không được công bố.

Các công tố viên nói rằng Gray đã bị bắt giữ môt cách bất hợp pháp, sau khi anh bỏ chạy khỏi một cảnh sát viên đi tuần tra bằng xe đạp, và các nhân viên công lực đã không chịu thắt đai an toàn cho Gray, hoặc gọi một bác sĩ khi anh muốn vào bệnh viện.

Trường hợp của Gray không ăn khớp lắm vào việc cho rằng nhà chức trách người da trắng áp đặt công lý không công bằng trên các nhóm thiểu số. Trong số các cảnh sát viên bị cáo buộc, có ba người da trắng và ba người da đen. Nạn nhân, thẩm phán, công tố viên đứng đầu, và thị trưởng, đều là những người Mỹ gốc Phi Châu. Cảnh sát trưởng cũng là người da đen. Gia đình của Gray đã nhận được $6.4 triệu tiền bồi thường từ thành phố

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT